"Ông trùm Phan Quân" chia sẻ kỷ niệm với Đức Chinh, Tiến Dũng U23 Việt Nam

NSND Hoàng Dũng rất có duyên với các cầu thủ trẻ trong đội tuyển U23 Việt Nam. Ông nhớ lại kỷ niệm đẹp với các cầu thủ trẻ Quang Hải và anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng trong một trận đấu từ thiện.

NSND Hoàng Dũng chia sẻ cảm xúc trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 Qatar

Được biết đến với vai trò Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, NSND Hoàng Dũng ngoài đời là một người say mê với môn thể thao vua. Năm 2017 là một dấu mốc đáng nhớ với "trùm Phan Quân" khi ông về hưu ở tuổi 60 và dành nhiều thời gian hơn cho bóng đá. 

Ngay sau khi về nghỉ ngơi NSND Hoàng Dũng bắt tay vào công việc làm chủ tịch đội bóng nghệ sĩ V-Star. Đây là nơi quy tụ nhiều ngôi sao đam mê trái bóng tròn như diễn viên Việt Anh, Công Lý, Quốc Quân, Phùng Cường, Mạnh Hà, Huy Trinh, Anh Tuấn, Trung Cuchin, cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu, Phạm Như Thuần, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Dũng...

"Ông trùm Phan Quân" chia sẻ kỷ niệm với Đức Chinh, Tiến Dũng U23 Việt Nam - 1

NSND Hoàng Dũng với cương vị chủ tịch đội bóng.

Cùng V-star NSND Hoàng Dũng đã từng tổ chức nhiều trận đấu để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, người thân của nghệ sĩ bị bệnh hiểm nghèo... Các trận đấu được đồng hành bởi nhiều doanh nghiệp yêu thích bóng đá và quan tâm đến các hoạt động cộng đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ mỗi trận đấu sẽ được quy thành học bổng trực tiếp gửi tới các bạn sinh viên nghèo có thành tích học tập tốt. Danh sách các sinh viên được nhận học bổng được trường đăng cai trận đấu tuyển chọn công khai.

Bên cạnh đó, vị chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nghiệp dư này cũng rất có duyên với các cầu thủ trẻ trong đội tuyển U23 Việt Nam. Ông nhớ lại kỷ niệm đẹp với các cầu thủ trẻ Đức Chinh, Quang Hải  và hai anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng trong một trận đấu từ thiện: "Hôm đó đội bóng chúng tôi có một trận đấu từ thiện nhằm quyên góp tiền chữa bệnh cho vợ nam ca sĩ Hồ Tràm. Đang thi đấu tôi nhận được cuộc gọi từ một bạn quản lý U19 quốc gia nói có một vài cầu thủ trẻ muốn tới giao lưu cùng các nghệ sĩ và đội bóng".

Lúc đó bộ phim Người phán xử đang lên sóng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích trong đó có cả  Đức Chinh, Quang Hải, Xuân Trường và Tiến Dũng. Nam diễn viên cùng các đồng nghiệp rất vui vẻ chụp ảnh và giao lưu cùng các em. Trong đó, Đức Chinh là chàng trai mà "Phan Quân" thấy ấn tượng nhất, ông đánh giá đây là một cầu thủ có kỹ thuật tốt khi từng tham gia thi đấu trong nhiều màu áo của các CLB chuyên nghiệp như Than Quảng Ninh, CLB TP HCM, SHB Đà Nẵng, Chinh cùng đồng đội liên tiếp giành được thành tích, đó là tiền đề giúp Chinh được góp mặt trong đội tuyển U19, U22, U23 Việt Nam.

"Đức Chinh là người sống khá tình cảm, sau lần giao lưu với đội bóng tôi và cậu ấy vẫn thường xuyên liên lạc. Ngay trước trận đấu giao hữu với đội tuyển U20 Argentina năm 2017 cậu ấy đã gọi cho tôi để xin lời động viên tinh thần. Tôi rất vui và dành nhiều lời khích lệ cổ vũ dành cho Chinh và các đồng đội. Mặc dù trận đấu đó chúng ta đã không giành chiến thắng nhưng tôi vẫn động viên các em tiếp tục luyện tập để thành công hơn ở những giải đấu tiếp theo", NSND Hoàng Dũng kể.

Chàng trai gốc Phú Thọ đã không phụ sự kỳ vọng của "ông trùm" khi trở thành người ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 3-2 góp phần vực dậy tinh thần của U23 Việt Nam trong trận thắng lịch trước U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á vào ngày 20.1. Nhớ lại khoảnh khắc đó ông kể: "Hôm đó tôi và đội V-star vừa kết thúc một trận đấu từ thiện và cùng nhau tập trung theo dõi cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và Iraq. Trong suốt trận đấu tôi tập trung theo dõi từ đầu đến cuối và không ít lần phải bật dậy khi chúng ta ghi bàn. Một trong những giây phút để lại nhiều cảm xúc nhất với tôi ngày hôm đó là khoảnh khắc vỡ òa khi Chinh đưa bóng vào lưới bằng sự quyết đoán và tinh thần thép. Tôi hò reo tới mất tiếng vì quá vui mừng sau trận đấu và vẫn chưa thể nói bình thường".   

Đến với trận đấu bán kết, dù khá bận rộn với công việc giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng vì đam mê bóng đá và tình yêu với đội tuyển Quốc gia, NSND Hoàng Dũng quyết định lùi giờ học lại để bản thân và học sinh có những giây phút sống cùng trái bóng. Trước khi trận đấu bắt đầu ông rất tin tưởng Đức Chinh cùng các đồng đội sẽ làm nên chiến thắng trước một Qatar được đánh giá cao hơn về mặt thể hình lẫn đẳng cấp.

Cũng trong trận đấu ngày hôm qua chàng trai mang số áo 13 mà ông yêu mến lại một lần nữa tỏa sáng trên vạch sút luân lưu khi là người cân bằng tỉ số với Qatar ở lượt thứ 3 bằng một cú sút sấm sét vào góc phải khung thành góp phần làm nên chiến thắng cho U23 Việt Nam.

NSND Hoàng Dũng chia sẻ ngay sau trận đấu: "Tôi không biết phải nói gì lúc này vì có quá nhiều cảm xúc sau chiến thắng của đội tuyển U23 việt Nam. Tôi đã linh cảm đúng về chiến thắng này khi đặt niềm tin vào Đức Chinh và các đồng đội. Đây thực sự là một chiến thắng đầy ý nghĩa của đội tuyển. Tôi sẽ viết một stattus rằng đây mới chính là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam".

"Ông trùm Phan Quân" chia sẻ kỷ niệm với Đức Chinh, Tiến Dũng U23 Việt Nam - 2

Đức Chinh chụp ảnh cùng Việt Anh - thành viên đội bóng V-star của NSND Hoàng Dũng.

Nam diễn viên Việt Anh cũng là người được các cầu thủ trẻ rất hâm mộ và xin được chụp ảnh trong buổi giao lưu đó. Dù chỉ là lần gặp mặt tình cờ nhưng “thiếu gia Phan Hải” lại rất có cảm tình với các tuyển thủ U23 Việt Nam, anh nhớ lại: “Điều khiến tôi nhớ nhất về Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng và Quang Hải là sự lễ phép, đoàn kết từ trên sân cho tới ngoài đời của họ. Tôi nghĩ đó chính là yếu tố giúp các cầu thủ trẻ thành công và đưa đội tuyển Việt Nam tiến xa”.

Cũng theo dõi chiến thắng kỳ tích của U23 trước 2 đối thủ sừng sỏ là Iraq và Quatar, Việt Anh nhìn nhận thành công này là điều hòan toàn xứng đáng nhờ lối chơi đoàn kết phối hợp nhịp nhàng của một tập thể. Anh đánh giá cao những điểm sáng cá nhân trong trận đấu đã góp phần khơi dậy tinh thần toàn đội và có những pha làm bàn đẳng cấp. Tuy nhiên, chiến thắng này hoàn toàn đến từ nỗ lực hết mình của toàn đội.

Khi được hỏi về kế hoạch cho trận chung kết diễn ra vào ngày 27.1 nam diễn viên hào hứng chia sẻ: “Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian để theo dõi cùng bạn bè. Nhưng hơi tiếc một chút khi công việc khá bận rộn khiến tôi không kịp thu xếp để bay sang Trung Quốc cổ vũ trực tiếp cho đội nhà. Tôi rất hy vọng trận chung kết sẽ là một chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam”.

”Đứng hình” vì dàn bạn gái, vợ xinh đẹp hết nấc của các cầu thủ U23 Việt Nam

Từ Quang Hải đến các cầu thủ Việt Nam đều có vợ, bạn gái xinh đẹp hết nấc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN