Em gái Lý Hùng khiến bạn diễn hát Bolero sai tông, nhận điểm áp chót

Em gái Lý Hùng cảm thấy áy náy, bởi điều kiện sức khoẻ không tốt của cô đã khiến bạn diễn Vũ Thanh bị ảnh hưởng trong lúc song ca.

Đêm thi thứ 3 của Tình Bolero vừa diễn ra tối 4/9 với sự tham gia của các diễn viên, người mẫu, MC nổi tiếng. Đây cũng là tập mà các nghệ sĩ được ghép cặp và thử tài ăn ý khi lần đầu tiên song ca cùng nhau trên sân khấu.

Dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng màn song ca Đừng nói xa nhau, Đoạn cuối tình yêu của nghệ sĩ hài Vũ Thanh và diễn viên Lý Hương lại không thành công như mong đợi. Em gái Lý Hùng vừa mổ amidan nên giọng cô bị khàn, hơi không thể lên cao khiến bạn diễn phải hạ tông thấp để tương đồng với Lý Hương. Để khắc phục hạn chế về giọng hát, cặp đôi đã thêm vào phần đối đáp có phần hài hước và không kém phần dễ thương.

Em gái Lý Hùng khiến bạn diễn hát Bolero sai tông, nhận điểm áp chót - 1

Lý Hương gặp vấn đề về sức khoẻ khiến màn song ca với Vũ Thanh không mấy thành công.

Danh ca Thanh Phong nhận xét, tiết mục này chưa hẳn là hay nhưng lại dễ thương. Trong khi đó, nữ danh ca Phương Dung lại cho rằng nếu Vũ Thanh hát đúng tông của mình thì sẽ được điểm tuyệt đối từ chị.

Câu nói này khiến Lý Hương cảm thấy áy náy với Vũ Thanh, cô lập tức gửi lời xin lỗi tới đàn anh nhưng Vũ Thanh cho biết anh không quá đặt nặng về điểm số, điều quan trọng là cả hai cùng chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau để có một tiết mục tốt trên sân khấu.

Tiết mục thu hút nhiều sự chú ý nhất tối qua thuộc về nam diễn viên Huỳnh Đông và Hoa hậu Ảnh 2000 Yến Nhi qua ca khúc Mai lỡ mình xa nhauSầu tím thiệp hồng.

Em gái Lý Hùng khiến bạn diễn hát Bolero sai tông, nhận điểm áp chót - 2

Huỳnh Đông chinh phục giám khảo lẫn người xem khi song ca cùng Yến Nhi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng đẹp, Huỳnh Đông còn khiến khán giả thích thú với cách diễn xuất chân thật khi vào vai chàng trai phải chia tay người yêu để cưới người con gái khác theo sự sắp đặt của bố mẹ. Cả 3 giám khảo Thanh Phong, Phương Dung và Nhật Hạ đều rất thích chất giọng lẫn cách đúng nhịp của cặp đôi này.

Cặp đôi diễn viên Thanh Thức - Á hậu Đại dương Hà Thu tiếp nối chương trình với màn song ca Nếu chúng mình cách trởNói với người tình. Trong khi Thanh Thức lịch lãm với vest thì Hà Thu xinh xắn, đài các trong bộ váy lấp lánh.

Em gái Lý Hùng khiến bạn diễn hát Bolero sai tông, nhận điểm áp chót - 3

Thanh Thức kết hợp cùng Hà Thu trong ca khúc Nếu chúng mình cách trở, Nói với người tình.

Cả hai được khen là một cặp song ca đẹp đôi, hát cùng tông nên tạo được sự đồng điệu trên sân khấu. Tuy nhiên, danh ca Phương Dung khuyên Thanh Thức nên tự tin hơn ở những lần sau và rèn luyện thêm về cách luyến láy khi hát Bolero.

Tiết mục Tình bơ vơPhút cuối của cặp diễn viên Thanh Trúc – MC Quốc Bình cũng không thực sự thành công khi cả hai chọn hát chưa phù hợp tông. Bên cạnh đó, Quốc Bình lại có phần khá rụt rè, không dám nhìn vào mắt Thanh Trúc nên thể hiện dược độ mùi mẫn, tình cảm của một cặp đôi đang yêu.

Em gái Lý Hùng khiến bạn diễn hát Bolero sai tông, nhận điểm áp chót - 4

Màn song ca của Quốc Bình và Thanh Trúc cũng bị sai tông và chưa đủ để toả sáng.

Tuy nhiên, danh ca Phương Dung vẫn dành lời khen cho Quốc Bình vì đêm nay anh hát truyền cảm và trội hơn Thanh Trúc, bà cũng khuyên Thanh Trúc lần sau nên hát đúng tông để cả 2 cùng nhau toả sáng.

Cuối chương trình, nam diễn viên Huỳnh Đông và Á hậu Hà Thu vươn lên dẫn đầu với số điểm 27,75. Tiếp sau cặp đôi này lần lượt là Thanh Thức (27,25 điểm), MC Quốc Bình, Thanh Trúc (27 điểm) và Hoa hậu ảnh Yến Nhi (26.75 điểm). Với màn trình diễn không mấy thành công, hai nghệ sĩ Vũ Thanh và Lý Hương đang phải đứng cuối bảng với điểm số là 26,5 và 26 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN