Sao Việt bị tố đạo nhạc: Kẻ thờ ơ, người bác bỏ

Một số ca sĩ trẻ của Việt Nam vướng nghi vấn đạo nhái khi thể hiện khả năng sáng tác.

Showbiz Việt không ít lần chứng kiến những tranh cãi quanh vấn đề đạo nhạc nước ngoài. Mỗi nhân vật chính trong các vụ lùm xùm này đều có cách giải quyết của riêng mình.

Đào Bá Lộc

Sao Việt bị tố đạo nhạc: Kẻ thờ ơ, người bác bỏ - 1

Đào Bá Lộc tham gia Sing My Song tập đầu tiên

Trong tập đầu tiên của chương trình Sing My Song ra mắt tối 20.11 vừa qua, Đào Bá Lộc mang tới tiết mục Goodbye my love. Theo thể lệ, các thí sinh mang tới ca khúc cho chính mình sáng tác và tự trình bày. Goodbye my love ngay lập tức chinh phục giám khảo Đức Trí và nhận nhiều lời khen cả về phần lời lẫn nhạc.

Đào Bá Lộc hát ca khúc tự sản xuất Goodbye my love

Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã vướng nghi vấn đạo nhạc bài Sứ thanh hoa của Châu Kiệt Luân. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ vì ca khúc của ca sĩ xứ Đài rất nổi tiếng trong cộng đồng nghe nhạc. Không ít ý kiến chỉ ra điểm giống nhau trong nhạc điệu (melody) của hai ca khúc, nhất là phần đầu.

Châu Kiệt Luân hát ca khúc "Sứ thanh hoa"

Giọng ca The Voice Việt Nam ngay lập tức lên tiếng phủ nhận chuyện đạo nhạc. Anh chỉ thừa nhận có thể bị ảnh hưởng thụ động, còn gọi là ảnh hưởng trong vô thức. Anh cho biết đã nhờ các anh chị trong nghề kiểm định lại và khẳng định xét toàn diện, hai bài hát khác nhau từ cấu trúc đến phần beat. Đào Bá Lộc nhấn mạnh nếu cần thiết anh sẵn sàng đối chất với Châu Kiệt Luân là người hát ca khúc Sứ thanh hoa.

Đào Bá Lộc là học trò The Voice của đội Hồ Ngọc Hà. Anh theo đuổi dòng nhạc trữ tình, có giọng hát nhẹ nhàng ấm áp. Sau The Voice, đây là chương trình thi âm nhạc thứ hai anh tham gia vì muốn chọn một show phù hợp với sở thích và thể hiện tài năng của mình.

Phạm Hồng Phước

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2013, Phạm Hồng Phước được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ với khả năng sáng tác và hát các ca khúc của chính mình. 3 trong số những ca khúc nổi tiếng của anh lại vướng vào tranh cãi.

Sao Việt bị tố đạo nhạc: Kẻ thờ ơ, người bác bỏ - 2

Phạm Hồng Phước thành công khi kết hợp với Hương Giang Idol song cũng vướng không ít rắc rối

Lần kết hợp giữa Phạm Hồng Phước và Hương Giang Idol sau khi khép lại Vietnam Idol đã mang tới thành công cho ca khúc Khi người lớn cô đơn. Một thời gian sau khi phát hành, cư dân mạng phát hiện bài hát của nhạc sĩ họ Phạm có giai điệu gần giống ca khúc Tạm biệt mùa hè của ca sĩ người Nhật Aoi Teshima.

Ca khúc Xuân Swing ra mắt MV vào đầu năm 2014 cũng bị cư dân mạng nghi ngờ có ý tưởng giống MV Not fair của ca sĩ người Anh Lily Allen. Nhiều điểm trùng hợp trong cách xây dựng hình ảnh ban nhạc, vũ công, khán giả của hai MV bị đưa ra phân tích.

Trước nghi vấn này, Phạm Hồng Phước giữ thái độ im lặng. Tới khi ca khúc Khi chúng ta già – kết hợp một lần nữa cùng Hương Giang Idol – phát hành vào đúng dịp 14 tháng 2, bị tố dùng lời thơ của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà để phổ nhạc. Sau đó nghệ sĩ trẻ đã liên hệ với tác giả để giải quyết những khúc mắc.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Phạm Hồng Phước lên tiếng về những lần ca khúc của bản thân bị nhận xét giống bài hát nước ngoài. Anh khẳng định khi không làm gì sai, không cần phải thanh minh. Việc chọn cách im lặng không phải để trốn tránh mà chỉ đơn giản vì không cần giải thích quá nhiều.

Phạm Hồng Phước tâm đắc nhất câu nói của ca sĩ Mỹ Tâm “Mọi người khi nghe nhạc đơn thuần là giải trí, đừng nên quá khắt khe và âm nhạc đơn giản là sự kế thừa”. Anh đặt niềm tin ở khán giả, nếu đã tin sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ. 

Sơn Tùng

Sao Việt bị tố đạo nhạc: Kẻ thờ ơ, người bác bỏ - 3

Sơn Tùng bị tố đạo ý tưởng từ ca khúc của Charlie Puth

Giọng ca “Không phải dạng vừa đâu” liên tiếp vướng nghi vấn đạo nhạc, copy vũ đạo từ các bản hit quốc tế thành bài hát của mình. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Sơn Tùng luôn nằm trong điểm chung: vừa ra mắt đã bị tố. Tuy nhiên không thể phủ nhận chính tính gây tranh cãi này khiến loạt bài hát của Sơn Tùng càng hot.

Gần đây nhất, ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau do Sơn Tùng sáng tác và biểu diễn được cho có nhiều nét tương đồng cả về nhạc và lời với bản hit We don’t talk anymore của Charlie Puth. Cuộc tranh cãi này bùng nổ không chỉ trong cộng đồng mạng mà ngay cả với giới sao Việt. DJ Heyder Eliyv của bản remix We don’t talk anymore đã lên tiếng ám chỉ hai ca khúc giống nhau.

Người ủng hộ, người phản đối nhưng độ hot của bài hát vẫn không thể phủ nhận. Hơn 82 triệu lượt xem MV này của Sơn Tùng chỉ sau hơn 3 tháng.

Đứng trước scandal đạo nhạc Sơn Tùng không lên tiếng. Nếu như những bài đầu anh thừa nhận chịu ảnh hưởng từ nhóm nhạc Big Bang Hàn Quốc thì càng về sau, anh càng giữ thái độ im lặng. Trong các cuộc họp báo, nam ca sĩ từ chối trả lời mọi câu hỏi của truyền thông liên quan tới vấn đề tranh cãi về những ca khúc giống nước ngoài. Để tránh rùng beng, anh chọn biểu diễn bản hit cũ Em của ngày hôm qua thay cho bài vừa ra mắt Chúng ta không thuộc về nhau. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN