"Đích tôn độc đắc": Khi Hoài Linh nỗ lực thoát mác hài nhảm

Sau những bộ phim bị gắn mác “hài nhảm”, Hoài Linh tích cực lấy lại thiện cảm của người xem trong dự án chiếu Tết: “Đích tôn độc đắc”.

Trích đoạn Hoài Linh gọi Thân Thúy Hà bằng "má".

Bộ phim Tết Đích tôn độc đắc do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như NSƯT Hoài Linh, Tấn Beo, Trung Dân, Thân Thúy Hà, Hứa Minh Đạt, Bạch Công Khanh, Thanh Vy, Celina Huỳnh… Tại buổi công chiếu phim, dự án này nhận được những lời khen, đặc biệt là diễn xuất của “Sáu Bảnh”.

Trước đó, Hoài Linh được mệnh danh là ngôi sao phòng vé, góp mặt trong nhiều phim ăn khách. Thế nhưng, danh hài thường bị gắn mác “hài nhảm”. Với Đích tôn độc đắc, NSƯT đã nỗ lực để không sa đà vào lối diễn quen thuộc, thường bị nói là “quá lố”.

"Đích tôn độc đắc": Khi Hoài Linh nỗ lực thoát mác hài nhảm - 1

Hoài Linh cho rằng phim Tết chỉ cần tiếng cười nhẹ nhàng, câu chuyện nhân văn để người xem được giải trí.

Bộ phim kể về ông Hữu Phát (Hoài Linh đóng) lo lắng về giới tính của đứa cháu đích tôn Hữu Phước (Bạch Công Khanh) và sợ không có người nối dõi tông đường. Hữu Phước yêu say đắm Phương Thúy nhưng lại trải qua tình một đêm với cô gái quê Ngọc Hân (Thanh Vy). Chuyện tình tay ba đã đưa các nhân vật vào những tình huống oái ăm.

Vì đất diễn được chia đều cho các tuyến nhân vật nên vai diễn của Hoài Linh không xuất hiện dày đặc. Ông Hữu Phát là người giải quyết “hậu quả” của cháu trai và đứng ra bảo vệ cô gái quê. Danh hài chọc cười bằng những câu thoại duyên dáng, vốn là sở trường. Diễn xuất của nghệ sĩ hải ngoại cũng được tiết chế vừa đủ, không làm khán giả mệt mỏi khi theo dõi như trước.

"Đích tôn độc đắc": Khi Hoài Linh nỗ lực thoát mác hài nhảm - 2

Danh hài còn giúp đỡ Thân Thúy Hà, Bạch Công Khanh trong các cảnh quay.

Thẳng thắn đáp trả về việc “diễn nhảm”, Hoài Linh cho rằng ở sân khấu, nghệ sĩ có thể đo được thị hiếu người xem nhưng trên màn ảnh lại hạn chế nhiều thứ. “Sáu Bảnh” nói thêm từ lâu anh đã nghe nhiều người nói mình diễn “lố” nhưng chưa một ai đứng ra giải thích diễn trên màn ảnh và sân khấu khác nhau thế nào.

“Ngày Tết, tôi chỉ muốn mang lại tiếng cười cho bà con sau một năm mệt nhọc. Tôi xác định mình chỉ làm phim giải trí, nhưng ở phim này có giá trị nhân văn và kết thúc có hậu”, Hoài Linh nói. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm với nỗ lực ê-kíp, khán giả sẽ đón nhận tác phẩm.

Một điều thú vị khác, Hoài Linh hướng dẫn Thân Thúy Hà khá nhiều khi cả 2 lần đầu hợp tác trên màn ảnh. Trước đó, nữ diễn viên từng diễn chung với đàn anh trong phim truyền hình Lâu đài tình ái nên chị rất mong chờ lần tái hợp này. Trong một cảnh quay, Thân Thúy Hà leo lên xe hơi của Hoài Linh và quát tài xế đi thẳng đến bệnh viện vì nghe tin con gái phá thai.

Vì Thân Thúy Hà diễn xuất thần, Hoài Linh quá bất ngờ nên nói với tài xế: "Đi luôn đi con, má của ông đó". Lời thoại này nằm ngoài kịch bản, nhưng lại quá duyên dáng nên NSND Trần Ngọc Giàu quyết định giữ nguyên.

"Đích tôn độc đắc": Khi Hoài Linh nỗ lực thoát mác hài nhảm - 3

Tấn Beo vui vẻ khi bị cắt đất diễn vì mạch chung của phim.

Hoài Linh cũng cho biết thêm trên màn ảnh, dù được hóa thân đa dạng nhưng anh vẫn thích quay về sở trường làm ông già. Tuy vậy, NSND Trần Ngọc Giàu lại làm khó học trò khi để Hoài Linh vào vai đại gia. Danh hài nói anh thích hợp với hình ảnh ông già quê nhiều hơn.

Không chỉ Hoài Linh, nghệ sĩ Tấn Beo cũng nỗ lực không ít trong việc tiết chế lối diễn. Anh cho biết vai diễn của mình bị cắt khá nhiều, đôi lúc sẽ làm khán giả có cảm giác hụt hẫng nhưng vì mạch phim chung nên chấp nhận. Dù xuất hiện ít, nhưng nam diễn viên hài để lại ấn tượng bởi sự hóm hỉnh vừa đủ.

Tổng thể, phim nhận được đánh giá tích cực bởi câu chuyện ngắn gọn, có thông điệp ý nghĩa. Tư tưởng phim phù hợp với không khí ngày Tết. Ngoài dàn diễn viên gạo cội làm “dàn bao” vững chắc, tuyến trẻ gồm Bạch Công Khanh – Thanh Vy – Celina Huỳnh mang lại được sự tươi mới.

"Đích tôn độc đắc": Khi Hoài Linh nỗ lực thoát mác hài nhảm - 4

Bạch Công Khanh bị Hoài Linh dọa đánh nếu có tình 1 đêm ngoài đời.

Quán quân Gương mặt thân quen gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng, lối diễn nhẹ nhàng. Giọng ca điển trai cũng có sự tương tác với Hoài Linh ở những phân đoạn diễn chung. “Em gái mưa” Thanh Vy được đánh giá có ngoại hình phù hợp với vai diễn. Tuy vậy, cách thể hiện nhân vật của cô không khác gì khi đóng MV.

Hứa Minh Đạt vẫn đủ duyên dáng ở tuyến vai gây cười. Lê Giang – Lê Lộc – Xuân Nghị vì quá ít đất diễn nên sự xuất hiện của họ “có cũng được, mà không cũng chẳng sao”.

Mạch phim cũng còn nhiều hạn chế khi đẩy cao trào, kịch tính nhưng cách giải quyết chưa hợp lý. Nhiều chi tiết còn bị bỏ ngỏ, tạo sự vô lý. Lời thoại trong phim còn bị chê “nhạt”. Dù vậy, phim vẫn còn nhiều điểm sáng đáng khen, mang lại tiếng cười nhẹ nhàng trong ngày Tết.

Phim khởi chiếu từ mùng 1 Tết nguyên đán.

”Người yêu Hoài Linh” khiến các cô dâu showbiz Việt phải ”né vội”

Dù đã ngoài 40 nhưng người phụ nữ này vẫn khiến các cô dâu phải dè chừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN