Kinh nghiệm bỏ túi cho dân phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch

Đừng bỏ lỡ những kinh nghiệm phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch quý báu này nếu bạn đang có ý đến với cao nguyên đá nở hoa.

Kinh nghiệm bỏ túi cho dân phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch - 1

Những cung đường đèo quanh co khiến mọi phượt thủ mê mẩn

Vẻ đẹp không thể cưỡng lại được của những cánh đồng hoa tam giác mạch đang nở rộ trải dài trên mảnh đất Hà Giang như gọi mời khiến du khách phương xa háo hức lên kế hoạch ghé thăm chốn thiên đường hạ giới này.

Hà Giang, mảnh đất nằm ở cực bắc của Việt Nam được nhiều người biết đến bởi cảnh sắc hùng vỹ của núi rừng và cảnh vật nơi đây. Hà Giang mùa nào cũng đẹp, cũng khiến lòng người say đắm bởi những cung đường đèo quanh co. Nhưng thứ khiến người ta sẵn sàng bỏ dở công việc để được đặt chân tới nơi này chỉ có thể là mùa hoa tam giác mạch.

Thời gian đẹp nhất để du lịch Hà Giang

Kinh nghiệm bỏ túi cho dân phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch - 2

Thời gian đến Hà Giang đẹp nhất là vào tháng 10, khi tiết trời bắt đầu se se lạnh

Hoa tam giác mạch vốn được coi là đặc sản du lịch của Hà Giang. Cứ vào độ cuối tháng 10 cho tới tháng 12 hàng năm không ai bảo ai, những người theo chủ nghĩa xê dịch lại lục tục rủ nhau lên Hà Giang để ngắm mùa hoa tam giác mạch nở rộ.

Phương tiện di chuyển đến Hà Giang

Có hai cách để bạn đến được Hà Giang. Đó là đi ô tô hoặc xe máy. Đối với nhiều bạn trẻ, họ lựa chọn xe máy cho hành trình của mình. Xe máy phù hợp với những người có tính khí tự do, ưa khám phá mạo hiểm.

Nhưng bạn cũng có thể lựa chọn ô tô cho chuyến hành trình của mình với độ an toàn cáo hơn. tuy nhiên xe khách thường chạy đêm và bạn sẽ không được ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường một cách trọn vẹn nhất.

Kinh nghiệm bỏ túi cho dân phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch - 3

Những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài ngút tầm mắt khiến du khách đắm chìm trong cảnh sắc thiên đường nơi hạ giới

Các địa điểm thăm quan ở Hà Giang

Hà Giang có rất nhiều điểm đến hấp dẫn để bạn tham quan như: Núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, Phó Bảng – Thị trấn ngủ quên với những ngôi nhà cổ có kiến trúc độc đáo, ghé thăm thung lũng hoa hồng và cánh đồng hoa tam giác mạch khá lớn ở ven đường.

Kinh nghiệm bỏ túi cho dân phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch - 4

Những địa điểm tuyệt đẹp để ngắm hoa tam giác mạch phải kể đến thung lũng Sủng Là, bản Phó Bảng hay cột cờ Lũng Cú…

Thung lũng Sủng Là

Thung lũng Sủng Là được coi là nơi đẹp nhất để ngắm hoa tam giác mạch. Ghé thăm Sủng Là mùa hoa tam giác mạch nở rộ khiến du khách chết mê vớinhững vườn hoa đua nhau khoe sắc hay vẻ mộc mạc bình yên của những mái nhà nhỏ nhắn.

Bản Phó Bảng

Bản Phó Bảng là một ngôi làng cổ có tuổi đời hơm trăm năm với lối kiến trúc độc đáo nằm bên cạnh những thửa ruộng trồng đầy hoa tam giác mạch đang vào độ khoe sắc khiến khách du lịch phải ngất ngây.

Kinh nghiệm bỏ túi cho dân phượt Hà Giang mùa hoa tam giác mạch - 5

Vẻ đẹp hoang sơ của hoa tam giác mạch trên mảnh đất Hà Giang địa đầu tổ quốc

Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú, một cột mốc mà bất kỳ người trẻ nào cũng mong muốn được chinh phục. Nhưng còn hơn thế nữa khi dưới chân cột cờ là những cánh đồng hoa Tam Giác Mạch rộng mênh mông vô tận khoe khắc trong ánh nắng mùa đông.

Một số gợi ý về lịch trình

Ngày 1:

Thành phố Hà Giang cách Hà Nội chừng 300km về phía bắc. Nếu bạn có ý định đi xe máy từ Hà Nội lên Hà Giang thì thời điểm khởi hành tốt nhất là từ sáng sớm. Thời gian di chuyển từ 8 tới 10 tiếng tuỳ thuộc vào tốc độ di chuyển. Bạn nên tìm khách sạn và nghỉ lại ở Thành phố Hà Giang để đảm bảo sức khoẻ cho hành trình những ngày tiếp theo.

Tại Tp Hà Giang có khá nhiều quán ăn uống bình dân với giá cả hợp lý, tất nhiên nên hỏi giá trước khi gọi món để tránh bị chặt chém. Còn về khách sạn bạn cũng nên đặt trước để tránh hết phòng. Giá khách sạn trung bình từ 250.000 đồng/phòng/đêm hoặc bạn có thể lựa chọn ngủ ở nhà nghỉ tư nhân với mức giá rẻ hơn, phù hợp với nhóm phượt đông người.

Còn nếu bạn quyết định đi bằng ô tô, bạn có thể đi xe khách giường nằm từ bến xe Mỹ Đình khởi hành lúc 21 giờ đêm để lên Hà Giang khoảng 5 giờ sáng hôm sau. Điểm lợi của việc di chuyển bằng xe khách đó là an toàn, bạn cũng có một đêm để ngủ dưỡng sức trên xe khách chuẩn bị cho hành trình chinh phục vùng địa đầu Tổ quốc. Giá xe khách dao động khoảng 200.000 đồng/người/lượt.

Sau khi xuống xe khách, bạn có thể tìm hiểu những dịch vụ cho thuê xe máy du lịch ở Tp Hà Giang với mức giá trung bình khoảng 100.000 đồng/ xe/ngày.

Ngày 2:

Từ mốc số 0 tại Thành phố Hà Giang, bạn có thể đi men theo quốc lộ 4C hướng về Đồng Văn. Trên đường tới Đồng Văn bạn đừng quên rẽ qua Phó Bảng để ghé thăm ngôi làng cổ có tuổi đời hơn trăm năm với kiến trúc độc đáo này. Phó Bảng cũng là nơi có những cánh đồng tam giác mạch lớn nằm ven đường.

Rời Phó Bảng, bạn có thể thăm thú những cảnh đẹp tuyệt vời ở thung lũng Sủng Là, Sà Phìn, ghé thăm nhà nhà vua Mèo: Vương Chí Sình. Đây là một trong những dinh thự cổ còn xót lại của những gia đình giàu có nhờ buôn thuốc phiện ở Hà Giang.

Sau đó bạn quay trở lại ngã 3 rẽ đi cột cờ Lũng Cú. Tại đây bạn có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn toàn bộ khung cảnh núi đồi xung quanh.

Sau cột cờ Lũng Cú, bạn có thể quay về phố cổ Đồng Văn. Ăn tối và nghỉ ngơi tại đây, kết thúc ngày thứ hai.

Ở thị trấn Đồng Văn có rất nhiều nhà nghỉ bình dân với mức giá khá dễ chịu. Thậm chí dịch vụ homestay ở Đồng Văn còn rẻ hơn nữa với mức giá chỉ 50.000  - 70.000 đồng/ người cũng rất đáng để thử.

Sau một ngày chạy xe ngắm cảnh mệt nhoài, bạn cũng nên tự thưởng cho cái dạ dày của mình một bữa ăn xả láng với đầy ắp món ăn đặc sản của Hà Giang như rượu ngô, cháo ấu tẩu, thịt trâu gác bếp, thắng cố, rau cải mèo…. ở những nhà hàng địa phương.

Ngày 3:

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, bạn nên thức dậy sớm để ăn sáng và trải nghiệm chợ phiên sớm tại phố cổ Đồng Văn. Chợ phiên được họp vào ngày chủ nhật hàng tuần tại trung tâm thị trấn. Rời Đồng Văn, bạn có thể tiếp tục chinh phục đỉnh Mã Pì Lèng đi Mèo Vạc, Bắc Mê rồi về thành phố Hà Giang ăn trưa.

Sau khi ăn trưa, cung đường còn lại kéo dài khoảng 300km đưa bạn trở lại Thủ đô. Do cung đường dài nên bạn cần hết sức cẩn thận đặc biệt cần chuẩn bị sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo cho một chặng hành trình an toàn.

Còn nếu bạn lựa chọn di chuyển về Hà Nội bằng ô tô khách, bạn có thể yên tâm bởi ngày nay có khá nhiều chuyến xe khách giường nằm từ Hà Giang về Hà Nội. Lưu ý, xe khách giường nằm thường xuất bến lúc 19 giờ và tới Hà Nội khoảng 5 giờ sáng hôm sau với chi phí khoảng 200.000 đ/người/lượt.

Bộ ảnh đẹp xuất sắc, ngắm là muốn phóng lên Hà Giang ngay lập tức

Mảnh đất, con người Hà Giang quá đáng yêu, nên nếu có thời gian, thì bạn cứ đi thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An ([Tên nguồn])
Du lịch Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN