Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua

Không chỉ có Song Joong Ki, màn ảnh Hàn còn có nhiều chàng quân nhân đẹp không kém.

Cơn sốt của bộ phim Hậu duệ mặt trời khiến hình tượng về quân nhân trở nên đẹp lý tưởng trong mắt các cô gái.

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 1

Hình tượng quân nhân trong phim "Hậu duệ mặt trời" gây sốt khắp châu Á.

Thậm chí, quân nhân đã trở thành lựa chọn hoàn hảo thứ 2 của các cô gái khi muốn chọn bạn trai. Đó là nhờ sức hút của soái ca quân nhân Yoo Shi Jin (Song Joong Ki thủ vai) trong bộ phim đang được trình chiếu Hậu duệ mặt trời. Nhưng trước đó, màn ảnh Hàn từng xuất hiện nhiều chàng quân nhân đẹp không kém.

Into the sun

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 2

Kwon Sang Woo trong vai chàng sĩ quan điển trai và dũng cảm, yêu một nữ bác sĩ.

Trước Hậu duệ của mặt trời, màn ảnh nhỏ xứ Hàn đã có bộ phim Trong ánh mặt trời (Into the sun) cũng nói về chuyện tình yêu giữa một nữ bác sĩ và một sĩ quan quân đội. Các ngôi sao thời thanh xuân Kwon Sang Woo, Myung Se Bin… tham gia diễn xuất. Đây được xem là bộ phim có nhiều điểm giống với Hậu duệ mặt trời.

Kwon Sang Woo đảm nhận vai đại úy hải quân Kang Seok Min, trải qua tình yêu với nữ bác sĩ xinh đẹp chuyên khoa phẫu thuật Jeon Hye Rin (Myung Se Bin thủ vai). Bên cạnh cặp đôi chính này, phim cũng viết nên chuyện tình lãng mạn trong vùng chiến sự của cặp đôi khác, do Jung Tae Woo và Kim Jung Hwa đóng vai.

Blue Sky

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 3

Kim Won Joon và Ryu Si Won được khen ngợi vì hình tượng người lính không quân trên màn ảnh Hàn từ năm 1995.

Đây là bộ phim truyền hình phát sóng năm 1995 trên kênh KBS 2TV (cũng là kênh đang chiếu Hậu duệ mặt trời tại Hàn). Phim quy tụ dàn diễn viên đỉnh cao thời điểm đó với những ngôi sao trẻ như Kim Won Joon, Ryu Si Won và thu được tiếng vang lớn. Thành công của phim đến từ câu chuyện tình đồng đội và tình yêu của những sĩ quan không quân.

Nam diễn viên Kim Won Joon vai sĩ quan Park Chan Young đã gặt hái được thành tựu lớn từ tác phẩm truyền hình này. Từ một ca sĩ điển trai, anh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với tư cách của một diễn viên. Tuy năng lực diễn xuất chưa thật ổn định nhưng sự kết hợp với bạn diễn nam Ryu Si Won đã tạo nên sức lôi cuốn với các khán giả nữ.

To make a man

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 4

Cha In Pyo, Kam Woo Sung, Lee Hui Jae, Goo Bon Seung trong thời gian đi lính vẫn được tạo điều kiện để đóng phim nhằm nâng cao tinh thần yêu nước cho người Hàn.

Cùng trong năm 1995, đài truyền hình KBS 2TV phát sóng thêm một bộ phim ăn khách khác về đề tài những chàng lính. To make a man tập hợp những câu chuyện hài hước về cuộc sống đời thường của những quân binh trong trung tâm huấn luyện lục quân.

Được xem là một bộ phim truyền hình “thông minh” khi nhà sản xuất biết nắm bắt thị hiếu của khán giả khi mời các ngôi sao đang đi lính để tham gia diễn xuất, To make a man đã đưa những tên tuổi như Cha In Pyo, Kam Woo Sung, Lee Hui Jae, Goo Bon Seung… lên đỉnh cao, đồng thời nâng cao tinh thần yêu nước cho người Hàn.

Những ngôi sao trên dù đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn nhận được lệnh cho phép của trụ sở lục quân và gia nhập ê kíp đoàn phim trong khoảng 2 tháng. Bộ phim nhận được đồng cảm của khán giả vì có nhiều nét tương đồng với thực tế cuộc sống của binh lính Hàn. Tuy chỉ có 8 tập nhưng phim đã đạt tỷ suất khán giả 30% cho thấy thành công vượt kỳ vọng.

Yes Sir

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 5

Cha In Pyo, Kam Woo Sung, Lee Hui Jae tiếp tục tạo nên cơn sốt về các anh lính trong Yes Sir được xem là phần 2 của bộ phim To make a man.

Một năm sau thành công của To make a man, các nhà làm phim Hàn tiếp tục sản xuất thêm phần 2 mang tên Yes Sir. Lần này, các gương mặt tỏa sáng trong phần 1 như Cha In Pyo, Goo Bon Seung, Lee Hui Jae tiếp tục được mời tham gia phần 2. Số lượng các tập phim đã tăng lên con số 18, gấp hơn 2 lần phần 1.

Nếu như To make a man xoay quanh câu chuyện trong trung tâm huấn luyện lục quân thì Yes Sir mang đến cái nhìn vừa hài hước vừa nhân văn về những người lính mới hay sự bình đẳng với các nữ binh sĩ.

Thành công vang dội của Yes Sir đưa bộ phim đạt tỷ suất khán giả xem phim 43,4%, tức là gần một nửa dân số Hàn Quốc theo dõi phim. Drama được đánh giá đạt 200% hiệu quả dù là một bộ phim được sản xuất nhằm tuyên truyền cho Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc.

My Platoon Leader

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 6

Bộ ba diễn viên Sung Yoo Ri (giữa), Lee Hoon và Yoon Tae Young viết nên câu chuyện tình yêu, tình bạn trong quân đội Hàn

Bộ phim xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa nữ binh sĩ Lee Kang Hyun (Sung Yoo Ri thủ vai) với hai binh sĩ nam do Lee Hoon và Yoon Tae Young đảm nhận.

Đây là tác phẩm đánh dấu bước khởi đầu thành công của Sung Yoo Ri từ nhóm nhạc Pink chuyển sang làm diễn viên. Phim được xem là tác phẩm để tuyên truyền cho Bộ Quốc Phòng Hàn.

Famous Chil Princesses (Những nàng công chúa nổi tiếng)

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 7

Park Hae Jin vai hạ sĩ Nam trong phim.

Đây là bộ phim truyền hình ăn khách của đài KBS 2TV vào năm 2006 đã được khán giả Việt Nam nhiệt tình đón nhận. Tuy không phải là phim về quân đội nhưng nhân vật chàng hạ sĩ Nam do Park Hae Jin đóng, đồng thời là người yêu của cô hai Na Seol Chil (Lee Tae Ran) – cũng đã khiến fan nữ phát sốt vì câu chuyện tình yêu đẹp lý tưởng.

Trong phim, cô con gái thứ hai trong gia đình vốn là đại úy lục quân xuất thân từ trường học viện quân sự. Chuyện tình lãng mạn giữa cô và chàng lính kém tuổi khiến bộ phim tăng phần hấp dẫn, đạt tỷ suất 47% người xem. Cặp đôi quân nhân này cũng được bình chọn cặp đôi diễn viên đẹp nhất tại giải phim truyền hình KBS 2006.

Road No.1

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 8

So Ji Sub cũng từng vào vai một người lính quân đội Hàn

Khác với những bộ phim trước đó nói về quân lính hiện đại của Hàn Quốc, Road No.1 được sản xuất năm 2010 nhưng có nội dung xoay quanh thời điểm quân đội Hàn trong chiến tranh Hàn Quốc 1950. Phim có sự tham gia của các ngôi sao So Ji Sub, Kim Ha Neul, Yoon Kye Sang… Tuy đề cao về tình đồng đội và tình yêu lý tưởng thời chiến sóng phim không thu hút khán giả và chỉ dừng ở mức rating (tỷ suất xem phim) thấp kỷ lục.

Blue Tower

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 9

Các diễn viên trong phim không nổi tiếng nhưng vẫn hút khán giả Hàn

Phần 2 của Blue Tower được phát sóng năm 2012, 2013 với sự tham gia của các diễn viên chính Lee Yoon Hyuk, Yoon Jin Young. Phim không có nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn thu hút vì câu chuyện về một nhóm những người đàn ông trong quân ngũ và cả sự thật đen tối trong đó.

Hậu duệ của mặt trời

Những "soái ca" quân nhân trên màn ảnh Hàn 10 năm qua - 10

Song Joong Ki trở thành "soái ca" quân nhân

Câu chuyện tình đồng đội, tình yêu trong Hậu duệ của mặt trời đang thu hút chú ý của khán giả khắp châu Á. Bộ phim tạo nên làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu mới, nhờ đóng góp của dàn diễn viên sáng giá cộng với kịch bản chặt chẽ. Trải qua 10 tập, phim đang giữ vị trí số 1 là phim được nhiều người xem nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn tối thứ 4&5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Hậu duệ mặt trời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN