Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Đua xe F1 - Phân hạng Singapore GP: “Ngựa chiến” bất ngờ đánh bại “Bò húc”

(Tin F1, tin đua xe F1) Vettel giành được pole ở Singapore GP, Mercedes bị lếp vế trước Ferrari và Red Bull.

Ở lượt FP3, tay đua Ericcsson của đội đua Sauber đã có cú va chạm cực mạnh khiến cánh đuôi xe phía sau rời bật ra ngoài, rất may là không có thiệt mạng về người, việc va chạm này cũng khiến cờ đỏ phất lên và phải tạm dừng FP3. sau khi cờ đỏ được hạ xuống thì các tay đua lại tiếp tục vòng chạy của mình.

FP3  cũng chỉ là vòng chạy thử xe của các đội đua nên đó cũng chỉ là kết quả chạy thử, nhưng cũng đáng để các đội khác cần cân nhắc và dè chừng.

Đua xe F1 - Phân hạng Singapore GP: “Ngựa chiến” bất ngờ đánh bại “Bò húc” - 1

Tay đua số 19 của đội đua Williams bị va chạm khi vừa ra khỏi cua

Tiến vào Q1, ở lượt đầu tiên này tay đua Raikkonen rời khỏi pit-stop đầu tiên, tiếp theo sau đó là tới Kyvat. Sau 3p đầu tiên, đã có một va chạm nhỏ xảy ra với Massa của đội William, khi mà anh ấy vào cua và bị văng vào tường, vụ va chạm khiến bánh xe sau phía bên trái bị nổ nhưng anh vẫn cố gắng về được tới pit-stop.

Sau 18p ở Q1, các tay đua ở top 3 cũng đã lộ diện, Max Verstappen và Daniel Riccardo của đội đau Red Bull-Racing đã giành được hai hạng 1 và 2, hạng 3 bất ngờ thuộc về tay đua lão luyện  Fernado Alonso khi ‘ông già gân’ này chỉ cách hạng 1 0,076s, trong khi người đồng đội của anh là Stoffel Vandoorne cũng có được vị trí thứ 5 với thành tích kém hơn anh gần 0,2 giây. Sau khi kết thúc Q1, cả 2 chiếc xe Williams tiếp tục thể hiện màn trình diễn tồi tệ khi đều bị loại ở 2 vị trí thứ 17 và 18. Đây là lần thứ 4 trong mùa giải họ bị loại ngay từ Q1.

Đua xe F1 - Phân hạng Singapore GP: “Ngựa chiến” bất ngờ đánh bại “Bò húc” - 2

Mercedes lép về trước 2 đối thủ lớn

Bước tiếp tục sang tới Q2, lần này Kimi Raikonen lại tiếp tục rời khỏi pit-stop đầu tiên nhưng có một sự chuyển biến khác, khi mà cả Hamilton và Bottas cũng đã rời khỏi pit-stop sau khi Kimi Raikonen rời đi. Tuy nhiên cuộc chiến của 2 “ông lớn” này, cũng đã bị xen ngang bởi “ông lớn” thứ 3 là RED BULL RACING với tay đua Verstappen và Ricciardo khi mà cả 2 lại là người có thành tích tốt nhất ở Q2.

Bottas có vẻ cũng gây thất vọng cho người xem khi mà anh bị tuột xuống tới hạng 8. Đây đã phản ánh đúng những gì diễn ra từ hôm thứ 6 cho tới giờ, Bottas gặp khó trong tất cả các vòng chạy của mình.

Đua xe F1 - Phân hạng Singapore GP: “Ngựa chiến” bất ngờ đánh bại “Bò húc” - 3

Pole quan trọng cho tay lái người Đức

Sang tới Q3, lượt đấu cuối cùng của những tay đua. Ở lượt này, tay đua 2 tay đua của đội đua Mclaren là Vandoorne và Fernando Alonso lại là người rời pit đầu tiên. Nhưng lại một lần nữa sức trẻ đã đánh bại được những ‘ông gìa’ khi mà tay đua của REDBULL RACING là Max Verstappen là người tạo được cột mốc đầu tiên ở Q3 này với 1m39.9s, là người đầu tiên xuống được mốc 1 phút 40 giây. Tuy vậy, ngay sau đó Sebastian Vettel nhanh chóng phá vỡ thời gian đó bằng vòng chạy nhanh hơn gần 0,3 giây.

Đến với những phút cuối cùng của Q3, dường như Mercedes vẫn tỏ ra không có gì ‘nguy hại’ với hai đối thủ của mình khi họ không thể phản ứng trước những vòng chạy xuất thần đến từ Ferrari và Red Bull. Vào phút chót, Max Verstappen không thể cải thiện thời gian của mình, đành chấp nhận với vị trí thứ 2 xuất phát, cũng là lần đầu tiên trong năm nay anh được bắt đầu từ hàng đầu tiên.

Vettel thì ngược lại, anh cải thiện thêm 0,2 giây vào thành tích cuối cùng để giành pole với thời gian 1 phút 39,491s, nhanh hơn phần còn lại từ 0,3s trở lên. Daniel Ricciardo cũng nhanh hơn nhưng vẫn phải chấp nhận với vị trí thứ 3, theo sau anh là Kimi Raikkonen với 0,2s nhiều hơn. Đây có lẽ là điều gây đôi chút bất ngờ bởi Red Bull là người dẫn đầu từ FP1 cho tới Q2, nhưng người giành pole lại là tay đua đến từ Ferrari.

Sau đợt Q vừa rồi có lẽ Mercedes đã người buồn nhất, nhưng cũng dễ hiểu ở một trường đua mà họ không phải là người mạnh nhất, về phần Vettel, anh rất vui sướng khi mà đã giành được pole thứ 49 trong sự nghiệp của mình, một thành tích quan trọng trong cuộc đua cho chức vô địch vào cuối mùa với Hamilton. Xếp ở các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Nico Hulkenberg, Alonso, Vandoorne và Carlos Sainz.

Hãy đón xem trên cuộc đua chinh thức trên kênh Fox Sport lúc 19h ngày 17/09/2017.

Kết quả chi tiết phân hạng Singapore GP:

Đua xe F1 - Phân hạng Singapore GP: “Ngựa chiến” bất ngờ đánh bại “Bò húc” - 4

Đua xe F1, đua thử Singapore GP 2017: Cuộc lên ngôi gây choáng

F1 sẽ được tiếp diễn tại đường đua từ những con đường phố quanh vịnh Marina.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tran Huy ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN