Vé thăm Sơn Đoòng năm 2017 bán hết trong 20 giờ

Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, nhưng chỉ một lượng hạn chế du khách có thể khám phá địa điểm này mỗi năm.

Vé thăm Sơn Đoòng năm 2017 bán hết trong 20 giờ - 1

Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới

Oxalis, công ty du lịch duy nhất có quyền đưa du khách khám phá hang Sơn Đoòng ở Việt Nam, vừa mở bán vé tham quan địa điểm này trong năm 2017. Tuy nhiên, lượng vé đã được bán hết sạch trong vòng 20 giờ đầu tiên.

Hang Sơn Đoòng nằm trong vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2003. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với hang động lớn nhất thế giới, mà còn có hàng trăm hệ thống hang động khác.

Vé thăm Sơn Đoòng năm 2017 bán hết trong 20 giờ - 2

Hang Sơn Đoòng có chiều dài hơn 5km, cao 200m và rộng 150m

Công ty du lịch Oxalis cho biết, họ chỉ có thể tổ chức các chuyến khám phá cho khoảng 500 đến 600 người trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm. Do liên quan tới vấn đề an toàn và bảo tồn, nên chính quyền tỉnh Quảng Bình chỉ cho phép công ty Oxalis tổ chức cho du khách tham quan hang Sơn Đoòng.

Vé thăm Sơn Đoòng năm 2017 bán hết trong 20 giờ - 3

Vé được bán cho những người đặt đầu tiên đáp ứng tất cả những yêu cầu về sức khỏe. Vì chuyến khám phá kéo dài 6 ngày đỏi hỏi du khách có thể đi bộ khoảng 50 km đường rừng và các hang động. Giá vé cho một người là 3.000 USD

Hang Sơn Đoòng được mở cửa cho du khách khám phá từ năm 2013. Cho đến nay, số người vào được trong hang này vẫn ít hơn số người leo được lên đỉnh Everest. Theo Oxalis, hang động này có thể chứa được tòa nhà cao 40 tầng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Lonely Planet) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN