Cao thủ "làm lu mờ" Thành Long, Hồng Kim Bảo lừng lẫy một thời giờ ra sao?

Đàm Đạo Lương từng là cao thủ một thời với võ công bằng chân tuyệt đỉnh.

Đàm Đạo Lương, sinh năm 1947, là diễn viên Hong Kong nổi tiếng với biệt danh Nhất đại thoái vương nhờ võ công chân siêu phàm.

Khi tên tuổi ông xuất hiện dầy đặc trên mặt báo, những gương mặt đình đám hiện nay như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu vẫn chỉ là những cái tên mờ nhạt chuyên đóng các vai phụ. 

Các tác phẩm nổi tiếng của Đàm Đạo Lương được nhiều người yêu thich như: Triều Châu Nộ Hán, Nam Bắc Thoái Vương, Tặc Công Ký, Sóng Gió Châu Giang...

Cao thủ "làm lu mờ" Thành Long, Hồng Kim Bảo lừng lẫy một thời giờ ra sao? - 1

Nhất đại thoái vương - Đàm Đạo Lương

Đàm Đạo Lương sinh ra ở Sơn Đông, Trung Quốc nhưng lớn lên ở Hàn Quốc. 7 tuổi, ông bắt đầu học Taekwondo, 17 tuổi trở thành huấn luyện viên Taekwondo trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ và đến năm 20 tuổi giành giải nhất Taekwondo Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp. Sau này, Đàm Đạo Lương đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Cao thủ "làm lu mờ" Thành Long, Hồng Kim Bảo lừng lẫy một thời giờ ra sao? - 2

Ông từng là quán quân Taekwondo Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp khi còn rất trẻ

Triều Châu Nộ Hán là tác phẩm điện ảnh thành công nhất của Đàm Đạo Lương. Trong phim, ông đã thể hiện loại võ công đặc biệt Bích Hổ Công. Theo đó, ông có thể dùng hai tay và hai chân để leo giữa hai bức tường một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Trong các bộ phim của Thành Long sau này, chúng ta cũng thi thoảng được gặp lại bóng dáng của loại võ công đặc biệt đó.

Đàm Đạo Lương tham gia bộ phim Mật Tông Thánh Thủ - The Himalayan với vai trò diễn viên chính.Võ công chân của Đàm Đạo Lương phải nói là vô cùng đặc biệt, phóng khoáng, hảo sảng. Ông quen đánh chéo bên ở vị trí cao và đánh lượn vòng.

Cao thủ "làm lu mờ" Thành Long, Hồng Kim Bảo lừng lẫy một thời giờ ra sao? - 3

Võ công chân độc đáo của Đàm Đạo Lương

Màn phô diễn võ công chân độc đáo của Đàm Đạo Lương trong "Nam Bắc Thoái Vương"

Đáng tiếc là, đến đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, những bộ phim võ công thực thụ không còn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả như trước nữa. Thay vào đó, những bộ phim kết hợp giữa hành động và hài hước như của Thành Long lên ngôi. Do đó, đến năm 1982, Đàm Đạo Lương rút khỏi làng giải trí và đến Mỹ mở võ quán Taekwondo.

Năm 1997, con gái Lý Tiểu Long là Lý Hương Nghinh trước khi khởi quay bộ phim Dũng cảm đã đến bái Đàm Đạo Lương làm sư phụ và học công phu chân từ ông trong vòng nhiều tháng liền.

Cao thủ "làm lu mờ" Thành Long, Hồng Kim Bảo lừng lẫy một thời giờ ra sao? - 4

Con gái Lý Tiểu Long từng theo học võ công chân của Đàm Đạo Lương

Năm 2003, trước khi thực hiện bộ phim Tuyệt đỉnh Kungfu, Châu Tinh Trì đã mời Đàm Đạo Lương tái xuất làng giải trí và tham gia thủ vai “Hỏa Vân Tà Thần” trong phim, tuy nhiên, ông đã khéo léo từ chối.

Nhiều khán giả nuối tiếc vì sự từ chối này của “Nhất đại thoái vương” một thời vì đây là cơ hội tốt để tên tuổi của ông vụt sáng một lần nữa. Tuy nhiên, cũng có những khán giả đồng tình ủng hộ vì muốn giữ lại hình ảnh đẹp của ông thời kỳ vàng son.

Cao thủ "làm lu mờ" Thành Long, Hồng Kim Bảo lừng lẫy một thời giờ ra sao? - 5

Nhất đại thoái vương một thời mở võ quán Taekwondo tại Mỹ và hiện có rất ít tin tức về ông

Hiện nay, những tin tức về Đàm Đạo Lương rất ít ỏi, tuy nhiên, những tác phẩm điện ảnh kinh điển của ông vẫn sẽ còn mãi theo thời gian. Hy vọng trong một tương lai không xa sẽ lại xuất hiện một cao thủ xứng tầm như Đàm Đạo Lương trước kia.

Những trích đoạn hài hước không nhịn được cười của Châu Tinh Trì

Được mệnh danh là “vua hài“, những vai diễn của Châu Tinh Trì luôn mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái bởi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN