Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp bốn con để chiều chồng

Sự kiện: Quách Thành Danh

"Có lẽ tình yêu của vợ dành cho tôi khá lớn, mặc dù rất sợ đau nhưng vì chồng thích trẻ nhỏ, cô ấy đã cố gắng mà không hề than phiền điều gì" - nam ca sĩ nói về vợ bằng thái độ đầy trân trọng.

Quách Thành Danh (sinh năm 1977 tại TP. HCM) trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 2012, anh bất ngờ trở thành giọng ca được đông đảo giới trẻ mến mộ nhờ bản hit Tôi là tôi. Bẵng đi một thời gian dài, khán giả hiếm thấy sự xuất hiện của nam ca sĩ trên các sân khấu ca nhạc cũng như ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Có tin đồn cho rằng Quách Thành Danh đã nghỉ hát hẳn để sang Mỹ định cư cùng bố mẹ.

Gần đây, khán giả lại thấy Quách Thành Danh qua truyền hình khi anh tham gia một số game show về âm nhạc. Nam ca sĩ 40 tuổi thoải mái chia sẻ về cuộc sống gia đình bên bà xã và các con và trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.

Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp bốn con để chiều chồng - 1

Ca sĩ Quách Thành Danh từng nổi đình đám qua ca khúc "Tôi là tôi".

Bà xã kém 8 tuổi, kết hôn trong thầm lặng

- Sau ca khúc "Tôi là tôi", thay vì tận dụng sức nóng, anh biệt tăm suốt một thời gian dài. Đâu là lý do của sự vắng bóng này?

- Thời gian hợp tác với công ty quản lý cũ, tôi không chịu nổi áp lực từ mọi phía nên chủ động bồi thường để thanh lý hợp đồng trước hạn. Bên cạnh đó, khi sự nghiệp đang thăng tiến tôi lại cảm thấy chán nản, thậm chí trầm cảm nặng và từng không muốn tiếp tục con đường ca hát. Nguyên nhân tại sao tôi cũng không thể lý giải được, có lẽ nhiều áp lực của công việc cộng dồn khiến tôi không còn đủ mạnh mẽ để đi tiếp.

Tôi chọn sang Mỹ ở ẩn một thời gian, giúp tinh thần thoải mái, tránh xa sự ồn ào của giới giải trí. Tôi hy vọng bản thân có thể tìm ra hướng đi mới và giải thoát cho chính mình. Tuy nhiên, có lẽ cái duyên với nghiệp hát của tôi quá lớn nên không thể nào chạy trốn khỏi.

Tại Mỹ, tôi được các bầu show ưu ái mời tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc. Một phần vì nhớ nghề và ngọn lửa đam mê vẫn còn cháy bỏng, tôi quyết định đồng ý. Đó cũng là cơ duyên tôi trở lại với âm nhạc và được khán giả đón nhận qua các ca khúc mới như "Tôi là tôi 2", "Ngã tư đường tình", "Thế giới to thật to"... Bên cạnh đó, tôi còn lấn sân sang dòng nhạc quê hương, trữ tình và bán cổ điển.

- Anh nghĩ sao về việc nhiều khán giả cho rằng ca sĩ chỉ cần có tạo được một bản hit là có thể thành danh và chạy show kiếm tiền?

- Hoạt động ca hát ca sĩ nào cũng muốn có nhiều ca khúc hay và tên tuổi luôn được khán giả nhớ đến. Với các ca sĩ khác tôi không dám bàn luận. Riêng cá nhân tôi, nhận định đó lại đúng. Cho tới hiện tại, khi đi hát ở nhiều nơi, khán giả trong và ngoài nước vẫn yêu cầu tôi hát lại ca khúc "Tôi là tôi". Hát tới hát lui một bài cũng chán chứ, nhiều lúc cũng tủi thân, nhưng nghệ sĩ không được cho phép mình yếu đuối. Được khán giả còn yêu thương, đón nhận và ủng hộ đó là phước của Tổ nghiệp ban tặng. 

Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp bốn con để chiều chồng - 2

Quách Thành Danh và bà xã kém 8 tuổi. Cặp đôi kết hôn cách đây 7 năm và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

- Chưa từng công bố về chuyện đám cưới, khán giả bất ngờ khi anh từng tiết lộ đã có vợ. Anh có thể giới thiệu về "một nửa" của mình?

- Thật ra tôi rất tin vào duyên số, chuyện gì đến ắt sẽ đến. Bà xã kém hơn tôi 8 tuổi, cả hay gặp nhau trong lần quay MV rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Đó là lúc duyên nợ đã đến, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, bước sang trang mới. 

Chúng tôi chính thức kết hôn cách đây 7 năm và không công khai rầm rộ với truyền thông và khán giả. Tôi trân trọng tình cảm của mình và không muốn bị đưa ra bàn luận quá nhiều. Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, tôi bắt đầu cởi mở hơn.

Tôi chưa hề nghĩ bản thân sẽ lập gia đình và trước giờ chỉ mãi mê làm việc kiếm tiền. Nhưng duyên đến rồi tôi không thể làm khác được. Vợ tôi cũng rất đam mê nghệ thuật, không chỉ xinh đẹp mà còn là "ngọn lửa" luôn sáng tỏ vun đắp cuộc sống gia đình. 

Chúng tôi có 4 cháu, đều mạnh khoẻ, năng động và thông minh. Trước giờ tôi và vợ luôn ý thức được việc không chia sẻ nhiều về con cái, để các con được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp bốn con để chiều chồng - 3

Quách Thành Danh hạnh phúc bên vợ hiền và 4 nhóc tỳ đáng yêu.

- Cuộc sống của anh sau lập gia đình thay đổi ra sao so với thời còn độc thân?

- Chắc chắn có nhiều thay đổi, tôi bắt đầu sống có trách nhiệm hơn, phải dung hoà sao cho hạn chế nhất những bất đồng quan điểm vợ chồng. 

Rồi đến khi những đứa con chào đời tôi chủ động thay đổi thời gian sao phù hợp cho việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, đồng thời công việc ca hát không bị ảnh hưởng.

Có lẽ, thay đổi lớn nhất của tôi chính là làm bố của 4 đứa trẻ. Tôi có những suy nghĩ sâu xa về tương lai, kế hoạch để các con được sống đầy đủ nhất có thể về tinh thần lẫn vật chất.

"Nhiều con, nhiều phúc"

- Đa số các gia đình hiện đại đều sinh từ 1-2 con để việc chăm sóc được đầy đủ, ấm no… còn riêng anh lại khác, tại sao anh lại quyết định sinh nhiều như vậy?

- Tôi là người rất yêu trẻ con. Trong nhiều lần đi thiện nguyện ở các mái ấm tôi từng nuôi ý nghĩ xin một vài cháu về nuôi. Có lẽ ơn trên thấu hiểu nên đã cho tôi toại nguyện. Ông bà xưa thường nói "nhiều con, nhiều phúc" nên tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

-  Vợ anh có ủng hộ chuyện sinh nhiều con?

- Có lẽ tình yêu của vợ dành cho tôi khá lớn, mặc dù rất sợ đau nhưng biết chồng thích em bé nên cô ấy đã cố gắng mà không hề than phiền điều gì. Điều đó làm tôi luôn cảm thấy trân trọng và thầm mang ơn bà xã.

- Bốn con anh có bé nào sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống bố?

- Có dịp vui chơi, trò chuyện cùng các con tôi phát hiện ra cả 4 bé mỗi khi nghe nhạc đều nhún nhảy rất điệu nghệ. Chắc chúng có máu nghệ sĩ giống bố. Bên cạnh việc học ở trường, tôi cho các cháu học thêm piano và múa.

Tôi chỉ cho con học để mở mang tư duy chứ không muốn áp đặt theo nghiệp của bố, nhất là con gái. Nghiệp cầm ca hạnh phúc thì nhiều nhưng cũng lắm vất vả, lận đận.

Sau này tôi sẽ để các con tự chọn con đường tương lai theo đúng sở thích và năng khiếu. Bởi, con người ta chỉ sống trọn và thành công với công việc mình đam mê.

- Có phải kinh tế khá dư dả nên gia đình anh mới tự tin sinh nhiều con như vậy?

- Tôi nghĩ không hẳn như vậy. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt nhưng họ đâu sinh con đông. Con cái là cả gánh nặng cho bố mẹ. Mỗi đứa con chào đời là những toan tính cho tương lai càng trĩu nặng. Rất may mắn tôi còn sống được với nghề nên kinh tế ổn định. Bên cạnh đó, tôi còn kinh doanh thêm bất động sản nên mọi thứ không đến nỗi tồi tệ.

Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp bốn con để chiều chồng - 4

Con gái đầu của Quách Thành Danh hiện 5 tuổi và đi học mẫu giáo, cậu con trai 3 tuổi, bé gái thứ ba 2 tuổi và con gái út sinh năm 2016.

- Bà xã ngoài việc chăm con phụ giúp gì anh về mặt kinh tế?

- Vợ tôi sinh 4 con rồi nên đã đủ vất vả. Bên cạnh đó, việc nhà và chăm con cũng chiếm hết thời gian của cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định cho bà xã nghỉ ngơi. Phần kinh tế tôi sẽ gánh vác hết, chạy show nhiều hơn một chút là được. Tôi phải làm việc gấp đôi ngày trước vì phải lo cho gia đình 6 người và 5 giúp việc.

- Mỗi khi gia đình anh có “chiến tranh” ai sẽ là người chủ động "dập lửa"?

- Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã, giận hờn. Việc chăm sóc con cái trong nhà tôi đều tin tưởng giao phó cho vợ vì hơn ai hết tôi hiểu bà xã là người bản lĩnh nhất.

Có đôi lúc “chiến tranh” xảy ra đa phần tôi là người chủ động làm hoà. Chưa kể ai đúng, ai sai nhưng đàn ông mà, xuống nước trước cũng không mất mát gì. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn thoả thuận, chuyện vợ chồng nếu có khúc mắc phải cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, vì nóng giận đôi bên sẽ khó kiểm soát hành động, lời nói dễ dẫn đến làm tổn thương nhau.

- Khá kín tiếng về chuyện cá nhân, gần đây khán giả bất ngờ khi biết anh có nhà tiền tỷ ở Việt Nam và cả Mỹ, anh nói gì về cơ ngơi của mình?

- Thú thật, nhà cửa, xe cộ... đều do tôi làm việc tạo ra. Nếu mỗi người đều có ý chí và đặt ra mục tiêu để phấn đấu thì không gì là không thể. Gia đình tôi làm đủ sống, chăm lo cho các con và chi tiêu hàng nghìn thứ phát sinh mỗi ngày.

Bên cạnh đó, tôi cũng gặp nhiều lời đồn là vợ mình giàu lắm. Tôi xin khẳng định, vợ là người xuất thân trong gia đình hoàn toàn bình thường, cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Có lẽ nhờ thuận vợ thuận chồng nên Tổ nghiệp yêu thương, mười mấy năm đi hát đều rất thuận lợi. Bên cạnh đó, tôi đầu tư kinh doanh cũng đúng chỗ nên tiền sinh ra tiền.

Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp bốn con để chiều chồng - 5

Ông bố 40 tuổi cho biết rất trân trọng tình cảm của bà xã dành cho mình. Sau sinh 4 con, anh cho vợ ở nhà nghỉ ngơi vì đã quá vất vả.

-  Theo một nguồn tin, anh tiếp tục có kế hoạch xây nhà tiền tỷ. Thực hư thế nào?

- Ôi sao thông tin lan nhanh thế? Đó chỉ là dự tính của tôi để mở cửa hàng kinh doanh về lĩnh vực spa và sắc đẹp. Người ta hay bảo "nói trước bước không qua" nên khi nào có thành quả tôi sẽ thông báo chung vui cùng mọi người.

- Tập trung nhiều cho kinh doanh, phải chăng anh đã tính đường đi nước bước cho mình khi "hết thời"?

- Mỗi thời mỗi cảnh. Tôi luôn tâm niệm một điều nếu có thực lực và duyên may sẽ được khán giả đón nhận lâu dài. Ngành nghề nào cũng có sự đào thải khắc nghiệt nhưng nếu mình biết thay đổi, lấy cái sở trường phát huy sở đoản cho kịp thị hiếu thì sẽ giữ được vị trí cố định trong lòng người yêu mộ điệu.

Thay vì ngồi đó sợ hết thời thì cứ việc lăn xả, nỗ lực hết mình, rồi tất cả phần còn lại là "tuỳ duyên". Trải qua mười mấy năm đi hát, tôi tự đúc kết cho mình bài học rằng cứ lập ra cho bản thân một hoạch định tương lai sẵn, nếu có lỡ "hết thời" thì còn đường cứu chữa (cười).

- Gia đình anh đều đã sang Mỹ định cư, anh có dự định sẽ đoàn tụ cùng mọi người?

- Quan điểm của tôi rất rõ ràng, ở đâu cũng vậy, nơi nào bản thân có công việc và kinh tế ổn định thì an cư lập nghiệp. Tôi vẫn thích đi qua lại giữa hai nước để mang tiếng ca đến đông đảo khán giả yêu mến. Điều quan trọng hơn hết trong cuộc sống là làm sao để mang đến nhiều điều tốt nhất cho gia đình.

MV "Lời nói dối" của Quách Thành Danh

Nhìn loạt ảnh này không thể tin vợ Lý Hải mới 31 tuổi đã có 4 con

Minh Hà đã là mẹ của 4 đứa con nhưng vẫn luôn vô cùng gợi cảm và là hậu phương vững chắc cho Lý Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Quách Thành Danh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN