Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Đua xe MotoGP: Ra mắt "thần tốc độ", Rossi quyết tâm đòi lại ngôi vương

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin võ thuật) Trong khi hầu hết số phận của các tay đua MotoGP sau mùa giải 2018 đều vẫn chưa được xác định thì Maverick Vinales là người đầu tiên có đươc tương lai rõ ràng khi anh gia hạn thêm hợp đồng với Movistar Yamaha.

Đội đua gốc của Yamaha đã có buổi ra mắt chiếc xe năm 2018 của họ tại Madrid. Họ chỉ có được 4 chiến thắng trong cả năm 2017, trong đó Vinales có 3 còn Valentino Rossi có được chiến thắng thứ 115 trong sự nghiệp ở Assen. Tuy nhiên vấn đề với chiếc YZR-M1 trong điều kiện thời tiết nóng nực và đường ẩm đã khiến họ không thể cạnh tranh cho chức vô địch vào cuối mùa với Honda và Ducati.

Đua xe MotoGP: Ra mắt "thần tốc độ", Rossi quyết tâm đòi lại ngôi vương - 1

Cận cảnh chiếc Yamaha M1 năm 2018

Màu sắc chủ đạo của chiếc xe mới vẫn là màu xanh dương đậm còn logo mới của nhà tài trợ chính là có màu trắng thay vì là xanh lá cây như truyền thống. Điều này khiến chiếc xe trông nổi bật hơn bởi hai màu sắc hài hòa với nhau.

Trưởng đội đua Massimo Meregalli thừa nhận rằng đợt test tại Valencia và Malaysia cuối mùa trước đã chứng tỏ tầm quan trọng của nó trong việc tìm ra “nền móng” cho chiếc xe mới, và sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn vào đợt test cuối tháng 1.

Ông cho rằng cả hai trường đua đều có cấu trúc khác biệt và sau những ngày thử nghiệm mọi khả năng, đội đua đã tìm ra “điểm xuất phát” mà Valentino và Maverick sẽ bắt đầu tại đợt test ở Sepang. Cũng tại trường đua này, Yamaha cũng cần xác nhận lại những gì đã phát hiện ra vào tháng 11, từ đó sẽ phát triển chiếc xe nhờ vào những bộ phận mới đến từ Nhật Bản.

“Chúng tôi sẽ làm về phần điện tử mà chúng tôi chưa có cơ hội làm vào tháng 11, vì thế nên tôi hy vọng vào sự cải thiện ở mảng này. Năm ngoái như các bạn đã biết, chúng tôi khá chật vật với tốc độ mòn của lốp và năm nay, đó chính là vấn đề chính chúng tôi cần giải quyết. Chúng tôi khá tin tưởng rằng nếu đội đua có thể tạo ra chiếc xe ổn định hơn cho hai tay lái của mình, chúng tôi có thể cạnh tranh cho danh hiệu vô địch…” ông Massimo Meregalli cho biết.

Đua xe MotoGP: Ra mắt "thần tốc độ", Rossi quyết tâm đòi lại ngôi vương - 2

Massimo Meregalli kỳ vọng vào chiến dịch trở lại trong 2018

‘The Doctor’ Rossi trong buổi lễ ra mắt cũng đồng tình với ý kiến của vị trưởng đội đua rằng đội đua cần tập trung cải thiện mạnh mẽ về phần điện tử. Ngoài ra cần chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất và quan trọng là cách sử dụng lốp theo một cách hiệu quả hơn năm 2017. Cũng trong sự kiện đó, tay lái người Ý cũng chia sẻ về chấn thương chân anh gặp phải trong khi tập luyện vào tháng 9 năm ngoái.

Tưởng như vu tai nạn sẽ khiến Rossi nghỉ thi đấu trong một thời gian dài nhưng anh chỉ bỏ lỡ 1 chặng đua duy nhất tại Misano và trở lại đua sau 23 ngày vụ tai nạn. Anh cho rằng chìa khóa cho sự phục hồi nhanh chóng là trở lại chiếc xe sớm nhất có thể.

“Tôi không cảm thấy đau quá nhiều. Tôi còn nhờ vào năm 2010 khi gặp phải chấn thương tương tự, khi đó tôi muốn nghỉ ngơi bởi đã chịu đựng khá nhiều. Lần này, tôi ít đau hơn nên khi bạn làm điều này (đua xe), quan trọng nhất là nhanh chóng trở lại chiếc xe sớm nhất có thể. Tôi nghĩ đó là sự hồi phục nhanh nhất.” Rossi nói.

Đua xe MotoGP: Ra mắt "thần tốc độ", Rossi quyết tâm đòi lại ngôi vương - 3

Huyền thoại nước Ý sẽ sớm đưa ra quyết định tương lai

Valentino Rossi đang bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng với Yamaha và huyền thoại người Ý sẽ sớm đưa ra quyết định của mình rằng sẽ tiếp tục đua hay giải nghệ sau một vài chặng đua đầu tiên của năm 2018. Mới đây, người đồng hương Danilo Petrucci cũng xác nhận sẽ rời đội Pramac Ducati cuối năm nay để tìm cơ hội tại đội đua gốc trong năm 2019. Nếu như Rossi rời cuộc chơi, rất có thể Petrucci sẽ là ứng cử viên thay thế sau những gì anh đã làm được trong những năm qua…

Còn với người đồng đội Vinales, anh có niềm vui của riêng mình khi thông báo rằng mình sẽ ở lại Movistar Yamaha tới ít nhất là năm 2020.

Từ khi lên hạng tại MotoGP vào năm 2015 với Suzuki, tay lái người Tây Ban Nha đã có những bước thăng tiến tuyệt vời, và đã đem về chiến thắng đầu tiên sau 9 năm cho Suzuki tại trường đua Silvertone. Đến năm 2017, nhà vô địch Moto3 năm 2013 đã thay thế Jorge Lorenzo tại đội đua hiện tại với hợp đồng kéo dài 2 năm. Anh đã có được 3 chiến thắng trong năm đầu tiên thi đấu và giành được vi trí thứ 3 chung cuộc.

Đua xe MotoGP: Ra mắt "thần tốc độ", Rossi quyết tâm đòi lại ngôi vương - 4

Maverick Vinales gia hạn thêm 2 năm với Movistar Yamaha

Tay lái số 25 đã gia hạn thêm 2 năm với đội đua, trở thành vị trí tại đội đua gốc đầu tiên đã có chủ trong năm 2019.

“Tôi rất vui khi Yamaha và tôi đã gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa. Thật là một điều tuyệt vời với tôi và đội đua rằng có thể đưa ra lời thông báo này sớm bởi nó đem lại cho chúng tôi một cảm giác yên ổn. Giờ đây, chúng tôi hiểu rằng cả hai bên sẽ có thêm 3 mùa giải nữa hợp tác với nhau, và có thể tập trung hoàn toàn vào đua xe.

“Tôi hài lòng về quyết định này. Tôi có nhiều sự tin tưởng vào đội đua và vui mừng khi họ cảm thấy điều tương tự. Tôi muốn cảm ơn Yamaha và cả người hâm mộ, những người luôn ủng hộ cho đội đua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đẩy tới giới hạn trong tất cả các chặng đua và tôi rất mong chờ thêm 3 mùa giải nữa cùng với nhau.”

Yamaha đã có những sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải 2018 tới với sự kỳ vọng trở lại ngôi vị cao nhất của MotoGP. Nhờ đó, họ đã có một đợt test rất khả quan tại Malaysia vừa qua. Mong rằng họ sẽ trở lại mạnh mẽ để nhanh chóng xóa đi những hình ảnh mờ nhạt của chính ho trong năm 2017.

Đua xe MotoGP: Tân binh mắc bệnh ”quái lạ”, đua đường phố sẽ xuất hiện

Sự nghiệp của Jonas Folger lại đang ở trong giai đoạn “nghĩ dưỡng” đáng tiếc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN