Vì sao Thái Lan đóng cửa một loạt bãi biển nổi tiếng?

Rất nhiều bãi biển hoang sơ và cổ xưa ở Thái Lan những năm gần đây đã bị hủy hoại bởi du khách. Một loạt du khách ba lô say xỉn và những người thiếu ý thức đã khiến sinh vật cảnh và các rạn san hô đứng trước nguy cơ bị tàn phá nghiêm trọng.

Kết quả là, chính quyền Thái Lan đã quyết định đóng cửa một loạt bãi biển nổi tiếng của nước này. Hiệp hội các công viên quốc gia Thái Lan đã thông báo chính thức đóng cửa ít nhất 10 điểm lặn ở các bãi biển khi thấy những dấu hiệu có tới 80% các rạn san hô ngầm đã bị “tẩy trắng”. Trên thực tế, có rất nhiều địa điểm đang bị xói mòn với một tốc độ kinh hoàng.

Khi các rạn san hô bị “làm phiền”, chúng sẽ trở nên căng thẳng và giải phóng tảo ở trong các mô của san hô, tại nên hiện tượng san hô hóa trắng. Khi hiện tượng này xuất hiện, các rạn san hô này có thể bị chết nếu không được bảo vệ khỏi những bước chân của con người.

Du lich Thai Lan

Nhiều bãi biển tuyệt đẹp ở Thái Lan đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Nguồn: Getty

Nguyên nhân được chính quyền Thái Lan xác định là do nhiệt độ nước biển tăng và cụ thể là do lượng du khách đến đây quá đông. Những hoạt động của con người bao gồm việc sử dụng tàu cao tốc, lướt sóng, lặn biển và xây dựng cũng góp phần tạo ra vấn đề trên.

Trong nỗ lực chống lại các tác động tiêu cực của du lịch, chính quyền Thái Lan trước đó cũng đã đóng cửa vô thời hạn các đảo Koh Tachai, quần đảo Similan, Mu Surin, đảo Koh Khai Nok, Koh Khai Nui và Koh Khai Nai. Những biện pháp tiếp theo là đóng cửa các bãi biển, điểm lặn và thay đổi một số tuyến tàu du lịch. Koh Phi Phi, một hòn đảo nằm ở Nam Thái Lan, cách thành phố Krabi 1,5 giờ đi tàu có thể sẽ là điểm tiếp theo bị đóng cửa.

dia diem du lich thai lan

Những rạn san hô đang dần bị con người tàn phá. Nguồn: Getty

Ông Tunya Netithammakul, Tổng giám đốc Cơ quan quản lý vườn quốc gia và bảo tồn thiên nhiên Thái Lan cho biết việc đóng cửa hòn đảo Koh Tachai là nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của du lịch tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong vườn quốc gia Similan và khu dự trữ sinh quyển.

Ông Tunya Netithammakul cho biết: “Nhờ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, Koh Tachai đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước. Điều đó đã dẫn tới tình trạng quá tải và gây giảm sút nghiêm trọng tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Việc đóng cửa đảo này là cần thiết trước khi những thiệt hại trở nên vô phương cứu chữa”.

Bộ Tài nguyên môi trường Thái Lan hồi năm 2015 đã từng cảnh báo đảo Koh Tachai bị đe dọa bởi chất thải, rác, ô nhiễm môi trường phát sinh từ lượng du khách quá đông. Thời điểm đó, chính quyền Thái Lan đã ra quy định đóng cửa các quán bar và hạn chế du khách tới đảo.

Đảo Koh Tachai vốn là khu vực bảo tồn nguyên sinh chứ không phải một điểm du lịch. Trên thực tế, mỗi bãi biển chỉ đủ cho 70 du khách nhưng số lượng du khách lên tới hơn 1.000 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (Infonet)
Khám phá du lịch Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN