Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc

Sự kiện: Phim Trung Quốc

Bông tai hình trứng rán, búi tóc máy khâu hay đùi gà, sừng trâu... là những tạo hình quái đản nhất.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 1

Vừa mới lên sóng truyền hình song Thiên lệ truyền kỳ: Phượng hoàng vô song đã bị fan soi lỗi phụ kiện hài hước trong phim. Chiếc bông tai của thiên kim tiểu thư Mâu Thiên Thiên (Vương Lệ Khôn) có hình dáng không khác gì một quả trứng rán. Đặc biệt, món đồ này được bày bán khá nhiều trên trang taobao.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 2

Hết hoa tai hình trứng rán, “nữ yêu sexy nhất của Tây du ký” Vương Lệ Khôn lại khiến người xem đứng hình với đôi khuyên hình chiếc chuông.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 3

Mỹ nam xứ đài Trịnh Nguyên Sướng (vai Tiêu Phụng Thanh) lại bị “dìm hàng” với mái tóc lấy cảm hứng từ một chú cừu.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 4

Chiếc mũ sắt của một viên tướng trong phim có phần tua rua trắng bị cư dân mạng ví như râu của bắp ngô.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 5

Phần cổ của bộ cánh mà Vương Thái hậu (Khương Hoành Ba đóng) diện bị so sánh với hình ảnh của con rắn hổ mang.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 6

Ngoài Thiên lệ truyền kỳ, nhiều phim cổ trang Hoa ngữ trước đây cũng có những tạo hình kỳ quặc không kém. Hình ảnh của Quan Hiểu Đồng đóng vai Sở Ngọc trong Phượng tù hoàng ngay khi vừa công bố đã nhận hàng loạt “gạch đá” từ cư dân mạng vì búi tóc khổng lồ bị ví như chiếc máy khâu.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 7

“Đệ nhất mỹ nữ cổ trang” Trương Hinh Dư cũng có lúc bị “dìm” thê thảm với phụ kiện tóc khổng lồ và không mấy đẹp mắt. Nhiều cư dân mạng so sánh, “sừng” mọc trên đầu đã là chuyện xưa rồi, nay phải theo mốt của chị Trương là cây mọc trên đầu. Đây là tạo hình gây nhiều tranh cãi nhất của Trương Hinh Dư trong Bán yêu khuynh thành 2.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 8

Tạo hình của nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn vai Đát Kỷ trong Triều Ca (Mộng hồi Triều Ca) do Vu Chính sản xuất. Phụ kiện trang trí trên tóc nữ diễn viên trẻ bị so sánh như đang đội bonsai trên đầu.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 9

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp song mái tóc hình con cua của Lưu Thi Thi trong Túy linh lung khiến cô bị nhận nhiều điểm trừ trong mắt khán giả.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 10

Các stylist của Túy linh lung có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Hết Lưu Thi Thi với kiểu tóc hình con cua thì nay “mỹ nữ không bao giờ đóng cảnh hôn” Hàn Tuyết được cho “lên sóng” với mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ hình con nhện.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 11

Trong Phúc tinh cao chiếu Trư Bát Giới, nhân vật của Hàn Tuyết có mái tóc được so sánh như chiếc cầu lông gà.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 12

“Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy có mái tóc kiểu đùi gà để đời trong Thần điêu đại hiệp 2014. Sau vai diễn này, mỹ nữ xứ Đài được fan gọi với cái tên thân mật: Cô cô đùi gà.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 13

Kiểu tóc sừng trâu của Thư Sướng (vai Kiến Ninh công chúa) trong Lộc đỉnh ký 2008.

Chết cười với những phụ kiện "có một không hai" trong phim Trung Quốc - 14

Diễn viên Ngưu Lợi và kiểu tóc “công chúa khổng tước”.

”Thiên thần vòng 1” quá bạo dạn khiến các nam khách mời lúng túng, mất tập trung

Hở bạo đã là sở thích từ lâu của Liễu Nham, chỉ là không may cho các khách mời khi đối diện MC này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN