Lý do nghệ sĩ Đức Hải không để con tham gia truyền hình thực tế

Là giám khảo của nhiều gameshow nhưng cho đến nay, nghệ sĩ Đức Hải chưa từng để con tham gia ở bất kỳ một cuộc thi nào.

Theo anh là bởi những cuộc thi như vậy thường mất khá nhiều thời gian, tiền bạc và cả sức khỏe. Bản thân anh không ham hố và cũng không muốn các con ham hố theo cách như vậy.

Lý do nghệ sĩ Đức Hải không để con tham gia truyền hình thực tế - 1

Nghệ sĩ Đức Hải trong vai trò giám khảo của một chương trình truyền hình. Ảnh: TL

Không đầu tắt mặt tối kiếm tiền nữa

Gặp nghệ sĩ Đức Hải khi anh vừa bay từ TPHCM ra Hà Nội làm cố vấn cho cuộc thi “Vietnam’s Talent Tour - Hành trình tìm kiếm tài năng Việt Nam 2017”. Hỏi anh, dạo này sao vắng bóng ở các gameshow hài, anh bảo, đến một cái tuổi nào đó thì người ta cần phải biết điều gì là quan trọng nhất với mình.

“Tên tuổi có thì đã có rồi, tiền ở tầm này nếu có thì cũng đã có rồi, không đến mức phải đầu tắt mặt tối kiếm nữa. Giờ tôi chỉ chọn show nào thích hoặc có tiền thì làm. Ví như chương trình “Vietnam’s Talent Tour - Hành trình tìm kiếm tài năng Việt Nam 2017 này chẳng hạn. Cái hay của nó là tính ganh đua không có, chỉ vui vẻ là chính. Người chơi được chủ động hoàn toàn, từ thực hiện đến việc đưa clip lên mạng để Ban Giám khảo lựa chọn. Bằng cách như vậy, tính tương tác của người chơi và chương trình rất cao. Quan trọng hơn là giúp tìm kiếm, phát triển những tài năng còn tiềm tàng trong cộng đồng, từ ca hát, vũ đạo, đến diễn xuất, thể thao hay chỉ đơn giản là những sở đoản nhưng ít người làm được chứ không cần quá đao to búa lớn”, anh chia sẻ.

Nói về các gameshow hài thời gian gần đây bị phản ứng nhiều, nghệ sĩ Đức Hải tâm sự, bản thân anh khi nhận lời làm giám khảo cho các chương trình đều quan tâm đến việc ai là người cùng ngồi. Anh nói: “Mới đây, một đơn vị muốn mời tôi làm giám khảo. Tôi hỏi ngay: Chương trình có những ai?. Họ nói có Hồng Vân, Minh Nhí. Vậy là tôi yên tâm nhận. Chị Hồng Vân cũng gọi cho tôi để kiểm tra. Nói vậy không phải tôi lựa chọn mà cũng vì để tốt cho chương trình. Nôm na ra, những người cùng "chí hướng", phong cách với nhau thì bao giờ cũng dễ làm việc và dễ tung hứng hơn. Lên truyền hình là trao gửi cả tên tuổi của mình lên đó cho xã hội, đồng nghiệp và con cái mình nhìn vào nữa, không thể nhắm mắt vì tiền được".

Nghệ sĩ Đức Hải thừa nhận có chuyện hài nhảm, nhưng theo anh, chuyện một số nhà đài can thiệp vào kết quả của chương trình như các lời đồn "mua giải" là không có. Anh cho biết: "Nói về gameshow thì hiện Đài Truyền hình Vĩnh Long đang chiếm ưu tế. Họ có nhiều chương trình hot và cũng thu hút được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia. Có sự chi phối từ nhà đài ở đây không? Tôi khẳng định là không. Có chăng chỉ là sự "lướt sóng" rất nhẹ nhàng, kiểu như "cô bé B kia có vẻ được nhiều khán giả thích anh nhỉ". Mình hiểu rằng ý họ là muốn cô B đó được quan tâm hơn. Nhưng B hay C gì thì cứ theo ý mình làm thôi chứ bản thân tôi chưa bị đơn vị tổ chức can thiệp bao giờ".

Cho con chơi game mỗi ngày

Dù làm giám khảo, MC cho nhiều chương trình nhưng nghệ sĩ Đức Hải chưa bao giờ để các con tham gia gameshow. Anh tâm sự: "Có lần tôi hỏi các cháu: Lớn lên, các con có thích làm nghệ thuật không? Chúng bảo “không bao giờ" và chỉ thích kinh doanh thôi. Tôi luôn nói với các con, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phải học thật tốt để kiếm được học bổng, bố mẹ đỡ tốn tiền cho ăn học. Nhưng không phải vì thế mà tôi cấm các con hoạt động nghệ thuật. Từ lúc 5 tuổi, các con đã đi diễn rất nhiều với bố, với nghệ sĩ Hồng Vân. Nhưng khi các con lên cấp 2 thì tôi cho dừng vì ở tuổi đó, các con bắt đầu hình thành nhân cách, cha mẹ cần có sự định hướng và sát sao hơn. Tham gia truyền hình thực tế thì cha mẹ, các con mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả ốm đau cũng có. Tôi không cổ súy cho việc đó. Diễn với bố thì được, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Bản thân tôi không ham hố và cũng không muốn các con ham hố theo cách như vâỵ”.

Nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ thêm: “Tôi cũng khuyên các gia đình có định hướng cho con theo nghệ thuật, hãy nghĩ thật kỹ và đó là một quyết định không hề đơn giản. Tất nhiên, nếu các con thật sự có tài thì cha mẹ có hi sinh về thời gian, tiền bạc cũng xứng đáng. Trước khi trở thành ai đó thì điều quan trọng nhất với một đứa trẻ là làm sao giữ được sự hồn nhiên. Mà muốn có điều đó thì hãy coi các con là bạn. Ở nhà, các con hay gọi tôi là "bé".

Cậu út từng "chỉ đạo" tôi rằng: "Bé Hải ơi, bé ra bé ôm bà nội đi"; lúc thì: "Hãy can đảm lên chàng trai trẻ"... Thế nên, dù bận rộn nhưng lúc nào tôi cũng muốn ở bên các con, đi đâu, làm gì cũng muốn thật nhanh để về vì nhớ các con lắm".

Tuy nhiên, nghệ sĩ Đức Hải cũng không lo lắng các con anh sẽ bị mất đi sự hồn nhiên hay bị tổn thương khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Theo anh, điều đó cũng có nhưng không đến mức thành một thực trạng như truyền thông hay cảnh báo. Ngược lại, đôi khi, sự ganh đua lại đến từ chính các bậc làm cha làm mẹ, rồi từ đó làm ảnh hưởng đến các con, chứ đứa trẻ với bản tính hồn nhiên thì khi tham gia chương trình cũng rất vô tư và trong sáng. Các chương trình khi xây dựng kịch bản cũng mong muốn giữ được điều này ở trẻ, nhưng vì quan niệm chưa đúng mà đôi khi người chơi hiểu và làm nó trở nên lệch lạc đi.

"Nó cũng giống như game vậy. Nhiều người quan niệm là trẻ chơi game thì nguy hại, nhưng ở nhà tôi vẫn cho các con chơi. Vì ở mặt tích cực, nó phát huy sự sáng tạo. Nhưng mỗi ngày tôi chỉ cho các con chơi một tiếng đến tiếng rưỡi. Nếu quá đi hoặc khi bị bố nhắc mà phụng phịu, hờn dỗi thì chắc chắn là sẽ không có lần sau. Thế nên, cho các con chơi game mình còn rèn được ý thức tự giác và tính kỷ luận. Với gameshow cũng vậy, nếu người chơi không làm chủ nó và hiểu không đúng thì sẽ chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực nhiều hơn", nghệ sĩ Đức Hải nói.

“Vietnam’s Talent Tour - Hành trình tìm kiếm tài năng Việt Nam 2017” ngoài nghệ sĩ Đức Hải còn có NSƯT Chí Trung, ca sĩ Dương Hoàng Yến, đạo diễn/diễn viên Huỳnh Lập trong vai trò giám khảo. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt. Những tài năng xứng đáng sẽ tham gia vòng Chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 14/10 tại Hà Nội.

Truyền hình thực tế có thật sự giết chết tuổi thơ?

Theo Quang Linh, hạnh phúc nhất là được sống với đam mê của mình nên truyền hình thực tế chỉ giúp các tài năng nhí chắp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nhật (Gia đình & Xã hội)
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN