Chi Pu: "Tôi đâu ép người khác gọi mình là ca sĩ"

Không chỉ đáp trả những hoài nghi của dư luận, Chi Pu còn tỏ rõ quan điểm về những ồn ào, tranh cãi với Hương Tràm và câu phát ngôn của đàn chị Thanh Lam trong thời gian qua.

Chiều ngày 27/10, Chi Pu đã tổ chức showcase đầu tiên và ra mắt công chúng với vai trò là một ca sĩ. Trước sự góp mặt của hơn 200 khán giả có mặt tại khán phòng, cô nàng đã hát live và khoe vũ đạo bắt mắt khi biểu diễn 2 ca khúc Từ hôm nay và Cho ta gần hơn.

Tại đây, hot girl Hà Thành liên tục nhận được những câu hỏi xoay quanh vụ ồn ào, tranh cãi liên quan đến lời nhận xét của Hương Tràm và dư luận.

Chi Pu: "Tôi đâu ép người khác gọi mình là ca sĩ" - 1

Chi Pu lần đầu tổ chức showcase, ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ.

Chi Pu chia sẻ, thời gian qua, cô đã đọc hết tất cả những lời góp ý, khen ngợi lẫn chê bai của khán giả về sản phẩm đầu tay. Tuy nhiên, Chi Pu không cảm thấy sợ hãi khi đặt chân vào con đường này, bởi việc cô sợ nhất là mỗi sáng thức dậy vẫn không biết mình phải làm gì.

“Hiện tại, tôi nghĩ mình đang có một cuộc sống rất ý nghĩa vì được thoả thích làm điều mình thích. Người ta chê bai tôi thế nào là cách thể hiện nhân sinh quan của họ, tôi không thể cấm họ được. Nhưng nếu những người đồng nghiệp đó đưa ra những lời nhận xét văn minh hơn, bớt đi những định kiến quá gay gắt thì tôi sẽ tiếp thu. Còn với cách nói như thế, tôi xin phép miễn bình luận”, Chi Pu thẳng thắn đáp trả trước lời chê bai “thảm hoạ âm nhạc”, “xúc phạm nghề ca sĩ” mà Hương Tràm đã dành cho mình trước đó.

Chi Pu: "Tôi đâu ép người khác gọi mình là ca sĩ" - 2

Hot girl Hà Thành tâm sự, nếu Hương Tràm góp ý văn minh hơn và bớt đi những định kiến, cô sẽ vui vẻ tiếp thu.

Ngoài ra, hot girl Hà Thành cũng chia sẻ thêm, dù quyết định lấn sân ca hát nhưng cô chưa bao giờ ép mọi người phải gọi mình là ca sĩ. Câu nói “Từ hôm nay, hãy gọi tôi là ca sĩ” chỉ thể hiện quan điểm riêng của cô khi lần đầu tiên chuyển hướng cầm mic.

“Ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ đều được phân chia theo cách gọi cụ thể, hoặc là thần tượng, hoặc là ca sĩ thực lực, nhưng ở Việt Nam, cứ hễ cầm mic lên thì người ta đã gọi đó là ca sĩ. Vì vậy, khán giả muốn gọi tôi như thế nào là quyền cá nhân của mọi người. Tôi chưa từng ép buộc ai gọi mình là ca sĩ”, người đẹp tâm sự.

Chi Pu cho biết, nếu nhiều người không hài lòng về việc cô muốn theo đuổi giấc mơ ca hát, cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai để chứng tỏ cho khán giả thấy bản thân hoàn toàn có khả năng, có thực lực và xứng đáng với tên gọi ca sĩ.

Chi Pu: "Tôi đâu ép người khác gọi mình là ca sĩ" - 3

Thời gian tới, Chi Pu sẽ đều đặn ra mắt sản phẩm âm nhạc để chứng minh khả năng, thực lực ca hát.

Ngoài ra, khi được hỏi về câu nói gây bão của Thanh Lam trong những ngày gần đây: “Nhiều ca sĩ trong Nam chẳng học hành gì vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông”, Chi Pu cho biết cô không đồng tình với quan điểm của đàn chị.

“Tôi không biết 3 năm học tập, rèn luyện thanh nhạc của mình có gọi là ngắn hay không, nhưng tôi không đồng ý mọi người nói tôi là một ca sĩ không học hành. Tôi tin mình có đủ nền tảng, có chí tiến thủ và đủ sự thông minh để hiểu bản thân đang làm gì và có thể đi xa được hay không”, người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ.

Chi Pu cho biết thêm, từ nay đến cuối năm 2017, cô sẽ liên tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và chứng minh cho khán giả thấy sự nghiêm túc, tâm huyết của mình dành cho nghệ thuật. Hot girl Hà Thành hy vọng khán giả sẽ bỏ qua những định kiến xưa cũ để đón nhận và ủng hộ cô với danh nghĩa là một ca sĩ.

Nhiều lúc ”bỏng mắt” khi gặp Chi Pu ở đời thực

Nữ diễn viên trẻ tuổi sinh năm 1993 sở hữu những khoảnh khắc đời thường vô cùng gợi cảm và cuốn hút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Quang Huy ([Tên nguồn])
Chi Pu: Hotgirl đa zi năng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN