Quảng Bình khước từ chi tiền tìm kỷ lục cho Sơn Đoòng

Ngày 7.4, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định tỉnh sẽ không nộp hồ sơ để WorldKings đưa Sơn Đoòng lọt vào top 100 điểm đến vì các danh hiệu lớn hàng đầu thế giới đã công bố và hang động tự nhiên này đã chứng thực điều đó.

Ngoài ra để công bố kỷ lục này, tổ chức Kỷ lục Việt Nam có gửi email cho Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng bảng dự tính chi phí xác lập kỷ lục thế giới hang Sơn Đoòng gồm vé máy bay khứ hồi New Delhi (Ấn Độ) - TP.HCM (Việt Nam) cho hai đại diện lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) gồm phó chủ tịch và tổng thư ký đến Việt Nam trực tiếp trao bằng kỷ lục có giá 3.000 USD.

Quảng Bình khước từ chi tiền tìm kỷ lục cho Sơn Đoòng - 1

Để tiến hành lập hồ sơ gửi WorldKings đề cử hang Sơn Đoòng vào Top 100 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới phải chi trả trên 200 triệu đồng. Ảnh tư liệu

Chi phí vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Đồng Hới (Quảng Bình) cho hai đại diện WorldKings và bốn đại diện của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đến VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trực tiếp trao bằng kỷ lục là hơn 31 triệu đồng.

Đặc biệt, phí xác lập kỷ lục thế giới nộp cho WorldKings 3.200 USD. Phí họp báo khoảng 30 triệu đồng. Bảng dự toán còn ghi chú thêm: "Trên đây là các chi phí cho hạng mục xác lập kỷ lục thế giới, còn chi phí tổ chức buổi lễ đón nhận bằng kỷ lục tại tỉnh Quảng Bình sẽ do Ban quản lý VQG Phong  Nha-Kẻ Bàng - UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm".

Trong khi đó, ông Hoàng Hải Vân, Phó Giám đốc VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: "Hang Sơn Đoòng đã được nhiều tạp chí quốc tế xếp vào Top 5, Top 8, Top 10, Top 25 điểm du lịch nổi tiếng thế giới, đặc biệt đã được Tổ chức Guinness thế giới (là tổ chức kỷ lục có lịch sử hình thành và uy tín trên thế giới) công nhận là Hang động lớn nhất vào năm 2013 với nội dung:

"Động lớn nhất – Sơn Đoòng cao 200 m, rộng 150, dài ít nhất là 6,5 km ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Hang động khổng lồ này có lẽ lớn hơn hang động được biết trước đó vì động này chưa được khám phá hoàn toàn vào tháng 2-2012. Động này ẩn ở trong rừng sâu, được ông Hồ Khanh, một nông dân địa phương, tìm thấy vào năm 1991. Vào tháng 4-2009, ông dẫn đoàn thám hiểm hang động người Anh đến hang động này. Họ thực hiện khảo sát đầu tiên hang động này”.

Văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình do ông Hoàng Hải Vân ký đã khẳng định: "Để tiến hành lập hồ sơ gửi WorldKings đề cử hang Sơn Đoòng vào Top 100 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới phải chi trả trên 200 triệu đồng, bao gồm: phí xác lập và các chi phí khác liên quan cho đại diện của WorldKings và Vietkings đến Quảng Bình trao bằng kỷ lục,... chưa tính các khoản kinh phí tỉnh ta tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này. Ban quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng tham mưu UBND tỉnh không nhất thiết phải bổ sung hồ sơ gửi WorldKings đề cử hang Son Đoòng vào Top 100 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới".

Dư luận đánh giá đây là quyết định sáng suốt bởi Sơn Đoòng là một địa danh tầm cỡ thế giới, đã được xác lập các kỷ lục hàng đầu và không cần phải tốn ngân sách với tổ chức có lịch sử không lâu đời như Worldkings.

Quảng Bình khước từ chi tiền tìm kỷ lục cho Sơn Đoòng - 2

Hang Sơn Đoòng đã được nhiều tạp chí quốc tế xếp vào TOP 5, TOP 8, TOP 10, TOP 25 điểm du lịch nỗi tiếng thế giới. Ảnh tư liệu

Quảng Bình khước từ chi tiền tìm kỷ lục cho Sơn Đoòng - 3

Các tổ chức lớn, các hãng truyền thông hàng đầu đến làm việc với các kích cỡ khổng lồ của Sơn Đoòng đều không tính bất cứ chi phí nào. Ảnh tư liệu

Năm 2014, Tạp chí The New York Times của Mỹ xếp hạng Sơn Đoòng đứng thứ 8 trong “52 điểm du lịch hấp dẫn nhất hành tinh”;

Năm 2015, Tạp chí khoa học Smithsonian của Mỹ bình chọn Sơn Đoòng là vị trí thứ nhất trong danh sách “25 địa điểm khách du lịch cần đến của thế kỷ 21;

Chuyên trang du lịch Smarter Travel của Mỹ công bố Sơn Đoòng là một trong 27 kỳ quan thiên nhiên châu Á;

Trang Huffington Post của Mỹ cũng xếp Sơn Đoòng đứng vị trí thứ 5 trong số “10 điểm đến trên thế giới du khách nên tham quan một lần trong đời”...

Tất cả đều không đòi hỏi một khoản chi phí nào. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Quê (Pháp luật TP.HCM)
Hang Sơn Đoòng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN