Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
1
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
0
Cameron Norrie
1

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP : "Đế chế" Schumacher bị cân bằng

(Tin thể thao, tin đua xe f1) Lại là một ngày đẹp trời ở đất nước Bỉ xinh đẹp, cuộc đua phân hạng cuối cùng cũng được diễn ra sau 4 tuần với đầy sự mong mỏi của khán giả, các tay đua đã tiếp tục tạo nên một cuộc đua chạy phân hạng rất kịch tinh.

Ở Q1 đầu tiên, có lẽ cũng không ngạc nhiên gì khi mà tay đua Hamilton của đội đua  Mercedes là người rời khỏi pit lane đầu tiên và anh mang theo chiếc lốp super-soft cho chiếc xe của mình, tuy nhiên không riêng mình Hamilton mà còn có người đồng đội của anh là Bottas cũng mang theo bộ lốp màu đỏ trên chiếc ‘mũi tên bạc’, hai chú ‘ngựa’ nhà Ferrari cũng tương tự mang theo chiếc lốp super-soft khiến cuộc đua càng trở thêm thú vị khi mà hai đội đua hàng đầu chưa tung ra hết sức mạnh của mình tại Q1 này.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP :  "Đế chế" Schumacher bị cân bằng - 1

Lewis Hamilton giành được pole thứ 68, đường đua Spa-Francorchamps cực kì gay cấn cho các tay đua

Sau 18p thi đấu. Có vẻ hạng 1 lại tiếp tục thuộc về Hamil ton với thành tích 1p44.184s hạng 2 thuộc về tay đua Vettel với thành tích chỉ cách Hamilton 0,2s, còn ở hạng 3 thì thứ hạng lại đó không phải là Bottas hay gã ‘người tuyết ‘ mà đó là tay đua Verstappen của đội đua Red-Bull.

Bước tiếp vào chặng đua ở Q2, kịch bản lại tiếp tục như Q1 khi mà Hamilton lại tiếp tục là ngừoi rời pitlane đầu tiên, nhưng lần này có vể anh đã sử dụng lốp Ultrasoft thay vì lốp Supersoft như lúc đầu, và do đây là lượt chạy không chỉ cần có một thành tích tốt mà còn phải giữ lốp khi bộ lốp các tay đua dùng để tính giờ có thể sẽ là bộ lốp bắt đầu cuộc đua nên họ cần phải chạy cẩn thận.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP :  "Đế chế" Schumacher bị cân bằng - 2

Sau 5p thi đấu đầu tiên, vòng chạy của Hamilton không hoàn hảo khi anh đã mắc lỗi ở Sector 2 nhưng thời gian của chiếc xe số 44 vẫn quá tốt khi nhanh hơn nhóm bám đuổi tới hơn 0,3 giây.

Xếp thứ 2 là người đồng đội Bottas trong khi đó người đứng thứ 3 là Raikkonen, đây là hai tay đua duy nhất có thời gian trong khoảng 1s với "ngọc trai đen" ở Q2 này. Hai tay đua Red Bull xếp ở vị trí thứ 4 và 6, xen giữa họ là người đang đứng đầu BXH hiện tại Sebastian Vettel, tuy nhiên điều này khó có thể lặp lại ở Q3.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP :  "Đế chế" Schumacher bị cân bằng - 3

Một sự đáng tiếc cho tay đua số 30 của đội đua Renault

4 vị trí còn lại lọt vào Q3 thuộc về 2 đội đua Renault và Force India, hai cái tên đã thể hiện sức mạnh kể từ ngày thứ 6, đặc biệt là Jolyon Palmer, anh đã có một vòng chạy xuất sắc, một hình ảnh hiếm có đến từ tay đua Renault. Năm cái tên còn lại đến từ McLaren, Haas và Carlos Sainz của Toro Rosso.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP :  "Đế chế" Schumacher bị cân bằng - 4

Tay đua Hamilton mắc lỗi ra khỏi cua.

Tới với Q3 là thời điểm hấp dẫn nhất, khi mà lại một lần nữa Hamilton lại rời pitlane đầu tiên và đi theo sau đó Kimi Rakkonen. Trước khi các ứng cử viên cho vị trí pole bước vào vòng chạy thì ác mộng đã tới với Palmer. Sau Q1 và Q2 thành công thì anh đã có một kết thức không hề trọn vẹn với việc cháy động cơ ở đầu Q3 và có nguy cơ phải thay hộp số trong cuộc đua ngày mai và bị phạt 5 bậc.

Vào phút cuối cùng ở đường đua, Hamilton bức phá lên khi tới đoạn được xài DRS anh đã thể hiện sức mạnh của con ‘quái thú’ khi liên tục vô những khúc cua ngoặt với tốc độ cực kì cao khiến anh đã dành chiến thằng 1 lần nữa và đã dành được pole thứ 68 cho mình với thời gian 1 phút 42,553s, san bằng kỷ lục pole với huyền thoại người Đức Michael Schumacher. Tay đua Vettel ngậm ngùi về hạng 2 với thành tích 1m42.795 và chỉ cách hạng 1 của Hamilton đúng 0.2s còn hạng 3 và 4 lần lượt thuộc về hai tay đua người Phần Lan Bottas và Raikkonen.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP :  "Đế chế" Schumacher bị cân bằng - 5

Tay đua Hamlton xuất sắc cân bằng thành tích của Schumacher

Ngoài các vị trí trong top 10, các thứ hạng còn lại sẽ có sự thay đổi khá lớn khi có tới 5 tay đua bị phạt do những lí do như thay đổi các bộ phận mới, thay hộp số, vi phạm luật. Cụ thể là Felipe Massa, Marcus Ericsson và Pascal Wehrlein đều bị phạt 5 bậc.

Daniil Kvyat bị tụt 20 bậc do thay 3 bộ phận mới còn Stoffel Vandoorne thì bị phạt tới 65 bậc, với 2 lần thay bộ phận trong 2 ngày cùng 1 lần thay hộp số. Với những con số trên, Vandoorne sẽ xuất phát cuối cùng, trên anh là Kvyat, Wehrlein, Ericsson và Massa.

Hãy chú ý đón xem trực tiếp cuộc đua Belgian ngày mai vào lúc 7h ngày 27/08/2017 trên kênh Foxsport 2.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP :  "Đế chế" Schumacher bị cân bằng - 6

BXH vòng phân hạng tại Spa-Francorchapms

Chặng 12 - Belgian Grand Prix 2017: Nửa cuối mùa giải bắt đầu

Nửa sau mùa giải F1 2017 hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, hấp dẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Huy ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN