Sao nữ Hàn Quốc kiếm tiền tỷ chỉ trong vài phút đồng hồ

Cát- xê đóng quảng cáo của các mỹ nữ xứ Kim Chi lên đến con số không thể ngờ.

Những thần tượng, nghệ sĩ Hàn Quốc sở hữu ngoại hình và danh tiếng được công chúng ca ngợi thường có nhiều cơ hội trúng các hợp đồng quảng cáo béo bở. Sao luôn đua nhau "giành" về những hợp đồng quảng cáo vì việc thương mại hình ảnh sẽ đỡ vất vả và dễ kiếm tiền hơn rất nhiều hoạt động nghệ thuật.

Ở thị trường giải trí Hàn Quốc, các thần tượng, nghệ sĩ nữ có cơ hội trúng nhiều hợp đồng quảng cáo hơn những người đồng nghiệp nam. Một nữ thần tượng may mắn có được ngoại hình mà công chúng yêu thích, ngay lập tức sẽ được truyền thông, các nhãn hàng săn đón.

Điển hình như nữ ca sĩ, diễn viên Suzy. Ngay những ngày đầu còn là một thần tượng, nhan sắc của cô đã được để ý. Suzy bắt đầu tham gia các hoạt động quảng cáo tách biệt với nhóm nhạc khi ra mắt với tư cách là một nữ diễn viên.

Sao nữ Hàn Quốc kiếm tiền tỷ chỉ trong vài phút đồng hồ - 1

Suzy được công chúng biết đến nhiều hơn với biệt danh "Tình đầu quốc dân" và nhận được vô vàn lời mời từ các công ty quảng cáo.

Sau bộ phim đầu tiên, Suzy đóng vai chính trong 22 quảng cáo và chỉ riêng năm 2013, phí quảng cáo mà nữ ca sĩ nhận được tăng thêm 9 triệu USD (khoảng hơn 200 tỷ đồng). Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của Suzy While You Were Sleeping đangnhận được sự ủng hộ đặc biệt của đông đảo khán giả. Điều này dự báo rằng phí quảng cáo của cô nàng 24 tuổi sẽ tăng lên ngất ngưởng.

Hay trước đó là cô nàng Yoona của nhóm nhạc đình đám SNSD. Mặc dù đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nhưng cho đến hiện nay, Yoona vẫn khiến công chúng Hàn Quốc ngất ngây vì vẻ đẹp của mình. Không chỉ ca hát, YoonA còn xuất hiện với vai trò là diễn viên chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Chỉ trong nửa đầu năm 2012, nữ ca sĩ 28 tuổi đã xuất hiện trong 20 quảng cáo về mỹ phẩm, đồ trang sức,… và ước tính cô đã kiếm được khoảng 4 triệu USD (khoảng 91 tỷ đồng). Là một trong những thành viên nổi bật của SNSD trong 10 năm qua, thu nhập từ các buổi biểu diễn của cô cũng được cho là một khoản rất lớn.

Không hoạt động lĩnh vực phim ảnh nhiều như Suzy hay Yoona, cô nàng IU là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Là một nghệ sĩ trẻ có hướng đi hoàn tàn khác biệt với những người đồng nghiệp cùng lứa, IU nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của công chúng và trở thành gương mặt được săn đón.

Sao nữ Hàn Quốc kiếm tiền tỷ chỉ trong vài phút đồng hồ - 2

Nữ ca sĩ IU

Cho đến nay, nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã góp mặt trong 44 quảng cáo với số tiền ước tính thu được khoảng 900 nghìn USD (khoảng 20 tỷ đồng). IU đã lập ra học bổng mang tên chính mình tại ngôi trường cũ nơi cô từng theo học và tặng 90 nghìn USD (khoảng 2 tỷ đồng) cho một quỹ từ thiện vì trẻ em. 

Danh tiếng trong nghề cũng là một lợi thế giúp các ngôi sao giành về nhiều hợp đồng quảng cáo. Như "Nữ hoàng K-pop" BoA, ra mắt từ năm 2000 cho đến nay không chỉ là một ca sĩ với nhiều bài hit đình đám, cô còn là một hình ảnh thương mại luôn được tìm kiếm ở Hàn Quốc, trên khắp châu Á và đặc biệt là ở Nhật Bản. 

Nữ ca sĩ Lee Hyori luôn là vị trí số một trong bảng đánh giá sức mạnh thương hiệu vào năm 2005. Trong quá khứ, cô đã từng ký các hợp đồng quảng cáo với các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte Liquor. Một báo cáo cho biết thị phần của thương hiệu Soju đã tăng 4% trong suốt thời gian Lee Hyori là gương mặt thương hiệu. 

Sao nữ Hàn Quốc kiếm tiền tỷ chỉ trong vài phút đồng hồ - 3

Danh tiếng mà Lee Hyori đã gây dựng từ năm 17 tuổi giúp cô có cơ hội cao trúng bất cứ hợp đồng quảng cáo nào.

Vẻ nóng bỏng của nữ thần tượng Hàn hết thời phải làm nghề giao hàng

Yang Ji Won của nhóm nhạc SPICA từng được rất nhiều người mến mộ, nhưng sau khi nhóm tan rã, hoàn cảnh của cô khiến ai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Bông ([Tên nguồn])
Lee Hyori: Nữ hoàng sexy K-POP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN