Đến Iceland làm bạn với chim biển

Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, vách đá Latrabiarg còn là thiên đường của hàng triệu loài chim.

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 1

Latrabjarg thuộc Iceland là vách đá lớn nhất Châu Âu, với chiều dài 14km và chiều cao lên đến 440m. Đây là nơi sinh sống của hàng triệu loài chim, trong đó có loài hải âu cổ rụt, ó biển phương Bắc, chim cánh cộc mỏ xoắn và chim biển đến từ miền Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 2

Chim cánh cộc mỏ xoắn có số lượng rất lớn, chiếm 40% tổng số các loài chim trên thế giới

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 3

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 4

Mặc dù chim biển đến từ miền Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là loài chim phổ biến nhất ở Latrabjarg, nhưng du khách đến đây chủ yếu để chiêm ngưỡng hàng ngàn con chim hải âu cổ rụt

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 5

Những chú chim hải âu cổ rụt đã được thuần hóa nên rất thân thiện với con người. Chúng thường đậu trên những bãi cỏ và sinh sống trong những hang đá cách mặt đất 2m, đây là khoảng cách an toàn tránh sự săn mồi của loài cáo, vì vậy bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của của những chú chim ở cự ly gần nhất

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 6

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 7

Vào tuần thứ ba của tháng Tư chúng sẽ quay lại những cái hang đã làm một năm trước đó để cư trú và sinh sản, sau đó rời khỏi hang vào tháng tám hoặc tháng chín

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 8

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 9

Những vách đá ở Latrabjarg là thuộc địa lớn nhất của loài chim cánh cộc, cũng như hàng ngàn loài chim biển khác như chim cốc, hải âu fulmar và mòng biển xira

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 10

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 11

Đến Iceland làm bạn với chim biển - 12

Những âm thanh náo nhiệt xen lẫn của những chú chim dường như át đi những mùi khó chịu từ những đống phân chim trên vách đá

Trong nhiều thế kỷ, các vách đã là nơi cung cấp nguồn trứng chim dồi dào cho người dân địa phương. Để thu thập trứng họ phải leo lên những vách đá cao và nguy hiểm.

Người ta ước tính hàng năm có đến 35.000 loài chim đã bị bắt cho đến cuối những năm 1950. Ngày nay người dân vẫn thu thập trứng trên những vách đá để duy trì truyền thống này qua nhiều thế hệ cho đến những thế kỷ tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Nguyễn (theo amusingplanet) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN