Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

F1: Red Bull trở lại, Mercedes-Ferrari phải ngại

Sự kiện: Xe Mercedes

57 điểm sau 3 chặng đua đầu tiên, một số điểm gấp hơn 4 lần so với thành tích của chính mình cách đây 1 năm, Red Bull đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình sau một năm tồi tệ.

Nếu như từ trước khi mùa giải khởi tranh người ta cho rằng cuộc cạnh tranh của top đầu sẽ chỉ là cuộc chiến giữa Mercedes và Ferrari, thì giờ đây, họ cần phải tên cái tên Red Bull vào cuộc đua này, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng ở Chinese GP cuối tuần qua.

F1: Red Bull trở lại, Mercedes-Ferrari phải ngại - 1

Daniil Kvyat có chặng đua thành công với kết quả podium

Trong chặng đua tại Thượng Hải vừa qua, Red Bull đã cho thấy mình là đối thủ mạnh nhất của Mercedes khi Daniel Ricciardo đã xuất sắc có vị trí xuất phát thứ 2, rồi đến cuộc đua là vị trí về đích thứ 3 của Daniil Kvyat.Trưởng đội đua Christian Horner cho rằng Red Bull đã tiến rất gần tới Ferrari trong cuộc chiến trở thành đội đua mạnh thứ 2 sau Mercedes. “Mercedes vẫn ở trước một bước nhưng chúng tôi đã bám sát được Ferrari.”

“Cả hai chiếc xe của chúng tôi đều đánh bại được một chiếc xe của họ ngày hôm nay, và Sebastian Vettel cũng không còn cách xa trên đường nữa.” Ông cũng cho rằng nếu Ricciardo không bị nổ lốp ở vòng thứ 3, anh sẽ là đối thủ rất nặng kí trong chặng đua này và Ferrari sẽ khó có cơ hội đứng trên bục podium.

“Thật là một điều đáng tiếc cho anh ấy ngày hôm nay, bởi anh ấy đã xuất phát rất tốt. Có lẽ lốp xe đã đâm phải sỏi nên dẫn đến việc nổ lốp. Nhưng anh ấy đã gặp may khi vụ nổ lốp diễn ra ở cuối sector 3, nhưng xe an toàn xuất hiện đã phá hỏng tất cả."

"Anh ấy phải vượt qua Raikkonen, Hamilton, và nhiều tay đua khác khi ở vị trí thứ 18. Ricciardo đã có thể về thứ 2, tôi không nghĩ anh ấy có thể cạnh tranh cho chiến thắng, nhưng chắc chắn rằng chiếc xe này là chiếc xe nhanh thứ 2 trên đường đua lúc đó. Kvyat sau đó cũng thể hiện rất tuyệt vời, anh xứng đáng với vị trí thứ 3.”

Tay đua người Nga Daniil Kvyat cũng cho rằng chiếc xe RB12 đã mạnh ngang bằng với chiếc SF16-H ở Chinese GP này. Anh còn kì vọng Red Bull sẽ tiếp tục cải thiện có thể cạnh tranh song phẳng với Mercedes trong những chặng đua tiếp theo.

Kvyat khá bất ngờ với podium anh giành được tại Thượng Hải, và đây mới chỉ là podium thứ 2 anh giành được trong sự nghiệp F1 của mình. Red Bull dang có những dự dịnh để nâng cấp chiếc động cơ TAG Heuer – Renault của mình trong những tuần tới và Kvyat kì vọng sẽ có thêm nhiều podium hơn nữa trong tương lai.

“Cuộc đua ngày Chủ nhật đem đến nhiều sự tự tin với chúng tôi, chúng tôi đang dự kiến sẽ có một đợt nâng cấp lớn tại chặng Canada sắp tới và có lẽ nó sẽ giúp chúng tôi vượt qua Ferrari và tiến gần tới Mercedes.” Kvyat cho biết.

F1: Red Bull trở lại, Mercedes-Ferrari phải ngại - 2

Ferrari suýt mắc sai lầm tai hại

Chứng kiến những gì diễn ra tại cuộc đua vừa qua, Ferrari có lẽ vừa lo lắng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi quyết định sáng suốt không cung cấp động cơ cho Red Bull vào cuối năm ngoái khi đội đua này đang gặp khủng hoảng động cơ. Nếu Ferrari đồng ý cung cấp cho Red Bull vào lúc đó thì liệu cục diện đang trở nên thế nào? Chắc chắn sẽ là một thảm họa giành cho đội đua màu đỏ này.

“Bò húc” đã hướng tới việc xin Ferrari cung cấp động cơ cho mình vào mùa hè trước sau khi bị Mercedes từ chối. Nhưng rồi đội đua của Ý cũng lắc đầu từ chối bởi vấn đề cạnh tranh như chúng ta đang chứng kiến và cuối cùng họ lại quay về sử dụng động cơ Renault nhưng với “mác” TAG Heuer.

Với chủ tịch Ferrari Sergio Marchionne, người đã có mặt tại Trung Quốc để chứng kiến cuộc đua vừa qua, sự thật rằng Red Bull đã cho thấy tiềm năng lớn của mình dù có động cơ kém hơn chứng tỏ sự sáng suốt của ông khi từ chối Red Bull năm ngoái. Đó đã có thể là một sai lầm cực lớn mà họ tạo ra.

Trưởng đội đua Mercedes Toto Wolff luôn khẳng định rằng một thỏa thuận với Red Bull là điều ông không bao giờ muốn. Nhưng giờ đây sau khi Chinese GP kết thúc, ông lại cho rằng có khả năng cao sẽ là một cuộc chiến tay ba tới chức vô địch trong năm nay, và Red Bull có đủ khả năng để ngăn cản Ferrari.

Wolff cho biết thêm, sụ ổn định của RB12 là khá tốt và họ đã có một cuộc đua hoàn hảo nếu không có sự việc Ricciardo bị nổ lốp. Chắc chắn họ sẽ tạo ra cho Sebastian Vettel những áp lực nhất định và khiến Ferrari giờ đây phải nhắm tới cả Mercedes và Red Bull.

Mùa giải F1 năm 2016 càng diễn ra càng đem đến cho người hâm mộ sự hấp dẫn và cạnh tranh giữa các tay đua, đội đua cao hơn. Red Bull đang ngày càng chứng tỏ được mình trong năm nay, chắc chắn trong những chặng tới, cuộc cạnh tranh cho podium sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chặng đua Russian GP sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 1/5 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Xe Mercedes Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN