Những món quà lưu niệm độc đáo của nước Nga

Đất nước Nga rộng lớn không chỉ có nhiều thắng cảnh níu chân du khách, mà còn có những món quà lưu niệm mang đậm phong cách văn hóa Nga để khách du lịch giữ mãi những kỷ niệm về nước nước tươi đẹp này.

Búp bê Matryoshka

Búp bê matryoshka nổi tiếng được tạo nên theo phong cách truyền thống của búp bê Nga, và trở thành một trong những món quà lưu niệm phổ biến mà khách du lịch không thể bỏ qua mỗi khi đặt chân đến đất nước này. Con búp bê matryoshka đầu tiên được sản xuất vào khoảng hơn 100 năm trước, đến giờ, chúng ta có thể thấy có rất nhiều loại búp bê này với nhiều chủ đề khác nhau. Những hình ảnh mà các họa sĩ vẽ xung quanh búp bê matryoshka là sự phản ánh cuộc sống và truyền thống nước Nga.

Những món quà lưu niệm độc đáo của nước Nga - 1

 Búp bê matryoshka nổi tiếng của nước Nga

Bộ rượu Vodka

Những chiếc cốc trong bộ rượu vodka được trang trí bằng quốc huy của nước Nga, đây chắc chắn là món quà lý tưởng cho các quý ông.

Những món quà lưu niệm độc đáo của nước Nga - 2

 Bộ rượu vodka

Khăn quàng Pavlovo-Pasad

Khăn quàng bằng len dành cho phụ nữ được sản xuất tại nhà máy Pavlovo Posad. Khăn quàng Pavlovo-Pasad có thiết kế, màu sắc khác biệt so với những chiếc khăn cùng loại. Trong khi một số khăn có đường viền bằng lụa, thích hợp với những buổi tiệc, ngày lễ thì nhiều chiếc lại sử dụng chất liệu len làm viền, tạo nên sự cổ điển cho người quàng khăn. Một điểm tuyệt vời nữa là chất liệu của những chiếc khăn này là len 100% nên chúng rất mềm và ấm.

Đồ sứ Gzhel

Từ “Gzhel” ở đây có nghĩa là đồ sành, sứ, được trang trí bằng những họa tiết màu xanh nước biển cầu kỳ. Điểm thú vị của món đồ này là trong họa tiết trang trí của mỗi đồ vật đều hàm chứa những mặt đối lập như cổ tích và hiện thực, vẻ đẹp và tưởng tượng, sự hài hòa và lập dị. Những thiết kế với màu xanh coban như thế này sẽ không bao giờ bị phai màu hay mất đi vì lớp men sẽ biến chúng trở nên vĩnh cửu.

Ủng nỉ Valenki

Người Nga thường đi ủng nỉ, hay còn gọi là valenki, vì đây là lựa chọn duy nhất cho mùa đông lạnh giá ở đất nước này. Khi thời tiết ấm hơn, bạn có theể thong cần những đôi valenki này, nhưng chúng vẫn được sản xuất ở nhiều nơi theo công nghệ cũ. Nếu bạn không thích màu xám truyền thống, bạn có thể tìm những mẫu ủng có sẵn. Đặc biệt, những em bé sẽ rất thích món quà này.

Những món quà lưu niệm độc đáo của nước Nga - 3

 Những đôi ủng valenki kiểu mới

Hộp đựng đồ trang sức

Những hộp gỗ hoa văn tinh xảo của Nga được biết đến khắp thế giới. Cách trang trí hoa văn của những chiếc hộp này được du nhập vào Nga từ thế kỷ 17. Từ đầu thế kỷ 19 có rất nhiều nhà máy của Nga đã sản xuất những chiếc hộp này với phong cách riêng.

Những món quà lưu niệm độc đáo của nước Nga - 4

 Hộp đựng đồ trang sức của Nga

Trứng Faberge

The House of Fabergé là một hãng trang sức được thành lập năm 1842 và trứng Faberge nạm châu báu cũng là một sản phẩm của hãng này. Những quả trứng này được làm từ kim loại quý hiếm và đá cứng, sau đó được tráng men và nạm đá quý. Chỉ có 42 quả trứng như vậy còn tồn tại được trưng bày trong viện bảo tàng hay thuộc những bộ sưu tập cá nhân. Những quả trứng sau này được sản xuất theo phong cách của Faberge, làm bằng đồng và mạ vàng.

Mũ Ushanka

Một chiếc mũ ushanka đặc biệt ở chỗ là thiết kế có thể che cả tai, quai hàm và cằm để giữ ấm. Những chiếc mũ này được làm từ lông dày nên sẽ rất lý tưởng để dùng trong mùa đông.

Những món quà lưu niệm độc đáo của nước Nga - 5

 Một chiếc mũ ushanka

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.A (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN