Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert đã dành 3 năm để ghi lại cuộc sống của bộ tộc tại vùng hẻo lánh ở Brazil.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 1

  Bộ tộc Kamaiurá có dân số khoảng 500 người, sống tại vùng Upper Xingu quanh hồ Ipavu, gần sông Kuluene ở Brazil.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 2

Những hình ảnh này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Ricardo Stuckert, khi ông tới những vùng hẻo lánh ở Brazil để ghi lại cuộc sống của các bộ tộc thiểu số.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 3

Các thành viên của bộ tộc Kamaiurá sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Sở thích của họ cũng rất hoang dã như nhảy trên các cành cây hay lặn dưới nước.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 4

Một người đàn ông cưỡi ngựa nhìn dọc bờ sông lúc hoàng hôn.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 5

Bức ảnh này cho thấy người phụ nữ của bộ tộc Kamaiurá lặn và bơi dưới thác nước tại vịnh Amazon.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 6

Bơi lội là sở thích đặc biệt của những thành viên thuộc bộ tộc Kamaiurá. Thực phẩm chủ yếu của họ là cá, cháo, hạt tiêu và chuối.

Lạ lùng bộ tộc thích nhảy trên cây và lặn dưới nước - 7

Số dân của bộ tộc Kamaiurá giảm đáng kể sau đợt dịch bệnh vào những năm 1950. Đến năm 1961, các nhà chức trách đã thành lập khu bảo tồn quanh khu vực sinh sống của bộ tộc này.

Bộ tộc kỳ lạ, nơi người dân không có quốc tịch

Người dân nơi đây sống ở khu vực nằm giữa ba quốc gia: Philippines, Malaysia và Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN