Minh Hằng "thở không ra hơi" vì vai diễn khổ cực, tốn kém

Do lịch làm việc và thời gian ăn uống thay đổi, Minh Hằng thường xuyên bị cơn đau bao tử hành hạ.

Mới đây, Minh Hằng cùng đoàn làm phim Bao Giờ Có Yêu Nhau của Dustin Nguyễn đã về vùng rừng núi Di Linh, Lâm Đồng bấm máy. Trong suốt quá trình quay hình, cô nàng phải trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả.

Minh Hằng "thở không ra hơi" vì vai diễn khổ cực, tốn kém - 1

Minh Hằng thường xuyên bị cơn đau bao tử hành hạ

Do lịch làm việc và thời gian ăn uống thay đổi, Minh Hằng thường xuyên bị cơn đau bao tử hành hạ. Cô phải uống thuốc giảm đau đồng thời tập thói quen ăn uống đúng giờ trở lại để không làm ảnh hưởng đến mọi người, cũng như tiến độ làm việc của cả đoàn.

Phải nói rằng, đây là vai diễn cực khổ nhất của tôi. Nhưng bù lại tôi lại thấy mình được thử thách nhiều hơn”, "bé Heo" chia sẻ 

Bên cạnh đó, Minh Hằng cho biết, cô phải hủy hết các show diễn trong gần 1 tháng để trở thành “người tình trong mộng” của Quý Bình.“Tôi chưa từng yêu ai tốn kém và khó khăn như anh Quý Bình. Tôi đã phải từ chối cả trăm triệu cát sê diễn để trở thành người yêu của anh Bình trong gần 30 ngày quay”.

Minh Hằng "thở không ra hơi" vì vai diễn khổ cực, tốn kém - 2

Minh Hằng phải uống thuốc để giảm cơn đau bao tử

Bao Giờ Có Yêu Nhau là dự án điện ảnh mới nhất của vợ chồng đạo diễn Dustin Nguyễn và nhà sản xuất Bebe Phạm. Phim quy tụ các diễn viên chính Quý Bình, Minh Hằng, Kim Xuân, Lê Thiện, Tùng Yuki, Hoài An, Mai Thế Hiệp.

Video : Hậu trường nói không ra lời vì mệt của Minh Hằng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN