Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

F1 - Chạy thử Canadian GP: Khó ai cản được Ferrari ?

(Nhận định F1) Khởi đầu sáng sủa của Lewis Hamilton và đội đua Mercedes trong cuộc chạy thử Canadian GP đã bị lu mờ bởi sự vượt trội của đội đua Ferrari.

Chặng đua tại công quốc Monaco đã kết thúc gần hai tuần lễ vừa qua cũng là dấu mốc giải Formula 1 đã đi được 1/3 chặng đường. Cuối tuần lễ này, giải thi đấu tốc độ này sẽ tiếp tục được diễn ra vào cuối tuần lễ này tại đường đua Circuit Gilles-Villeneuve thuộc thành phố Montréal – tỉnh Québec – Canada.

F1 - Chạy thử Canadian GP: Khó ai cản được Ferrari ? - 1

Người hâm mộ háo hức đi cổ vũ tại đường đua Gilles-Villeneuve

Sự kiện tại Circuit Gilles-Villeneuve đã được khởi đầu bằng lần chạy thử nghiệm FP1. Lewis Hamilton – Mercedes đã có một khởi đầu đáng hoan nghênh khi đạt thành tích thử nghiệm nhanh nhất 1 vòng chạy khi sử dụng bộ lốp ultrasoft (1 phút 13 giây 809 ‰), qua đó đứng đầu bảng xếp hạng FP1. Mặc dù có thành tích tốt nhất FP1 nhưng tay đua này vẫn phải thừa nhận rằng chiếc SF70H của đội đua Scuderia Ferrari mới là chiếc xe “khủng nhất”.

F1 - Chạy thử Canadian GP: Khó ai cản được Ferrari ? - 2

Lewis Hamilton nhanh nhất FP1 nhưng vẫn lo lắng

Có ít hơn 8 vòng chạy thử nghiệm (tổng 28 vòng) so với tay đua đầu bảng, tuy nhiên Sebastian Vettel của Scuderia Ferrari chỉ chậm hơn 0,198 giây và phần còn lại không thể vượt qua được thành tích này.

Chiếc W08 EQ Power+ của Valtteri Bottas gặp trục trặc và mất nhiều thời gian trong việc cài đặt nên chỉ tham gia chạy thử nghiệm FP1 được vỏn vẹn 21 vòng chạy. Thành tích đạt được chậm hơn người đồng đội của mình 0,237 giây, xếp thứ 3 ngay sau Sebastian Vettel.

Trong khi đó dù cùng số vòng chạy với người đồng đội của mình, Kimi Raikkonen - Scuderia Ferrari chậm hơn người đứng đầu 0,421 giây, chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng FP1.

Sergio Perez và Esteban Ocon của đội đua Force India đã gây ngạc nhiên khi bộ đôi tay đua này đã có lần chạy thử rất thành công. Thành tích đạt được của họ đủ để chia nhau hai vị trí tiếp theo (5,6) và xếp trên cả Max Verstappen của đội đua Red Bull.

Sau thất bại tại giải Indianapolis 500 và trở lại với giải đấu F1, tuy nhiên ngay từ lần chạy thử này tay đua Fernando Alonso tiếp tục gặp vận đen khi hộp số gặp sự cố, chỉ chạy được 13 vòng chạy và rớt ra ngoài top 15 tay đua chạy thử nghiệm FP1.

Kết quả 10 tay đua nhanh nhất FP1:

F1 - Chạy thử Canadian GP: Khó ai cản được Ferrari ? - 3

Bước vào lần chạy thử nghiệm FP2, cuộc cạnh tranh về thành tích cao nhất để chuẩn bị cho ngày đua phân hạng đã trở nên sát sao hơn nhiều tại Circuit Gilles-Villeneuve – Montreal. Trong suốt thời gian chạy thử nghiệm FP2, toàn bộ tay đua đều có nhiều vòng chạy hơn với nhiều gói thông số được cài đặt. Sau 41 vòng chạy, tay đua Kimi Raikkonen của Ferrari đạt được thành tích một vòng chạy 1 phút 12 giây 935 ‰, đây là một kết quả thật tuyệt vời bởi nó nhanh hơn thành tích của Lewis Hamilton ở FP1 đến 0,874 giây và vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FP2 đã thuộc Kimi Raikkonen sở hữu.

F1 - Chạy thử Canadian GP: Khó ai cản được Ferrari ? - 4

Kimi Raikkonen dũng mãnh nhanh nhất FP2

Đã làm tất cả những gì có thể để đạt mục đích trở thành tay đua nhanh nhất FP2 nhưng tất cả bất thành, Lewis Hamilton – Sebastian Vettel – Valtteri Bottas chia nhau ba vị trí tiếp theo khi chậm hơn theo thứ tự ở mức rất sát sao 0,215 giây – 0,265 giây – 0,375 giây.

Tự cải thiện tốt hơn nhiều so với thành tích của chính mình ở lần chạy FP1 (1,473 giây), tay đua Verstappen của Red Bull đạt vị trí thứ 5. Trong khi đó Felipe Massa đã có một ngày làm việc với kết quả đáng khích lệ cho Williams ở vị trí thứ 6, xếp ngay trên Fernando Alonso của McLaren. Mặc dù chỉ đạt vị trí thứ 7 nhưng thành tích này cũng đáng khích lệ không kém, tay đua người Tây Ban Nha đã phải bỏ lỡ một nửa đầu phiên chạy do mắc phải một số vấn đề về thủy lực từ lần chạy FP1, nhưng trong lần chạy này thành tích của anh dần được cải thiện và trong thời gian cuối cùng của FP2 đã thiết lập thời gian đủ cho vị trí số 7.

Daniel Ricciardo của Red Bull có lần chạy thử nghiệm FP2 tại Circuit Gilles-Villeneuve đáng thất vọng, chiếc RB13 bị sự cố chưa xác định được nguyên nhân, chỉ chạy được 8 vòng chạy và mọi nghi vấn đang dồn vào lỗi của động cơ. Trong khi đó Force India tiếp tục tạo nên sự bất ngờ khi cả Esteban Ocon và Sergio Perez có thành tích đủ lọt vào top 10 bảng xếp hạng FP2.

Kết quả 10 tay đua nhanh nhất FP2:

F1 - Chạy thử Canadian GP: Khó ai cản được Ferrari ? - 5

Đã không có thêm bất ngờ nào khác, tuy nhiên điều đáng chú ý nhất mà người hâm mộ ghi nhận được sau hai phiên chạy thử nghiệm FP1, FP2 chính là chiếc SF70H của đội đua Scuderia Ferrari sẽ cực kỳ mạnh mẽ khi chạy cùng bộ lốp Siêu mềm (đỏ) và Cực mềm (tím) trên đường đua Gilles-Villeneuve. Trong khi đó vấn đề thích nghi với hai loại lốp này đang là vấn đề và là bài toán khó giải của đội đua đối thủ Mercedes. Đây là lý do chặng đua nay sẽ rất kịch tính và hấp dẫn ngay từ ngày đua phân hạng của chặng đua Canada GP.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng đoạt pole nhất:

1/ Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2/ Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

3/ Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4/ Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

5/ Max Verstappen (NED/Red Bull)

Buổi đua phân hạng sẽ chính thức diễn ra từ 00h00 ngày 11/6/2017 và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình thể thao Fox Sport 2. 

Đua xe F1, Canadian GP: Cuộc chiến của những nhà vô địch

Chặng 7 F1 mùa này sẽ tiếp diễn ở Montreal với giải đấu Canadian GP 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN