Ông bố 4 con Quách Thành Danh: “Tôi thành Người phán xử từ khi có con”

Là một trong những gia đình đông con nhất của showbiz, ca sĩ Quách Thành Danh nói từ khi lên chức bố, anh trở thành “người phán xử” bất đắc dĩ trong gia đình.

Nhắc đến Quách Thành Danh, khán giả nghĩ ngay đến một nam ca sĩ phong trần trong chiếc áo khoác Hoodie trùm đầu cùng ca khúc hit Tôi là tôi vào năm 2002.

Ngoài ca hát, Quách Thành Danh còn gây chú ý khi đã là ông bố của 4 thiên thần nhỏ gồm 1 trai, 3 gái. Các con của anh đều được lấy tên Nhiên: Văn Thanh Mộc Nhiên, Văn Thanh An Nhiên, Văn Thanh Phúc Nhiên và Văn Hạo Nhiên.

Ông bố 4 con Quách Thành Danh: “Tôi thành Người phán xử từ khi có con” - 1

Quách Thành Danh chăm sóc quý tử trong cánh gà.

Gia đình đông con đem lại nhiều tiếng cười cho tổ ấm của Quách Thành Danh, nhưng không ít lần khiến anh đau đầu vì các bé giành đồ chơi hay muốn được bố mẹ yêu thương nhiều hơn.

Từ khi trở thành bố, nam ca sĩ bất đắc dĩ trở thành “nguời phán xử” trong nhà. Anh chia sẻ: “Tôi cho rằng đứa lớn phải nhường đứa nhỏ, chỉ cho chúng biết trách nhiệm làm anh chị của mình, từ đó biết yêu thương và chia sẻ lẫn nhau”.

Ông bố 4 con Quách Thành Danh: “Tôi thành Người phán xử từ khi có con” - 2

Bảo Ngọc, vợ nam ca sĩ chăm lo cho chồng trước giờ ra sân khấu.

Tham gia Sol Vàng tháng 12, Quách Thành Danh đưa vợ cùng con trai Hạo Nhiên đến xem anh hát. Trong hậu trường, vợ anh chăm sóc tỉ mỉ, mân mê từng nếp áo giúp anh chỉnh chu nhất trước khi bước lên sân khấu.

Cậu con trai 4 tuổi lém lỉnh hôn nam ca sĩ, thể hiện tình yêu thương nhưng lại ngại ngùng trước nhiều người. Những cử chỉ quan tâm nhỏ từ vợ và con trai khiến Quách Thành Danh luôn mỉm cười vì hạnh phúc.

Trong chương trình  tôn vinh con đường âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, Quách Thành Danh sẽ thể hiện hai ca khúc Lời tình buồn và Một lần nào cho tôi gặp lại em. Những ca từ da diết trong hai nhạc phẩm sẽ được cất lên bởi giọng hát trầm ấm đặc trưng của Quách Thành Danh.

Ông bố 4 con Quách Thành Danh: “Tôi thành Người phán xử từ khi có con” - 3

Nam ca sĩ nói anh thích không khí gia đình nên muốn có nhiều con.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại tỉnh Nam Định. Năm 1954 ông cùng gia đình vào Nam và theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Năm 1965, ông viết ca khúc Tình khúc thứ nhất và nổi tiếng ngay sau sáng tác đầu tay này. Những năm tiếp theo, ông viết những Bài không tên tạo nên tiếng vang lớn cho dòng nhạc Vũ Thành An.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác khoảng 40 bài, được đánh số không theo thứ tự thời gian, trong đó một số bài mang tên khác. Những sáng tác của ông là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng, lời hát như quyện vào tâm hồn của người nghe.

Hiện tại, nhạc sĩ Vũ Thành An sống và định cư tại Mỹ. Tháng 8 vừa qua, nhạc sĩ có dịp về Việt Nam ra mắt sách Chuyện tình không tên và tham gia liveshow tại các tỉnh Quy Nhơn, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng, TP. HCM và Hà Nội.

Danh ca Elvis Phương và các ca sĩ Xuân Phú, Ngọc Liên, Hồng Mơ, Yến Xuân, Hương Giang cŨng sẽ có mặt trong đêm nhạc và thể hiện các ca khúc: Đời đá vàng, Tình khúc thứ nhất, Bài không tên số 7, Bài không tên cuối cùng… Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20h tối 9/12 trên VTV9.

Ngôi nhà “5 sao” của Quách Thành Danh

Nam ca sĩ chia sẻ anh là người tự thiết kế và trang trí nội thất cho ngôi nhà của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi, Ảnh: Thanh Nhàn ([Tên nguồn])
Quách Thành Danh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN