Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông

Mặt trái của nghề MC xứ Hàn bị phơi bày nhưng lại không nhận được đồng thuận.

Mới đây, vai diễn nữ MC dự báo thời tiết do Gong Hyo Jin thủ vai đã gây nên nhiều tranh cãi. Đây là vai chính của cô trong phim truyền hình Incarnation of Jealousy đài SBS phát sóng từ ngày 24.8.

Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông - 1

Gong Hyo Jin trở lại với một vai MC dự báo thời tiết trên màn ảnh nhỏ

Ngay trong tập đầu tiên, nhân vật Nari (Gong Hyo Jin) xuất hiện với dáng vẻ một nữ MC dự báo thời tiết đáng thương. Vì không thể trở thành phát thanh viên thời sự sau khi tốt nghiệp đại học nên cô  chấp nhận làm một MC dự báo khí tượng thủy văn. Mỗi ngày cô chỉ được lên hình 60 giây ngắn ngủi.

Kèm theo đó, Nari phải uốn éo trước ống kính theo chỉ đạo của đạo diễn để thu hút khán giả xem dự báo thời tiết. Cô phải vật lộn với thu nhập thấp, bị đối xử tệ bạc, luôn phải ôm đồm nhiều công việc và liên sai vặt.

Những mặt trái của nghề MC dự báo thời tiết bị phơi bày trong Incarnation of Jealousy. Từ việc nữ MC mặc quần độn mông, bị đồng nghiệp trù dập nên phải lên sóng trong bộ trang phục thiếu vải đến chuyện người dẫn chương trình cũng kiêm luôn nghề trang điểm…

Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông - 2

Bị đồng nghiệp chơi xỏ, MC dự báo thời tiết phải lên hình trong trang phục thiếu vải

Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông - 3

Phải lấy 2 kẹp giấy để cố định lấy áo

Ngay sau 2 tập đầu lên sóng, khán giả Hàn đã bày tỏ không ít chỉ trích về vấn đề này. Một người làm trong nghề dự báo thời tiết của một đài truyền hình Hàn lên tiếng, mặc dù chi tiết trong phim phần nhiều hư cấu nhưng nó đã hạ thấp nghề MC dự báo thời tiết.

Cô chia sẻ về thực tế một người làm nghề MC dự báo thời tiết tại Hàn không chỉ đơn thuần dẫn trên sóng truyền hình. Họ còn thu thập thông tin khí tượng thủy văn và viết bài. Chi tiết Nari không đỗ làm phát thanh viên thời sự nên bị chuyển xuống làm MC thời tiết không phù hợp với thực tế, còn bị cho là phóng đại.

Tại Hàn Quốc ngày nay có nhiều học viện đào tạo chuyên ngành dự báo thời tiết, cũng không có chuyện một phát thanh viên trở thành MC lĩnh vực này bởi đây thuộc về chuyên môn.

Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông - 4

MC dự báo thời tiết độn mông, tạo dáng sexy theo yêu cầu đạo diễn để thu hút khán giả

Khán giả Hàn Quốc chỉ trích việc đoàn phim miêu tả nhân vật Nari độn mông bằng miếng lót, uốn éo khoe đường cong trước ống kính. “Họ thực sự chẳng hiểu công việc của một người MC dự báo thời tiết” – một nữ khán giả làm nghề dự báo thời tiết bất bình.

Những người làm nghề thực sự tức giận sau khi xem những chi tiết cường điệu hóa về mặt trái của nghề MC truyền hình danh giá tại Hàn. “Người xem tin mọi thứ họ nhìn thấy trong phim, còn thực tế không phải như thế” – một nhà dự báo thời tiết Hàn chia sẻ.

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Gong Hyo Jin trên màn ảnh nhỏ. Thêm vào đó, đây là lần tái hợp giữa cô và biên kịch phim Pasta.

Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông - 5

Nữ MC dự báo thời tiết thu nhập ít ỏi nên phải kiêm luôn nghề stylist và trang điểm

Gong Hyo Jin không giấu niềm tin tưởng trong việc chọn lựa một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn hài hước. Đây cũng là dạng phim cô tự tin nhất.

Tuy nhiên, có nhiều điều khán giả tiếc nuối cho vai diễn lần này của Gong Hyo Jin. Nhân vật nữ MC Nari không có điểm gì khác biệt nổi trội so với các vai Gong Hyo Jin từng diễn. Từ Pasta, Mặt trời của chàng Joo, Producer đến Incarnation of Jealousy đều chỉ mang lại cảm giác một màu.

Diễn xuất độc đáo đã nâng tầm Gong Hyo Jin thành một trong những nữ hoàng phim hài. Song điều đó lại cản trở cô khiến khán giả đã quá quen thuộc với một tuýp nhân vật đặc trưng mà không thấy nét mới mẻ nào. Trong khi người xem muốn nhìn một Gong Hyo Jin khác biệt lại không hề có.

Khán giả Hàn bức xúc vì phim "ép" MC thời tiết độn mông - 6

Kim Min Hee và Son Ye Jin được đánh giá cao hơn về khả năng tạo hình nhân vật mới mẻ

Hai diễn viên cùng tầm với Gong Hyo Jin là Kim Min Hee và Son Ye Jin đều đang làm rất tốt trên màn ảnh. Họ biến hóa trong nhiều tuýp nhân vật để tạo nên sức cuốn hút riêng cho gương mặt màn ảnh. Với Kim Min Hee, vai cô tiểu thư yêu đồng tính trong phim The Handmaiden nhận được khen ngợi từ giới phê bình phim. Trong khi Son Ye Jin luôn lựa chọn nhiều thể loại phim khác biệt từ hành động hài đến tâm lý tình cảm để làm mới bản thân.

Bộ phim truyền hình Incarnation of Jealousy (tựa tiếng Việt: Muôn kiểu ghen tuông) phát sóng trên màn ảnh nhỏ SBS Hàn Quốc tối thứ 4&5 hàng tuần. Phim cùng khung giờ chiếu cạnh tranh với W: Hai thế giới (Lee Jong Suk, Han Hyo Joo) và Yêu không kiểm soát (Suzy, Kim Woo Bin). Hiện tại cả 3 bộ phim này đều được chiếu online trên mạng Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN