Quấy rối tình dục tại showbiz Hàn: Cơn ác mộng chưa thể chấm dứt!

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Không phải chờ tới đầu năm 2018, dư luận Hàn mới rúng động khi hàng loạt vụ tấn công tình dục của các nhân vật “máu mặt” bị đưa ra ánh sáng.

Showbiz Hàn Quốc luôn được nhắc đến với những thần tượng sở hữu tài năng nổi bật, ngoại hình vượt trội. Giờ đây, K-biz đã trở thành một làn sóng âm nhạc, điện ảnh có ảnh hưởng mạnh mẽ khắp toàn cầu, đủ sức “xâm lấn” văn hoá đến các quốc gia khác.

Rất nhiều bài báo được đưa ra về những con số, thành tích mà các nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được ở thị trường trong và ngoài nước. Để từ đó, ai cũng phải dành đôi ba lời ca ngợi cách đào tạo, lăng xê hiệu quả của công nghệ giải trí xứ sở kim chi.

Thế nhưng, đó chỉ là một hào quang đẹp mắt trong vô vàn mặt trái khác, mà đáng báo động là "cơn ác mộng" khiến bao người phải ám ảnh nhiều năm qua: quấy rối và xâm hại tình dục. 

Quấy rối tình dục tại showbiz Hàn: Cơn ác mộng chưa thể chấm dứt! - 1

Để “debut” trở thành các thần tượng trong làng giải trí Hàn Quốc, rất nhiều người trẻ đã phải đánh đổi bằng những giao dịch ngầm

Không phải chờ tới 2018, hàng loạt vụ quấy rối tình dục mới được phanh phui!

Những ngày qua, chiến dịch #MeToo đã đem đến một cú sốc bất ngờ cho cả làng giải trí Hàn Quốc và khán giả thì không thể đứng ngoài cuộc khi hàng loạt nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất quấy rối tình dục phụ nữ bị vạch trần.

Ba nam diễn viên kì cựu: Jo Min Ki, Oh Dal Soo, Jo Jae Hyun và giám đốc nhà hát Hàn Quốc Lee Youn Taek (67 tuổi) đều bị nêu tên. Tất cả những nhân vật “máu mặt” này đều có hình tượng tốt đẹp từ trước đến nay, tuy nhiên vụ bê bối tình dục này đã khiến khán giả vỡ mộng.

Quấy rối tình dục tại showbiz Hàn: Cơn ác mộng chưa thể chấm dứt! - 2

Ba nam diễn viên kì cựu Hàn Quốc vừa bị phanh phui tội quấy rối tình dục

Hiện tại, chiến dịch #MeToo đã càn quét khắp hang cùng ngõ hẻm của làng giải trí Hàn. Chiến dịch này đưa ra ánh sáng thành công không ít vụ quấy rối tình dục liên quan trực tiếp tới các đạo diễn nổi tiếng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nữ nghệ sĩ cùng công chúng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, Hàn Quốc “chấn động” vì mặt trái đen tối này trong làng giải trí. Chỉ tính trong vòng 5 năm trở lại đây, hàng loạt vụ bê bối tình dục đã được phơi bày và trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đầu tiên phải kể đến năm 2012, đây là một năm showbiz Hàn rúng động bởi vụ cưỡng dâm hàng loạt các thực tập sinh nữ của một CEO công ty giải trí.

Open World Entertainment vốn là một lò luyện các ngôi sao trong làng giải trí Hàn, trong đó có những tên tuổi như nữ diễn viên Shin Ji Soo (phim Những nàng công chúa nổi tiếng), ca sĩ Jun Jin nhóm Shinhwa, nhóm The Boss… Nhưng tháng 4/2012, công ty này đã hoàn toàn bị sụp đổ danh tiếng vì scandal nô lệ tình dục mà thủ phạm lại chính là một giám đốc đại diện giữ chức vụ CEO - Jang Suk Woo.

Khi một loạt những nạn nhân đã đứng ra làm chứng, cuối cùng tháng 7/2012, Jang Suk Woo bị kết án 9 năm tù giam. Bản kháng cáo sau đó của hắn ta đã không được chấp thuận.

Quấy rối tình dục tại showbiz Hàn: Cơn ác mộng chưa thể chấm dứt! - 3

Vụ việc của CEO Open World Entertainment đã hé lộ bí mật đằng sau các công ty giải trí

Câu chuyện của Jang Suk Woo tưởng sẽ là bài học cho những ông lớn của ngành giải trí Hàn nhưng cuối tháng 2/2013, cảnh sát Seoul tiếp tục phải điều tra một CEO trẻ 29 tuổi vì tội tấn công tình dục 30 học viên trẻ. Đa số nạn nhân là những cô gái trẻ, xinh đẹp, mới gia nhập hoặc đang trong thời kỳ thực tập sinh để nuôi giấc mộng nổi tiếng.

Từ đó đến nay, liên tiếp các vụ quấy rối tình dục được đưa ra ánh sáng. Đau lòng nhất là vụ xâm hại tình dục đến mức phải tìm đến cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Trước khi tự sát, cô đã tiết lộ lý do trong bức thư tuyệt mệnh của mình là bị xâm hại tình dục vào năm 2009. Cô bị ép buộc phải “phục vụ” 100 lần với 31 khách hàng là những người có máu mặt trong làng giải trí Hàn Quốc theo yêu cầu của công ty quản lý - Contents Entertainment. 

Vậy nhưng, thời điểm đó không đủ bằng chứng để buộc tội công ty quản lý. Phải đến tận 5 năm sau, vụ án mới chính thức kết thúc bằng việc nữ diễn viên được minh oan và được bồi thường tiền.

"Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Tôi đã làm một danh sách, hãy trả thù cho tôi cho đến khi chết. Ngay cả khi nếu tôi chết, tôi cũng sẽ trả thù!", Jang Ja Yeon đã viết những dòng chữ đầy căm phẫn này để vén lên bức màn tăm tối đằng sau sự xa hoa, bề thế của làng giải trí Hàn, cũng ghi chép lại thông tin về các khách VIP với sự giúp đỡ của chính CEO họ Yoo và tập hợp thành bản ghi chép tố cáo 230 trang. 

Xót xa thay, hai vị đạo diễn âm nhạc, nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim Vườn sao băng - tác phẩm thay đổi cuộc đời Jang Ja Yeon - cũng có mặt trong danh sách.

Quấy rối tình dục tại showbiz Hàn: Cơn ác mộng chưa thể chấm dứt! - 4

Nữ diễn viên xấu số: Jang Ja Yeon

“Giấc mơ” nổi tiếng đi kèm với đánh đổi

Một thực tế cần phải đối mặt ở làng giải trí xứ Hàn chính là “đánh đổi”. Tất nhiên, quy luật này luôn tồn tại ở tất cả các nền giải trí ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, giấc mơ nổi tiếng đã trở thành điều kiện tiên quyết của nhiều người trẻ nên đã khiến “cơn ác mộng” lạm dụng tình dục, đổi tình lấy hào quang trở nên phổ biến.

Không phải ai cũng có thể vượt qua được những bài kiểm tra đầu vào của các công ty giải trí uy tín hay đủ khả năng để được “debut” (ra mắt). Do vậy, những thực tập sinh bị loại đã tiếp tục theo đuổi giấc mơ và gia nhập những công ty khác. Từ đó, không ít người trở thành nạn nhân của việc quấy rối và xâm hại tình dục.

"Khi tôi trở thành thực tập sinh của công ty quản lý nọ. Dù có vai trò khá nhỏ nhưng tôi vẫn bị bắt đến các quán bar. Thực tế, nhiều công ty quản lý có mục đích là buôn người khi “bán” những thực tập sinh nữ đến các nhà tài trợ khác nhau", một cựu thực tập sinh giấu tên từng chia sẻ với báo giới Hàn Quốc.

Song, giao dịch ngầm này rất khó để người trong cuộc tự lên tiếng phơi bày, bởi nếu không giữ “im lặng”, họ có thể đánh mất cả sự nghiệp hoặc khó lòng phát triển trong ngành công nghiệp giải trí. 

Năm 2016, giáo sư Lee So Young của đại học Kyonggi, đưa ra nhận định với tờ báo Korean Times về việc tỷ lệ quấy rối và xâm hại tình dục ngày càng cao trong giới giải trí Hàn Quốc: "Trên thực tế, ngành giải trí của chúng ta đã “nhắm mắt cho qua” việc mại dâm và giao dịch “ngầm” về sex, là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng về tội phạm tình dục."

Điều này càng khẳng định cho mặt trái đáng buồn trong làng giải trí xứ sở kim chi, nơi khán giả vẫn biết đến với hình ảnh những thần tượng xinh đẹp, phủ đầy hào quang và sự giàu có xung quanh. Thế nhưng, để mặt trái đó được phơi bày mà nạn nhân không chịu hậu quả đáng tiếc, sẽ luôn cần sự siết chặt quản lý của các công ty giải trí và việc mạnh tay xử lý những trường hợp đồi bại đã được đưa ra ánh sáng. 

Showbiz Hàn lao đao vì giám đốc U70 và loạt sao nam bị tố quấy rối tình dục

Mới nhất, nam diễn viên Oh Dal Soo đã lên tiếng nhưng không nhận được đồng tình của dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN