Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới

Ở những thành phố này, người dân có thể an tâm đi bộ về nhà lúc tối muộn và để laptop ở bất cứ nơi đâu mà không phải dè chừng.

Hầu hết các quán cà phê không muốn khách để lại laptop ở quán mình, nhưng ở những thành phố an toàn nhất thế giới này, người dân của họ sẵn lòng làm việc đó mà không cần suy nghĩ gì cả.

Đối với nhiều người, cảm thấy an toàn là cảm giác ở đâu cũng như ở nhà. Cho nên, để hiểu rõ hơn về cuộc sống ở những nơi an toàn tuyệt đối, chúng tôi đã làm khảo sát với những công dân ở những thành phố an toàn bậc nhất thế giới, được xếp hạng bởi EIU (The Economist Intelligence Unit). Danh sách bao gồm các yếu tố như: sự an toàn cá nhân, cơ sở hạ tầng ổn định, sức khỏe ổn định và công nghệ an ninh kỹ thuật số. Người dân địa phương cân nhắc chọn ra những khu phố tốt nhất để sống, nơi mà ít ra họ sẽ cảm thấy thoải mái.

1. Osaka

Cùng với Tokyo (nằm trong top những thành phố an toàn nhất thế giới), Osaka – thành phố hiện thân của sự hòa bình.

 “Nhật Bản nói chung là một thành phố vô cùng an toàn để sinh sống. Nhiều người dân địa phương có thói quen để lại đồ đạc trên bàn ở quán cà phê khi họ đi gọi món. Đó là một điều không tưởng ở những nơi khác. Osaka là thành phố của dân buôn và người dân ở đây rất thích trò chuyện. Đến bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ được đối xử như một người bạn thân lâu ngày không gặp. Thậm chí tuy bạn không hiểu được người ta nói gì nhưng ít ra, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm đó.” - Ông Daniel Lee, người sáng lập tạp chí tiếng Anh địa phương “Kansai Scene Magazine”, đã chuyển đến Nhật sống từ Anh Quốc 17 năm trước, cho biết.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 1

Mùa hoa anh đào nở rộ ở Osaka

Osaka được biết tới là thành phố tập trung thương mại và người dân ở đây làm việc rất khuya.“Thậm chí gần nửa đêm mà các doanh nhân vẫn còn trên tàu điện ngầm và những trạm cuối vẫn đông người như ban ngày. Không có chuyện gì sẽ xảy ra đối với phụ nữ khi họ về nhà trễ lúc nửa đêm bằng tàu điện ngầm cả” - Chị Yoshie Yamamoto, người đã chuyển đến Osaka từ Kyoto sống được 25 năm và hiện tại đang điều hành nhà hát Noh lâu đời nhất thành phố, cho biết.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 2

Nghi lễ trồng lúa ở Osaka

Để hòa nhập với dân địa phương, chị Yamamoto khuyên bạn nên sống ở những khu vực trung tâm thành phố như phường Ikuno hay phường Abeno. “Những nơi này tương đối rẻ vì người dân địa phương cũng sống ở đó nhiều năm rồi. Nếu như làm quen được với những người hàng xóm, bạn sẽ cảm nhận được sự thân thiện, ấm áp cũng như tình cảm của người dân Osaka nơi đây.”

Còn đối với những người yêu thích một cuộc sống gần với thiên nhiên thì có thể đến những khu vực bao quanh thành phố như Minoh và Kita-Senri, giáp với các thành phố lân cận như Kobe và Tokyo. Các bạn có thể đến đây dễ dàng bằng tàu lửa từ trung tâm Osaka .

2. Amsterdam

Với dân số vỏn vẹn ít hơn 1 triệu người, Amsterdam tương đối nhỏ so với các thành phố khác trong sanh sách của EIU. 

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 3

Một người đàn ông biểu diễn busker trên xe đạp của mình ở Amsterdam

“Tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối. Tinh thần thoải mái tự do của người dân ở đây khiến tôi cảm thấy hứng thú về những chuyện xảy ra hàng ngày. Không ai dễ bị kích động, thậm chí cả cảnh sát cũng rất lịch sự nữa.” Toni Hinterstoisser, tổng giám đốc của Andaz Amsterdam Prinsengracht, người đã chuyển về đây sống từ New York 3 năm trước, cho biết.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 4

Bảo tàng Rijks ở Amsterdam.

Trong khi tất cả các khu phố của Amsterdam được xem là an toàn, các huyện miền Nam như De Pijp và Oud-Zuid thì có vẻ cao cấp hơn. Về phía đông và phía bắc, các khu phố như Noord đang trên đà phát triển. 

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 5

Một buổi chiều nắng ở công viên Vondel

Điều thú vị: Chọn nơi sống thì không có vấn đề gì cả, nhưng đừng mong một căn nhà cao tầng. "Bởi vì thành phố Amsterdam chủ yếu được xây dựng trên mặt nước, và những ngôi nhà thì không bằng phẳng hoàn toàn. Nếu bạn đặt một quả bóng tennis bên phòng khách của tôi, nó sẽ tự lăn một cách nhanh chóng đến bên kia." - Hinterstoisser cho biết.

3. Sydney

Mặc dù là thành phố lớn nhất của Australia, nhưng văn hóa khu phố của Sydney khiến người dân của họ cảm thấy an toàn.

"Hàng xóm chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Nếu thấy ai đó có vẻ khả nghi, chúng tôi sẽ nói với hàng xóm của mình để đề phòng cảnh giác.” Richard Graham, một người gốc Sydney và chủ sở hữu công ty du lịch địa phương Detour, cho biết.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 6

Làm bong bóng ở Circular Quay ở Sydney

“Thành phố gần đây đã thông qua một kế hoạch chi $15 triệu/năm để cải thiện lối đi bộ và lề đường để khuyến khích việc đi bộ cho một cuộc sống an toàn, lành mạnh hơn.

Các bạn có thể thấy được lối sống thành thị rõ ràng trên các con đường, nơi mọi người ngồi uống cà phê và tán gẫu cùng bạn bè, dẫn chó cưng đi dạo hay chỉ đơn giản là đi vòng vòng thành phố. Sydney là nơi mà bạn càng đi bộ nhiều thì bạn càng cảm thấy rằng mình là một phần của nơi đây vậy.” Theo bà Victoria Moxey, người sáng lập trung tâm hướng dẫn khách du lịch ở địa phương, Urban Walkabout.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 7

Lễ hội chạy bộ trên cầu Harbour ở Sydney

Để hiểu rõ được nền văn hóa đi bộ ở đất nước này, người nước ngoài thường chọn sống ở Potts Point, cách trung tâm thành phố 3km về phía đông, nơi có các căn hộ Art Deco và nhiều quán cà phê có khung cảnh như thành phố New York. Một lựa chọn khác là Surry Hills, cách trung tâm thành phố 3km về phía đông nam, nơi có nhiều quán cà phê và nhà hàng, những người yêu thích thiết kế và ẩm thực.

Với những ai thích một lối sống đúng chất bãi biển Úc, thì hãy đến khu dân cư Waverley hoặc khu lướt ván thân thiện Bronte, khoảng 8km về phía đông nam của thành phố, trong khi Rose Bay là một bến cảng cao cấp chỉ 7km về phía đông.

4. Singapore

Thành phố phía Đông-Nam châu Á này thực thi pháp luật rất nghiêm túc cho nên môi trường sống ở đây cực kỳ an toàn.

Rinita Vanjre Ravi, đến từ Ấn Độ, người đồng sáng lập trang web BonAppetour, cho biết: “Ở Singapore, lực lượng cảnh sát được trả lương rất hậu hĩnh, cho nên họ vô cùng quan tâm đến phúc lợi của người dân”.

Chị Ravi nhận thấy rằng người Singapore rất thành thật: “Bạn có thể thoải mái để túi xách của mình tại bàn ở bất kỳ nhà hàng nào để đến quầy thu ngân đặt món và luôn yên tâm là túi xách của mình mãi ở đó. Người dân ở đây có ý thức cao về việc họ sẽ bị bắt và xử phạt nếu như lấy cắp.”

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 8

Khu vườn nhân tạo ở Singapore

Một môi trường chính trị ổn định và một chính sách không khoan nhượng với những câu chuyện đùa giỡn về tôn giáo hay phân biệt chủng tộc cũng góp phần tạo nên một thành phố hài hòa.

Tuy nhiên, sống ở một khu vực đông dân cư như vậy cũng có những thách thức của nó. Quản lý được sự đi lại hằng ngày là chìa khóa để tìm kiếm nơi ở tại Singapore, và người dân địa phương thì khuyên nên sống gần chỗ làm, càng gần càng tốt.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 9

Bán hàng trên đường phố ở Singapore

Vanjre Ravi gợi ý rằng Tiong Bahru là khu trung tâm sành điệu với những cửa hàng và nhà hàng nổi tiếng. Những người có thu nhập cao hơn có thể sống ở những căn hộ Duxton Hill gần công viên Outram, cách trung tâm thành phố 2km về hướng tây, nơi có những tòa nhà thực dân kiểu cũ vừa được sửa chữa lại cùng với nghệ thuật ẩm thực quốc tế.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 10

Lễ hội trung thu ở Singapore

5. Stockholm

Nằm xa phía Bắc, thành phố mà mùa hè không bao giờ tắt này có những lợi thế của riêng của mình. Ánh sáng tự nhiên của mùa hè cộng với những ánh sáng từ trung tâm thành phố tạo cho con người ta một cảm giác an toàn.

“Có 2 đứa con trai còn nhỏ, an toàn là chuyện tôi đặt lên hàng đầu khi lựa chọn nơi sinh sống và Stockholm quả là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nơi đây có nhiều khu vui chơi trong công viên cách xa các tuyến đường giao thông cũng như nhiều cây xanh trong trung tâm thành phố.”, cô Kat T, đến từ London, tác giả của blog “Người mẹ Anh Quốc ở Stockholm”, cho biết.

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 11

Đạp xe ở trung tâm thành phố Stockholm

Mặc dù nhịp sống ở đây không nhanh hay sôi nổi như ở London nhưng Kat cảm thấy rằng đôi khi chậm một chút cũng khá thú vị. Dù thành phố tuy có hơi nhỏ nhưng ồn ào và náo nhiệt. “Người dân Thụy Điển luôn cập nhập những điều mới lạ, đặc biệt là về công nghệ, và họ thường là những người tạo ra xu hướng.”

Dạo chơi ở những thành phố an toàn nhất thế giới - 12

Đa số người dân sống ở những căn hộ gần quận thương mại trung tâm, nhưng nếu bạn muốn tìm một nơi tốt hơn thì hãy đi thêm 2km về phía tây tới Kungsholmen, còn đối với những người thích những cửa hàng vintage hoặc những phòng triển lãm nghệ thuật thì có thể đi 3km về phía nam tới Södermalm. Các khu vực gần bờ sông gần đây cũng đã được tái phát triển lại, với một trong những đại lộ đi bộ sinh thái nổi tiếng nhất -  Hammarby Sjöstad

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Việt (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN