Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng

Lý Lệ Trân được mệnh danh "nữ hoàng phim cấp 3" và có đời sống cá nhân vô cùng phức tạp.

Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, Võ Tòng là một trong những nhân vật gây được ấn tượng mạnh với khán giả. Nhân vật này thường được miêu tả là người tráng kiện. Tuy nhiên, trên màn ảnh, không phải lúc nào Võ Tòng cũng oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng.

Loạt bài Những điều ít biết về vai Võ Tòng sẽ giúp khán giả hiểu thêm về các tạo hình nhân vật này trên màn ảnh.

Võ Tòng phiên bản nữ duy nhất trên màn ảnh

Năm 2004, đạo diễn Lục Kiếm Minh dàn dựng phiên bản hài bộ phim điện ảnh Thủy hử cườu truyền: Truy tìm báu vật khách sạn ma. Nội dung phim dựa trên câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Võ Tòng, một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết kinh điển Thủy Hử của tác gia Thi Nại Am.

Tuy nhiên, phiên bản phim được dàn dựng theo thể loại phim hài nhảm và lồng ghép nhiều tình tiết gây cười, thêm thắt lời thoại lẫn nội dung.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 1

Poster "Thủy hử tiếu truyền"

Phim xoay quay nhân vật Võ Tòng, vì vậy, các nhân vật xuất hiện trong phim cũng liên quan đến nhân vật này như Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên, Võ Đại Lang và Lâm Xung, Yến Thanh, Cao Cầu... ít nhắc đến.

Đặc biệt, nhân vật chính của phim là Võ Tòng lại được đạo diễn Lục giao cho nữ diễn viên nóng bỏng nhất xứ cảng thơm, Lý Lệ Trân. Chính ý tưởng sáng tạo cho nhân vật, đến việc mời một ngôi sao chuyên trị dòng phim người lớn như Lý Lệ Trân thủ vai Võ Tòng làm dấy lên nhiều tranh cãi trong công chúng, đồng thời giúp đoàn phim được chú ý hơn cả.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 2

Tạo hình vừa lạ vừa hài hước của nhân vật Võ Tòng phiên bản nữ.

Trong phim, Lý Lệ Trân vào vai Võ Tòng, đồng hành cùng các nhân vật quen thuộc như Võ Đại Lang (Thành Khuê An), Phan Kim Liên (Vương Xuyến), Tây Môn Khánh (Lưu Dĩ Đạt)... Cốt truyện có thay đổi khi xoay quanh câu chuyện truy tìm báu vật trên hòn đảo có khách sạn kinh doanh món bánh nhân thịt người.

Võ Tòng của Lý Lệ Trân là anh chàng hay lam hay làm, chịu thương chịu khó nhưng luôn bị anh trai tham tiền háo sắc phụ bạc, bị chị dâu Phan Kim Liên quấy rối. Trong khi Tây Môn Khánh vẫn là một kẻ hoang dâm vô độ, thông dâm cùng Phan Kim Liên và cuối cùng cả 3 đều bị trừng trị thích đáng. Võ Tòng ứng thí trở thành quan nhỏ có chức tước ở huyện nha.

Hình ảnh Võ Tòng nữ trên phim.

Hình ảnh Lý Lệ Trân xuất hiện trên phim không phải là một nam tử hán cao to, lực lưỡng hoặc khoe thân hình cơ bắp như những hình tượng Võ Tòng do các diễn viên nam thể hiện. Trái lại, tạo hình Võ Tòng của Lý Lệ Trân khá giống nhân vật hề, diện bộ đồ đỏ chót trong một gánh xiếc mãi võ dạo.

Đổi lại, gương mặt thanh tú và ăn ảnh của người đẹp giúp người xem có cảm tình. Ngoài ra, những tình huống gây cười trong phim giữa nhân vật "cô nàng" Võ Tòng với các tuyến nhân vật của phim thực sự xóa nhòa danh giới giới tính, khiến khán giả trong phút chốc quên hẳn một nhân vật Võ Tòng đại trượng phu, "râu hùm hàm én" lừng lẫy quen thuộc trước đây.

Nữ hoàng phim truyền hình

Ngoài đời, Lý Lệ Trân (Loretta Lee) được biết đến là một nữ diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu có thân hình bốc lửa của làng giải trí Hồng Kông. Cô tham gia vào showbiz khá sớm, năm 14 tuổi.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 3

Lý Lệ Trân thuở mới vào nghề.

Trong một lần tình cờ, Lệ Trân đi dạo phố, được một công ty đào tạo sao bắt gặp và mời về quay quảng cáo. Mãi đến năm 18 tuổi, Lý Lệ Trân chính thức góp mặt trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Bách Minh, mang tên Qủy vui vẻ (1983). Ba năm sau, cô tham gia bộ phim Đêm Thượng Hải và giành giải Kim Tượng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, năm đó cô tròn 19 tuổi.

Đầu thập niên những năm 90, người đẹp sinh năm 1966 được đài TVB chú ý và mời thể hiện vai phụ Phương Đình trong bộ phim hay nhất mọi thời đại Đại thời đại (The Greed of Man), đóng chung cùng Trịnh Thiếu Thu, Châu Huệ Mẫn, Lam Khiết Anh...

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 4

Lý Lệ Trân (trái) cùng Lam Khiết Anh (giữa) và Châu Huệ Mẫn trong Đại thời đại.

Thành công vang dội từ bộ phim giúp Lý Lệ Trân được đặt ngang hàng với những Hoa đán lừng danh của đài TVB và được truyền thông gọi là "Nữ hoàng truyền hình".

Khả năng diễn xuất tự nhiên của Lý Lệ Trân tiếp tục được khẳng định khi cô gặt hái nhiều thành công. Đặc biệt với vai nữ chính Tô Phượng Di trong bộ phim Thiên ngôn vạn ngữ (1999), giúp cô giành liền 2 cúp vàng Kim Mã (Đài Loan) và giải Kim Tử Kinh (Hồng Kông) cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nữ hoàng phim cấp ba

Khi sự nghiệp điện ảnh lên đỉnh cao, Lý Lệ Trân nhận được vô số hợp đồng đóng phim, trong đó có những lời mời gọi từ các đạo diễn dòng phim cấp 3 như Vương Tinh, Trương Triệu Nhân...

Kết quả, Lý Lệ Trân chính thức "lột áo" và nổi tiếng trong các bộ phim người lớn nổi tiếng những năm 90 của xứ cảng thơm, như Tình ngây dại/Crazy Love - một bộ phim được đánh giá là “tác phẩm kinh điển” cho dòng phim khiêu dâm của Hồng Kông, đưa nữ diễn viên trở thành Nữ thần gợi cảm.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 5

Lý Lệ Trân (trái) và Thư Kỳ trong Nhục Bồ Đoàn 2.

Sau đó, cô được đạo diễn Vương Tinh năn nỉ mời xuất hiện trong phần 2 bộ phim nổi tiếng Nhục bồ đoàn: Ngọc nữ tâm kinh/Sex and Zen 2 (1996) với cát-xê ấn tượng 4 triệu HKD (500.000 USD), sánh vai cùng đàn em là nữ diễn viên Thư Kỳ.

Bắt đầu từ đây, danh hiệu "Nữ hoàng truyền hình" của cô đã được đổi thành "Nữ hoàng phim cấp ba".

Trong  một bài phỏng vấn, Lý Lệ Trân tiết lộ, cô nhận lời đóng phim cấp 3 là vì kịch bản hay và cát-xê  cao hơn rất nhiều lần phim thông thường. "Phim cấp ba do Hồng Kông sản xuất đều có nội dung, bạn cần phân biệt với phim dung tục thông thường”, Lý Lệ Trân tâm sự.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 6

Lý Lệ Trân được tôn "Nữ hoàng phim cấp ba".

Tuy nhiên, sau bộ phim Nhục Bồ Đoàn 2, Lý Lệ Trân quyết định từ bỏ dòng phim khiêu dâm và chuyên tâm vào những bộ phim chính thống.

Đầu những năm 2000, Lý Lệ Trân ít tham gia diễn xuất bởi cô muốn chọn kịch bản hay và có vai diễn phù hợp. Năm 2004, cô đóng vai Thánh cô trong phim truyền hình cổ trang của đại lục là Tiên kiếm kỳ hiệp. Sau đó, trung bình một năm cô đóng một phim.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 7

Lý Lệ Trân (trái) cùng Lý Nhược Đồng trong Câu lạc bộ phụ nữ.

Tác phẩm mới đây nhất là bộ phim truyền hình Câu lạc bộ phụ nữ do Hồng Kông sản xuất, với sự góp mặt của nhiều sao nữ đình đám một thời như Lý Nhược Đồng, Viên Khiết Doanh, Diệp Ôn Nghi...

Đến "Nữ hoàng giật chồng"

Bên cạnh danh hiệu nữ hoàng màn ảnh, Lý còn bị tố là kẻ thứ ba với danh hiệu “Nữ hoàng giật chồng”.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lệ Trân với nhà sản xuất âm nhạc Hứa Nguyên vào năm 1996. Hai vợ chồng cô có con gái Hứa Ỷ Dung năm 1998 và ly hôn khi con gái lên 2. Cuộc hôn nhân giúp nữ diễn viên thừa hưởng một phần tài sản của chồng và giành quyền nuôi con.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 8

Mái ấm với Hứa Nguyên trước và sau ly hôn.

Sau khi ly hôn, Lý Lệ Trân sa vào các mối quan hệ tình cảm phức tạp khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, thậm chí có lúc cô bị công chúng đòi tẩy chay. Trong số những mối tình của Lý Lệ Trân thời kỳ này, ồn ào nhất là chuyện tình tay ba với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jacky Ma và vợ ông là Lý Tĩnh Đình.

Năm 2002, Lệ Trân quen Jacky Ma qua bạn trai Lôi Hữu Huy, dù thời gian này cô và Hữu Huy vẫn mặn nồng. Tháng 3.2003, người đẹp chia tay Lôi Hữu Huy và cặp bồ với người đàn ông tên Lâm Thanh Phong. Thế nhưng, mâu thuẫn giữa hai người liên tiếp xảy ra, Lệ Trân đã đến với vợ chồng Jacky – Lý Tĩnh Đình và thường xuyên ngủ lại nhà họ và cuộc tình "ba người" bất thường diễn ra.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 9

Lý Lệ Trân với Jacky Ma.

Tháng 8.2004, vợ Jacky Ma tố Lý Lệ Trân chung chạ phòng ngủ với vợ chồng cô và mê hoặc Jacky Ma khiến ông bỏ bê sự nghiệp. Jacky và Lệ Trân sau đó phủ nhận nhưng cô cũng thu xếp hành lý chuyển ra ngoài sống riêng.

Sau đó, Jacky Ma lao đao trong công việc, dẫn đến phá sản. Ông cũng không ngần ngại tuyên bố chỉ yêu duy nhất Lý Lệ Trân và lên kế hoạch ly hôn vợ.

Trong khi đó, vợ của Jacky Ma vì bị chồng quay lưng, đã làm rùm beng với báo chí và xuất bản cuốn sách Sự thật về Lý Lệ Trân gồm 2 tập, vạch trần mối quan hệ 3 người giữa vợ chồng cô với Lý Lệ Trân.

Những bất ngờ về mỹ nhân phim cấp 3 đóng vai Võ Tòng - 10

Vợ Jacky Ma ra sách tố Lý Lệ Trân và chồng cũ.

Trong cuốn sách còn công bố nhiều hình ảnh Jacky Ma và Lý Lệ Trân trong tư thế nhạy cảm. Chưa dừng ở đây, khi Lý Lệ Trân xuất hiện tại lễ trao giải Kim Mã, vợ Jacky Ma tiếp tục xuất hiện cùng cuốn sách và kể tội nữ diễn viên trước đông đảo người tham dự.

Ngoài ra, Lý Lệ Trân còn bị nhiều trang điện tử giải trí viết bài hé lộ, cô là người đam mê chuyện giường chiếu. Để khẳng định cho thông tin trên, có bài báo còn khẳng định một tuần cô làm tình 52 lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN