Rơi nước mắt với ca khúc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Pháp

Màn trình diễn ca khúc “Hymne a L’Amour” tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Paris của Celine Dion khiến lễ trao giải AMAs đầy nước mắt.

Giọng ca đầy nội lực Celine Dion đã rất lâu mới có một phần trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, trong lần trở lại tại lễ trao giải American Music Awards vừa qua, ca sĩ người Canada gốc Pháp đã có một màn biểu diễn đầy xúc động cùng ca khúc Hymne a l’Amour, để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris ngày 13.11 vừa qua.

Rơi nước mắt với ca khúc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Pháp - 1

Celine Dion trên sân khấu AMAs.

Nhà sản xuất chương trình AMAs - Lary Klein chia sẻ, các đạo diễn đã dàn dựng một tiết mục để dành tặng và xoa dịu những nỗi đau do vụ khủng bố gây ra. "Màn biểu diễn của Celine đã thay chúng ta bộc lộ hết nỗi niềm, khi không một ngôn từ nào có thể diễn tả điều đó", ông Klein nói.

Ca khúc Hymne a l’Amour được nữ nhạc sĩ người Pháp Piaf sáng tác vào năm 1949 để tưởng nhớ tình yêu của mình là võ sĩ Marcel Cerdan, người đã bị giết chỉ vài tháng sau khi bay từ New York sang Paris để thăm bà.

Tiết mục xúc động của Celine Dion.

Rơi nước mắt với ca khúc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Pháp - 2

Tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp hiện lên trong màn biểu diễn.

Trong suốt phần trình diễn ca khúc Hymne a l’Amour của Celine Dion, những hình ảnh biểu tượng cho nước Pháp như bảo tàng Louvre, the Arc de Triomphe đều hiện lên, gợi nhớ về một nước Pháp thanh bình và rực rỡ.

Rất nhiều khán giả, kể cả những người nổi tiếng có mặt tại lễ trao giải cũng đã không giấu nổi những giọt nước mắt trước màn trình diễn đầy xúc động của Celine.

Đến cuối màn trình diễn, Celine giơ tay lên cùng với hình ảnh tháp Eiffel bừng sáng dưới màu cờ nước Pháp như một biểu tượng bất diệt mà không một thế lực khủng bố nào có thể tàn phá hay đe dọa được.

Rơi nước mắt với ca khúc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Pháp - 3

Rất nhiều khán giả đã không thể cầm được nước mắt.

Tiết mục của Celine Dion đã được Jared Leto - thủ lĩnh ban nhạc 30 Seconds to Mars giới thiệu lên sân khấu. Chính ban nhạc này cũng từng biểu diễn tại nhà hát Bataclan vài tháng trước khi vụ thảm sát khiến 89 người chết xảy ra vào 13.11 trong show diễn của nhóm nhạc rock Eagles of Death Metal.

Jared Leto chia sẻ về những kỷ niệm của anh với tour diễn tại Pháp vào mùa hè năm nay: "Nhà hát Bataclan đã từng là một nơi tuyệt vời, yên bình và không thể nào quên được. Nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Bảy tháng sau tại chính nơi đó, vào buổi tối định mệnh, chúng ta đã phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Một thảm kịch khủng bố tại Paris đã  làm cả thế giới thay đổi".

Rơi nước mắt với ca khúc tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Pháp - 4

Giây phú xúc động của ca sĩ Demi Lovato.

Tổ chức khủng bố ISIS đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công tại Paris vừa qua, đã giết chết 130 người cùng hàng trăm người bị thương . Ngoài vụ tấn công vào Paris, ISIS cũng đã tấn công vào nhiều thành phố khác trên thế giới như vụ nổ bom tại Beirut đã giết 43 người, bắn rơi máy bay  của Nga chở 224 người tại Sinai Penisula, Ai Cập, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một tháng qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thùy (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN