Đón tết ở làng hoa Sa Đéc

Khi những ngày Tết đang cận kề cũng là lúc làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị cho một mùa vụ lớn trong năm. Với tuổi đời hàng trăm năm và quy mô rộng lớn, làng hoa Sa Đéc là nơi cung cấp hoa cho TP.HCM và hầu hết các tỉnh thành Nam bộ.

 Một lần được đứng giữa không gian hoa rực rỡ sắc màu và hòa mình vào không khí nhộn nhịp của những người nông dân Sa Đéc, bạn sẽ thấy hơi thở mùa xuân đang đến rất gần.

Nằm về phía bờ Nam sông Tiền, thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa Sa Đéc hay còn được gọi là làng hoa Tân Quy Đông nhộn nhịp quanh năm bởi đây chính là vựa hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, phải đến những ngày giáp Tết, ghé thăm làng hoa mới thấy được cái không khí khẩn trương chuẩn bị cho một mùa vụ lớn. Những ngày này, làng hoa Sa Đéc mới thật sự trở nên sôi động, một không gian mênh mông sắc màu từ vàng rực của vạn thọ đến đỏ tươi của hồng, thược dược hay màu trắng muốt tinh khôi của hoa cúc. Từ những ngày lũ, các vườn hoa dành cho Tết bắt đầu được ươm trồng. Hoa ở đây được trồng trên giàn cao, phía dưới là nước từ rạch chảy vào. Người làng Tân Qui Đồng vì thế phải chèo thuyền đi chăm sóc và thu hoạch hoa thay vì đi lại trên đất như những người trồng hoa nơi khác. Có lẽ sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài làng hoa Sa Đéc những hình ảnh độc đáo và nên thơ như thế. Để chuẩn bị cho mùa hoa Tết Ất Mùi, các nhà vườn đã xuống giống đến hơn 75 hecta đất trồng với các loại hoa phổ biến như hồng, cúc mâm xôi, cát tường, vạn thọ… Bên cạnh những vựa hoa lớn trải dài tít tắp, Sa Đéc cũng có nhiều vườn cây kiểng tham gia mùa vụ Tết năm nay với sứ Quan âm, sứ đuôi công, đuôi phụng cùng nhiều cây kiểng quý hàng trăm năm tuổi thọ như gừa tàu, me cổ trị giá hàng tỷ đồng. Xe của thương lái từ khắp nơi đổ về, cảnh mua bán trên bến - dưới thuyền nhộn nhịp càng làm cho ngày Xuân thêm vui. Ai cũng tranh thủ mua vài chậu hoa ưng ý để làm quà và chưng trong ba ngày Tết.

Đón tết ở làng hoa Sa Đéc - 1

Làng hoa Sa Đéc

Đến Sa Đéc, ngoài thời gian dành cho làng hoa, bạn đừng quên thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê để được nghe kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras và công tử họ Huỳnh. Nét đặc biệt của ngôi nhà cổ này là sự giao thoa kiến trúc Việt – Pháp. Được xây dựng vào năm 1895 với chất liệu chính là gỗ, mái lợp ngói âm dương theo kiến trúc đặc trưng vùng Nam bộ. Tuy nhiên các chi tiết khác như mặt tiền, trần nhà lại đậm chất kiến trúc Pháp tạo sự khác lạ, mới mẻ nhưng vẫn rất quen thuộc và gần gũi giữa không gian văn hóa miền sông nước.

Đón tết ở làng hoa Sa Đéc - 2

Làng hoa Chợ Lách – Bến Tre

Cũng trong hành trình, du khách còn được tham quan vườn quýt hồng Lai Vung trĩu quả và vị ngọt đậm đà. Hành trình cũng đưa bạn tới lễ hội bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức tại Cần Thơ. Tại đây, du khách không những được chiêm ngưỡng không gian văn hóa Nam bộ với nhà tranh mái lá, đồng ruộng bao la mà còn là dịp để du khách tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam qua các loại bánh dân gian như bánh tằm, bánh hỏi Phong Điền, bánh Tét lá cẩm, bánh xèo, bánh đúc…

BenThanh Tourist sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị về các lễ hội, văn hóa ẩm thực Việt Nam và tham quan làng hoa mùa giáp Tết với các điểm đến như Làng hoa Sa Đéc, làng hoa Cái Mơn, Chợ Lách cùng những điểm tham quan nổi bật trong mùa cuối năm để du khách khám phá nét văn hóa Tết Nam bộ. Chương trình được khởi hành ngày 14/02/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN