Kêu gọi du khách trở lại miền Trung sau vụ cá chết

Vụ cá chết khiến khách du lịch biển sụt giảm, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kêu gọi du khách ủng hộ du lịch biển của 4 tỉnh miền Trung.

Kêu gọi du khách trở lại miền Trung sau vụ cá chết - 1

Du lịch biển của 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sau vụ cá chết (Ảnh minh họa: Thủy Tiên) 

Sáng 1.7, Tổng cục Du lịch tổ chức họp báo tổng kết haotj động du lịch trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá, thời gian qua, ngành du lịch vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu tố bất lợi như sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh khu vực miền Trung, xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, biến đổi khí hậu gây hạn hán tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… đã tác động tiêu cực tới hoạt động du lịch.

Ông Tuấn cho biết, vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung khiến lượng du khách sụt giảm đáng kể tại các khu vực này. Tổng cục Du lịch đã lập đoàn khảo sát đánh giá tác động, thiệt hại, tham mưu cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập kế hoạch hỗ trợ, khôi phục du lịch.

Tổng cục sẽ xây dựng chương trình tour du lịch trọn gói với giá ưu đãi, đưa du khách đến với khu vực Bắc Trung bộ, tăng chất lượng hiệu quả của kích cầu du lịch nội địa, quốc tế. Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ cho các tỉnh quảng bá ở nước ngoài.

“Chúng tôi đưa ra nhiều giải pháp trước mắt nhưng có những giải pháp phải thực hiện trong vài ba năm. Khi môi trường biển của chúng ta trở lại bình thường, không có lý do gì chúng ta lại quay lưng với du lịch biển. Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, hãy ủng hộ cho du lịch của 4 tỉnh miền Trung”, ông Tuấn nói.  

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 21 %, khách du lịch nội địa đạt 32,4 triệu lượt. Tổng doanh thu từ ngành du lịch hơn 200.000 tỷ đồng. 

Đầu tháng 4, 2016, bắt đầu xảy ra hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, đặc biệt là khu vực Vũng Áng, gần nhà máy của Formosa, sau đó lan ra các tỉnh thành khác như Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế

Ngày 30.6, Chính phủ tổ chức họp báo công bố nguyên nhân cá chết là do nước thải từ Fomosa. Công ty Formosa đã thừa nhận, xin lỗi nhân dân Việt Nam và cam kết bồi thường 500 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Cá chết hàng loạt ở biển miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN