Ái Phương: 'Nhiều người bảo tôi giống... đàn ông'

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống phụ thuộc ai để họ phải che chở, bận rộn vì mình" - Ái Phương chia sẻ.

Gặp Phan Lê Ái Phương vào một buổi sáng chớm lạnh của Sài Gòn. Mặc chiếc váy len mỏng cổ lọ dáng ngắn, gam màu bã trầu phối cùng sandals dây đan và túi xách mini, cô khiến người đối diện phải “say như điếu đổ” bởi nét quyến rũ, tự tin và cá tính. Vừa đẹp lại vừa tài năng nhưng cô nàng lại đang độc thân. Ở độ tuổi 27 tác giả của “Trót Yêu” bình thản chia sẻ: “Công việc chính là người tình của tôi”.

- Chào Ái Phương, nhìn lại một năm qua chị thấy mình làm được những gì?

Năm qua là một năm tất bật với tôi, ngoài việc có được những sản phẩm âm nhạc chất lượng và giành được những giải thưởng như Làn sóng xanh 2015, Gala Vietnam Top Hits, tôi còn may mắn có được một vai diễn thú vị khi “lấn sân” sang điện ảnh, đó là vai diễn trong bộ phim Tía tui là cao thủ sẽ được công chiếu vào dịp Tết này.

- Năm nay chị tham gia phim Tết "Tía tui là cao thủ", lần đầu tiên đóng phim chị có gặp khó khăn gì không?

Khó khăn thì không mà cảm thấy rất vui và hào hứng, chắc tương lai sẽ còn “lấn sân” dài dài. Đây là một vai diễn thú vị của tôi, vì toàn đóng cùng các nhân vật "đặc biệt" với mái tóc nấm có một không hai: chú Hoài Linh, cô Việt Hương, Hoài Lâm... hứa hẹn sẽ mang dến cho khán giả những tràng cười đau bụng. 

Ái Phương: 'Nhiều người bảo tôi giống... đàn ông' - 1

Ái Phương lần đầu lấn sân phim ảnh dịp Tết 2016

- Tham gia nhiều lĩnh vực chị có sợ làm không tốt sẽ dễ trở thành "thảm họa"?

Theo tôi việc tham gia nhiều vai trò của nghệ sĩ trong showbiz là một điều đáng quý, cho thấy sự nỗ lực của nghệ sĩ khi hoạt động và làm cho môi trường nghệ thuật đa dạng, khán giả cũng sẽ có nhiều món ăn tinh thần thú vị hơn. Tuy nhiên trong bất cứ hoạt động nào cũng sẽ có sự đào thải. Những cá nhân yếu kém sẽ không thể có được chỗ đứng lâu dài và bền vững.

Riêng tôi tham gia ở nhiều vai trò nhưng cuối cùng tôi vẫn hướng đến âm nhạc, 1-2 năm qua tôi luôn miệt mài lao động để có được những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho khán giả như Cô đơn, Trót yêu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,...

Nếu những trải nghiệm của tôi đã từng là thảm họa của nhiều người thì đó lại là những bài học quí giá với tôi, không ai trưởng thành mà không trải qua va vấp. Ví như hồi năm 2015 dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng khi được mời tham gia chương trình Gương mặt thân quen tôi vẫn nhận lời, và qua đó học hỏi được rất nhiều điều để giờ đây có thể đóng phim nữa.

- Năm qua, chị cũng khiến khán giả ngạc nhiên khi lột xác từ hình ảnh gái ngoan sang hình ảnh một cô gái có vẻ gợi cảm, sexy hơn. Đó có phải là cách chị đang PR bản thân theo kiểu muốn nổi tiếng thì không được ăn mặc quá kín đáo?

Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp. Xuất thân là người mẫu, nên việc mặc đồ gợi cảm một tí với tôi cũng rất bình thường. Dĩ nhiên trang phục luôn phải phù hợp với hoàn cảnh. Nếu tôi đến một sự kiện thời trang thì tôi được phép mặc những trang phục thời trang. Còn nếu tôi đến một sự kiện về văn hóa hay từ thiện thì tôi lại ăn mặc nền nã, lịch thiệp.

Tôi muốn được mặc những gì mình thích, thể hiện cá tính của mình, chỉ khi nào tôi ăn mặc sexy quá đà đến những những nơi không phù hợp thì mới đáng chê trách chứ để lấy lòng số đông mà “giả nai” với bản thân thì không phải tính cách của tôi. Có thể tôi chưa làm vừa lòng một số người nhưng tôi cũng hạnh phúc vì mình có thể được sống thật là chính mình, với những khán giả yêu mến tôi.

Ái Phương: 'Nhiều người bảo tôi giống... đàn ông' - 2

Ái Phương ngày càng táo bạo trong các bộ trang phục gợi cảm

- Có vẻ chị “hơi men” và cá tính?

Nhiều người cũng nói tôi giống đàn ông, nhưng tôi nghĩ không phải men mà là độc lập. Quan điểm làm việc của tôi là tự thân vận động. Hằng ngày tôi tự lái xe đi diễn, đi hát, có lúc tôi còn tự make up, stylist cho mình. Thậm chí có những show diễn nước ngoài tôi cũng tự đi, những lần đầu ba tôi cũng không muốn nhưng dần dần ông cũng chấp nhận.

- Thường đàn ông không thích phụ nữ “men” hơn mình, vì họ mạnh mẽ rồi nên họ cần chị yếu đuối để họ che chở?

Người ta hay nói đàn ông bản lĩnh và mạnh mẽ nhưng không phải cứ lúc nào cũng đúng vậy đâu, tôi thấy nhiều người phụ nữ còn bản lĩnh hơn cả đàn ông. Riêng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống phụ thuộc ai đó để họ phải che chở, bận rộn vì mình. Tôi có thể tự làm, tự nuôi sống bản thân.

Ái Phương: 'Nhiều người bảo tôi giống... đàn ông' - 3

Ái Phương độc lập và có phần "đàn ông"

- Một mình phải làm nhiều thứ như thế, từ ngày mẹ mất chắc chị phải vất vả lắm khi phải thay mẹ chăm lo cho ba và em?

Tôi không cô đơn và tôi cũng chẳng thấy vất vả. Đôi lúc mọi người hay nhắc hoài về chuyện cũ, dù biết là có những người thật sự quan tâm tôi nhưng tôi lại không thích lắm, tôi hay cảm giác đó là sự thương hại. Hiện tại nhà tôi rất vui, cuối tuần 3 thành viên đi ăn, đi chơi, ba tôi cũng đã bình tâm, thỉnh thoảng chúng tôi còn đi du lịch cùng nhau, nói chung không có gì vất vả đâu.

- Trong năm 2016 chị có kế hoạch gì?

Tôi sẽ tiếp tục tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, tiếp tục nỗ lực với vai trò ca sĩ và sáng tác thêm những ca khúc hay nữa. Sắp tới tôi sẽ cho phát hành MV Tôi thấy hoa vàng cỏ xanh được đầu tư kinh phí lớn, quay tại nhiều nơi lãng mạn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và Nha Trang (Khánh Hòa), hi vọng khán giả sẽ ủng hộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN