Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi

Nàng kỹ nữ 16 tuổi và công tử nhà giàu yêu nhau nhưng bị ngăn cấm khiến cô gái bị xử án.

Vào 11h sáng thứ 3 hàng tuần, sẽ có một bộ phim nằm trong danh sách 200 bộ phim hay nhất mọi thời đại được giới thiệu đến khán giả. Đây đều được xem là những siêu phẩm điện ảnh kinh điển của thế giới từ trước đến nay.

Bộ phim điện ảnh ChunHyang của Hàn Quốc công chiếu vào năm 2000 nằm trong Top 100 phim châu Á xuất sắc nhất do ban tổ chức LHP Quốc tế Busan bình chọn.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 1

ChunHyang

Đây là bộ phim thứ 97 của đạo diễn gạo cội Im Kwon Taek. Phim có bối cảnh thế kỷ 17, dựa trên cốt truyện dân gian của người Hàn về mối tình ngang trái giữa một công tử trẻ và cô gái có xuất thân là kỹ nữ hạng sang.

Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên lọt vào vòng cạnh tranh tại LHP Cannes lần thứ 53. Đạo diễn Im Kwon Taek đã kết hợp phiên bản nhạc pansori (một loại nhạc truyền thống Hàn) của phim Chunhyangjeon với một vở nhạc kịch.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 2

Phim xoay quanh chuyện tình đẹp nhưng buồn của nàng kỹ nữ ChunHyang

Phim mở đầu bằng một màn trình diễn nhạc pansori. Người nghệ sĩ hát xướng kể lại cho khán giả nghe câu chuyện tình ngang trái, ngọt ngào nhưng đầy thương tâm của Mong Ryong – một chàng công tử con nhà quan huyện với nàng ChunHyang xuất thân từ kỹ nữ. Kết phim là cảnh sân khấu khép lại với giọng hát của nghệ sĩ nhạc truyền thống Hàn đầy xót thương cho số phận của nàng ChunHyang.

Vào thế kỷ 17, công tử Mongryong (Cho Seung-woo) và nàng kỹ nữ Chunhyang (Yi Hyo Jeong) đã yêu nhau ngay trong lần đầu gặp gỡ. Vì cả hai có vị trí xã hội đối lập nhau nên tình yêu của họ bị ngăn cản. Cả hai đã chạy trốn. Nhưng ngay sau đám cưới của họ, Mongryong buộc phải theo cha đến Seoul và hoàn tất việc học. Khi trở về, anh phát hiện ra Chunhyang đã bị kết án tử hình vì dám yêu và cưới một công tử.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 3

Nàng kỹ nữ ChunHyang bị xử án oan vì tình yêu với công tử con quan

Tại Hàn Quốc trước tác phẩm của đạo diễn Im đã có 20 phiên bản của Truyện ChunHyang được dựng thành phim. The Servant là một biến thể nhẹ từ bản gốc đã được tạo ra trong năm 2010, gắn mác 19+ vì có nhiều cảnh táo bạo với sự thể hiện của “nữ hoàng cảnh nóng” Jo Yeo Jeong.

Bộ phim ChunHyang của đạo diễn Im Kwon Taek tạo ra một cảm giác tuyệt vời xung quanh chuyện tình ngọt ngào của nàng ChunHyang 16 tuổi và chàng công tử trẻ. Tình yêu đến với họ rất tình cờ trong một lần gặp gỡ. Khung cảnh thiên nhiên của vùng quê được khắc họa đơn sơ nhưng đậm chất truyền thống.

Đạo diễn Im Kwon Taek đặt tình yêu ngây dại của cô gái độ tuổi trăng tròn làm trọng tâm của phim. Chính vì quá yêu nên cô gái không lường trước được hệ quả. Phân cấp trong tầng lớp xã hội thế kỷ 17 là tường rào ngăn cản cô và người mình yêu, khiến cuộc đời ChunHyang rơi vào bi kịch.

Nửa đầu phim mang sắc hồng ngọt ngào. Những cái nhìn âu yếm đưa ChunHyang và công tử Mongryong xích lại gần nhau. Chàng thiếu gia con quan đã thề mãi mãi không thay lòng đổi dạ, nguyện sống đến trăm năm cùng người mình yêu.

Nửa sau phim là chuỗi ngày đau đớn và bị xét xử của ChunHyang. Nàng bị giam trong tù ngục chỉ vì xã hội không chấp nhận tình yêu của nàng với công tử.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 4

Lee Hyo Jung vai ChunHyang mang vẻ đẹp trong sáng ngây thơ

Phim mang màu sắc nhân văn cao cả, là lời tố cáo bất công và bất bình đẳng xã hội. Đạo diễn Im Kwon Taek chia sẻ bối cảnh làm phim: “Khi tôi đang quay phim Seopyeonje, tôi đã biết mình cần phải làm phim ChunHyang vào một ngày nào đó. Sau hai phim Những ngọn núi Tae BaekFestival, tôi muốn làm một bộ phim thực sự chạm vào trái tim của người xem. Tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi cho những ý tưởng liên quan đến thế hệ của tôi và những câu chuyện về cuộc sống của chúng tôi. Tuy nhiên câu chuyện về nàng ChunHyang đã đánh cắp trái tim tôi”.

Tâm huyết với bộ phim giúp đạo diễn Im tìm tòi các ngoại cảnh rất nghệ thuật. Từ bối cảnh sống của hai nhân vật chính với cảnh non nước hữu tình đến những chi tiết đầy sức gợi như thảm lá cây đỏ rực làm mền cho nàng ChunHyang và công tử bên nhau.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 5

Đạo diễn Im Kwon Taek chăm chút cho từng khung hình

Đạo diễn Im chỉ đạo sản xuất hơn 100 bộ phim điện ảnh Hàn. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế. Phim của ông mang màu sắc nghệ thuật và được đánh giá là những bộ phim của giai điệu, của thơ. Với ChunHyang, người xem cảm nhận rõ nét chất thơ trong cao trào tình yêu của cặp đôi chính.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 6

ChunHyang thu hút chú ý của khán giả quốc tế

Phim được trình chiếu quốc tế và giới hạn độ tuổi khán giả trên 12 tuổi. Tuy nhiên, để khắc họa tình yêu nồng cháy của hai nhân vật chính, đạo diễn vẫn để các cảnh "yêu" vào phim. Hai diễn viên chính Jo Seung Woo và Lee Hyo Jung đã hy sinh vì nghệ thuật, sẵn sàng khỏa thân cho cảnh nóng. Tuy nhiên, ống kính máy quay chỉ đặc tả thần thái của tình yêu, giúp cảnh quay không rơi vào lõa lồ thô thiển.

Ngây dại phim về mối tình ngang trái của kỹ nữ 16 tuổi - 7

Cảnh nóng trong phim được xử lý theo hướng nghệ thuật

Nam chính Jo Seung Woo sau này trở thành diễn viên nổi tiếng. Anh góp mặt trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh đặc sắc, nổi bật như: Marathon, Cổ điển, Tazza, Inside men... Tiếc rằng bạn diễn của anh, Lee Hyo Jung với nét đẹp ngây thơ và nữ tính lại chỉ tham gia một bộ phim duy nhất sau ChunHyang. Kể từ đó, cô rút lui khỏi showbiz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
200 bộ phim hay nhất mọi thời đại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN