Vua hài Hong Kong và chuyện tình với cháu gái ông chủ sòng bạc lớn nhất Macau

Âu Dương Chấn Hoa từng bị nghi ngờ tiếp cận vợ vì gia sản giàu có.

"Gã trai xấu" khuynh đảo màn ảnh TVB

Nhắc đến Âu Dương Chấn Hoa khán giả sẽ nhớ ngay đến hàng loạt vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất như "Lực lượng phản ứng", "Bức màn bí ẩn", "Bằng chứng thép"… 

Dù không sở hữu vẻ ngoài thu hút, điển trai nhưng Âu Dương Chấn Hoa lại chinh phục khán giả bởi lối diễn tự nhiên, hài hước đặc trưng của mình. "Chấn Hoa có nghĩa là chấn lại 3 tài tử nổi danh thời bấy giờ là Lưu Đức Hoa, Ngô Khải Hoa, Huỳnh Nhật Hoa để chừa đường cho mình đi lên".

Vua hài Hong Kong và chuyện tình với cháu gái ông chủ sòng bạc lớn nhất Macau - 1

Âu Dương Chấn Hoa tên thật là Dương Diệu Tuyền, anh sinh năm 1960 tại Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp Học viện nghệ thuật TVB năm 1982, Âu Dương Chấn Hoa phải trải qua 8 năm chuyên đóng vai phụ. 

Sau nhiều năm miệt mài, Âu Dương Chấn Hoa mới được công chúng biết đến rộng rãi với vai Dư Tại Xuân phim Hồ Sơ Luật Pháp. Cũng từ đó, Âu Dương Chấn Hoa tự xác định phong cách hài của riêng mình, vững bước trên con đường nghệ thuật, tạo được "thương hiệu riêng" Âu Dương Chấn Hoa.

Nhờ diễn xuất, cộng với gương mặt dí dỏm và khả năng diễn hài tuyệt vời, anh nghiễm nhiên trở thành "sát thủ" của các bà nội trợ xem phim truyền hình dài tập.

Thời gian đầu, Âu Dương Chấn Hoa vẫn sử dụng tên Dương Diệu Tuyền. Tuy nhiên, do mãi lận đận anh quyết định đổi tên. Theo anh: "Chấn Hoa có nghĩa là chấn lại 3 tài tử nổi danh thời bấy giờ là Lưu Đức Hoa, Ngô Khải Hoa, Huỳnh Nhật Hoa để chừa đường cho mình đi lên".

Nhiều năm qua đi, vị trí của Âu Dương Chấn Hoa ở TVB không một nam diễn viên nào có thể thay thế, bất kể anh không có gương mặt điển trai, ngoại hình bảnh bao. Không chỉ phát triển ở lĩnh vực phim hài, Âu Dương Chấn Hoa còn ghi dấu ấn ở những bộ phim hình sự phá án.

Vua hài Hong Kong và chuyện tình với cháu gái ông chủ sòng bạc lớn nhất Macau - 2

Chia sẻ về việc đóng phim hài, Âu Dương Chấn Hoa cho biết điều này không bao giờ là dễ dàng:"Áp lực quá lớn! Suy cho cùng tôi thành danh từ phim hài, nên khán giả có yêu cầu rất cao đối với tôi, họ luôn chờ đợi vào sự thể hiện xuất sắc của tôi.

Vì thế khi đọc kịch bản, mỗi một câu thoại, mỗi một cảnh quay, tôi đều mong muốn mang đến cho người xem nhiều niềm vui nhất".

Chuyện tình với cháu gái ông chủ sòng bạc Macau

Trên thực tế, ít ai biết rằng Âu Dương Chấn Hoa từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Nhiều người cũng không biết đến tên người vợ đầu của anh. 

Năm 1991, Chấn Hoa và Lưu Huệ Như, một người làm trong lĩnh vực trang điểm và làm tóc kết hôn. 

Cuộc hôn nhân giữa hai người không cùng lĩnh vực nhanh chóng kết thúc sau 3 năm. Đây cũng là thời kỳ Âu Dương Chấn Hoa bận rộn với các kịch bản phim.

Năm 1995, Chấn Hoa công khai hẹn hò với Phó Khiết Nhàn. Sau 1 năm hẹn hò, Chấn Hoa và Khiết Nhàn tuyên bố kết hôn tại Canada. Đám cưới hoành tráng quy tụ rất nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hong Kong.

Vua hài Hong Kong và chuyện tình với cháu gái ông chủ sòng bạc lớn nhất Macau - 3

Cũng từ lúc này người ta mới biết gia thế "khủng khiếp" của Phó Khiết Nhàn. Được biết, Phó Khiết Nhàn là cháu gái của ông trùm sòng bạc lớn nhất nhì Macau - Phó Lão Dung. Gia tộc của Phó Khiết Nhàn đã xây dựng nên rất nhiều khách sạn lớn ở Hong Kong và sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 8 tỷ đôla Hong Kong (khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng).

Bản thân cha mẹ Khiết Nhàn cũng là những đại gia có máu mặt tại Hong Kong. Riêng Phó Khiết Nhàn cũng sở hữu rất nhiều bất động sản và trực tiếp kinh doanh nhiều nhà hàng và các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Ngày ấy, Âu Dương Chấn Hoa từng bị nghi ngờ tiếp cận Khiết Nhàn vì gia sản.Tuy nhiên, trong một lần phỏng vấn, nam diễn viên chân thành chia sẻ: "Ban đầu tôi không hề biết gia cảnh cô ấy thế nào. Quen nhau vài tháng tôi mới biết! Chuyện gia thế không ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Nhà cô ấy giàu không có nghĩa là tôi sẽ hết lấy tiền của họ".

Trên thực tế, hiện tại Âu Dương Chấn Hoa cũng tự mình sở hữu gia nghiệp vô cùng hoành tráng với hàng loạt nhà hàng rải rác khắp Hong Kong.

Sau nhiều năm kết hôn tình cảm của vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa vẫn mặn nồng dù không có con. Để tránh áp lực cho vợ, mỗi lần trả lời phỏng vấn, Âu Dương Chấn Hoa đều khẳng định rằng: "Tôi không muốn có con".

Đại ca của Thành Long nghèo nhất showbiz Hoa ngữ

Nguyên Hoa từng giành được giải thưởng lớn trong điện ảnh nhưng về già sống khổ sở, lay lắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi An (Đời sống & pháp luật)
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN