"Cha cõng con" đại diện điện ảnh Việt dự giải Oscar 2018

Vượt qua "Sút" và "Đảo của dân ngụ cư", bộ phim đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng được chọn gửi đến giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Theo thông tin mới nhất từ một thành viên Hội đồng bình chọn phim dự giải Oscar 2018 tiết lộ, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng đã đạt điểm bình chọn cao nhất trong 3 phim được đề cử và sẽ chính thức đại diện cho Việt Nam tham dự Oscar 2018 sẽ được diễn ra vào tháng 3 năm tới. 

Liên hệ với đạo diễn Lương Đình Dũng, anh chia sẻ rằng bản thân mình cũng chưa hề được biết thông tin này một cách chính thức. "Cảm xúc của tôi bây giờ là rất rất hạnh phúc, và cũng bất ngờ nữa khi phim của mình được chọn. Tôi cũng hy vọng Cha cõng con sẽ đạt được thành tích cho Việt Nam" - anh nói thêm. 

"Cha cõng con" đại diện điện ảnh Việt dự giải Oscar 2018 - 1

Đạo diễn Lương Đình Dũng cảm thấy rất hạnh phúc với việc phim đầu tay được dự Oscar

Ngoài ra, khi được hỏi về những kế hoạch trong tương lai, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết rằng anh vẫn sẽ kiên định với con đường làm những bộ phim trên nền tảng phim nghệ thuật. Với Cha cõng con, anh tỏ ra tiếc nuối khi phim đã không được quảng bá một cách hiệu quả tại Việt Nam, đạo diễn cũng cho rằng các nhà phát hành có lý do của họ khi phim khá kén người xem. 

"Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn rất muốn xem bộ phim này. Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức chiếu tại các trường học cho học sinh, cũng như tại một số rạp nhất định. Thậm chí có nhiều người đi từ Quảng Ngãi ra thành phố chỉ để xem Cha cõng con, đó cũng là những niềm hạnh phúc của tôi và ekip" - Lương Đình Dũng chia sẻ. 

"Cha cõng con" đại diện điện ảnh Việt dự giải Oscar 2018 - 2

Bối cảnh Cha cõng con được thực hiện phần lớn tại Hà Giang

Về những lùm xùm xung quanh bộ phim trước đây, nam đạo diễn bày tỏ không muốn nhắc tới nữa, và bản thân anh rất tự hào vì những giải thưởng quốc tế mà phim đã giành được. Cha cõng con cũng được kỳ vọng là có thể tiến sâu hơn vào những vòng tiếp theo của Oscar khi chưa năm nào phim Việt qua được vòng loại tại giải thưởng danh giá này. 

Cha cõng con được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ năm 1995. Phim được nhà biên kịch Bùi Kim Quy - được biết tới là tác giả của bộ phim Lời nguyền huyết ngải - chắp bút. Phim kể câu chuyện về cậu bé Cá, một cậu bé sống ở vùng cao với những mơ ước rất ngây ngô của tuổi thơ, nhưng không may bị mắc căn bệnh ung thư máu và cha cậu phải đưa cậu đi xuống thành phố, mong thoát khỏi căn bệnh quái ác. 

"Cha cõng con" đại diện điện ảnh Việt dự giải Oscar 2018 - 3

Tuy không phải phim thương mại, Cha cõng con vẫn được khán giả ghi nhận là có câu chuyện nhân văn và hình ảnh quá đẹp

Tuy khi ra mắt tại Việt Nam, phim không chiếm được nhiều sự quan tâm của khán giả, nhưng lại chiến thắng ở khá nhiều giải thưởng nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, điển hình như giải Đạo diễn và Quay phim xuất sắc nhất tại LHP Độc lập Mỹ lần thứ 6. Ngoài ra phim cũng được lựa chọn vào vòng cạnh tranh chính thức Tại Liên hoan phim Tallinn Black Nights lần thứ 21 - Liên hoan phim hạng A là một trong 15 Liên hoan phim lớn của thế giới do Liên đoàn quốc tế Hiệp hội các nhà sản xuất phim (FIAPF) công nhận  diễn ra vào tháng 12.

"Cha cõng con" đại diện điện ảnh Việt dự giải Oscar 2018 - 4

Trước Cha cõng con, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là đại diện Việt Nam dự Oscar 2017 nhưng không qua được vòng loại

Điều này càng làm cho những người yêu mến bộ phim có hy vọng hơn vào kỳ tích của Cha cõng con tại Oscar. Lễ trao giải Oscar là giải thưởng phim ảnh danh giá nhất hành tinh, quy tụ hàng trăm bộ phim mỗi năm từ các nước trên thế giới gửi về, đặc biệt để tranh giải trong hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Giải thưởng sẽ được diễn ra vào ngày 4/3/2018 tại nhà hát Kodak, Los Angeles. 

Phim Việt đầu tiên lọt đề cử Oscar khiến người xem mê mẩn

Bộ phim mang lại cảm xúc nhớ thương đậm hương hồn đất Việt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN