Vân Dung và câu trả lời bất ngờ về chuyện bị gạ tình

Danh hài đất Bắc đã có những chia sẻ rất hài hước về những câu chuyện xoay quanh mình.

Ra mắt từ ngày 1.4.2000, Gặp nhau cuối tuần lấy ý tưởng từ các chương trình hài kịch từng xuất hiện trước đó, như: Góc thư giãn, Gặp nhau và cười... ngay lập tức gây ấn tượng vang dội, trở thành món ăn tinh thần được chờ đón của khán giả cả nước. Chương trình góp phần đưa tên tuổi những nghệ sĩ như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Vân Dung, Phạm Bằng, Giang Còi... lên hàng sao.

Sau 17 năm, vật đổi sao dời, có những người ngày càng nổi tiếng, có người đã ra đi nhưng người xem truyền hình vẫn không thể quên ấn tượng về họ. Chúng tôi xin giới thiệu chân dung các nghệ sĩ gắn bó với Gặp nhau cuối tuần trong loạt bài Dàn sao Gặp nhau cuối tuần giờ ra sao? trên chuyên mục Đời sống showbiz vào 10h30 các ngày thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.

Sau khi chương trình Gặp nhau cuối tuần kết thúc để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả, nghệ sĩ Vân Dung cũng là một gương mặt khiến người xem thương nhớ. Dù vẫn đều đặn tham gia Táo quân mỗi khi Tết đến, Vân Dung vẫn không thể xóa nhòa được hình ảnh "đào thế Nhật Tân" trong lòng người hâm mộ. 

Vân Dung và câu trả lời bất ngờ về chuyện bị gạ tình - 1

Nghệ sĩ Vân Dung là một trong những gương mặt được yêu thích nhất của chương trình Gặp nhau cuối tuần ngày nào

"Nhắc đến 'Gặp nhau cuối tuần', tim tôi thắt lại!"

Trò chuyện với nghệ sĩ Vân Dung sau nhiều năm kể từ ngày chương trình Gặp nhau cuối tuần, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng cứ mỗi khi có ai đó nhắc tới chương trình này, tim cô thấy như thắt lại bởi những cảm xúc lại ùa về. 

"Đấy không chỉ là một chương trình mà còn là ước mơ của biết bao nhiêu diễn viên thời đó. Nếu như thời điểm ấy mà không có Gặp nhau cuối tuần, có đạo diễn Khải Hưng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải thì chắc gì dàn diễn viên đã được chắp cánh như hôm nay.

"Tôi đã từng coi Gặp nhau cuối tuần như ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình và của những đạo diễn mà tôi yêu mến. Cứ nhắc tới là những kỷ niệm của tôi lại ùa về... nhớ lắm!" - nữ nghệ sĩ tâm sự. Vân Dung từng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đặt nền móng cho chương trình Gặp nhau cuối tuần từ khi chương trình này ra đời năm 2000. 

Vân Dung và câu trả lời bất ngờ về chuyện bị gạ tình - 2

Cô tâm sự rằng nếu không có Gặp nhau cuối tuần thì sẽ không có Vân Dung và những diễn viên hài nổi tiếng của hôm nay

Cô gây ấn tượng với loạt vai diễn mang dấu ấn rất riêng, đặc biệt là phong cách diễn hài hình thể được khán giả cũng như đồng nghiệp gọi yêu là "đào thế Nhật Tân". Những năm gần đây, nghệ sĩ Vân Dung thay đổi ngoại hình khá nhiều, dễ nhận thấy nhất là hình tượng "cò hương" đã không còn. Thay vào đó là hình ảnh một nữ diễn viên "có da có thịt" hơn, tới nỗi nhiều khán giả bày tỏ rằng họ "nhớ" Vân Dung của ngày xưa bởi khi đó cô "duyên" hơn. 

Trước những nhận xét này, Vân Dung cho rằng việc ngoại hình như thế nào không ảnh hưởng tới diễn xuất của cô.

Đúng là gầy và xấu là sở trường của tôi. Tuy nhiên, tôi béo lên thì cũng có những lợi thế nhất định đấy chứ.

"Mới đây tôi có tham gia một phim truyền hình là Ghét thì yêu thôi, tôi vào vai Diễm điệu, một vai rất hiền lành và rất yêu con, khác hẳn với sở trường chua ngoa, đanh đá của mình. Nếu khán giả theo dõi bộ phim này thì sẽ chắc sẽ nhận xét khác đi đấy, thậm chí họ còn thấy được lợi thế của việc "béo" nữa cơ" - nữ diễn viên hài hước chia sẻ. 

"Xấu và vô duyên như tôi lấy ai gạ tình?"

Dù tự nhận rằng gầy và xấu là sở trường của mình, nhưng ít ai ngờ rằng thời son rỗi, Vân Dung cũng đã từng... đi thi hoa hậu. Năm 1992, cô nàng học viên Nhà hát tuổi trẻ khăn gói quả mướp đi thi hoa hậu, vốn là để ủng hộ cho chị gái năm đó cũng đăng ký dự thi. Những tưởng rằng đi thi cho vui, ai ngờ Vân Dung lọt được vào top 15. Nhưng về sau này, khi trở thành diễn viên rồi, việc lọt top 15 Hoa hậu đó dường như đã trở thành một mảnh ký ức đẹp của cô.

Thời xuân sắc từng đi thi hoa hậu, lại là diễn viên vừa trẻ vừa đẹp, không biết Vân Dung đã từng bị "gạ tình" chưa? Nữ nghệ sĩ cười xòa, cho rằng câu hỏi này quá khó với cô. "Bạn hỏi khó quá, biết trả lời sao bây giờ? Nói bạn đừng cười chứ, xấu và vô duyên như tôi, lấy ai gạ tình bây giờ?" - Vân Dung cười lớn. 

Giả như nếu có người gạ tình tôi chắc là tôi phải boa cho họ thêm quá (cười). Mà như tôi bây giờ thì làm gì có tiền mà boa.

Vân Dung và câu trả lời bất ngờ về chuyện bị gạ tình - 3

Nhưng tới giờ, cô lại khẳng định: "Nếu có người gạ tình chắc tôi phải  boa thêm cho họ"

Là một nghệ sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm và danh tiếng cũng không ít, Vân Dung không cảm thấy rằng mình cần phải có một danh xưng như một số nghệ sĩ gần đây như "mỹ nữ làng hài" hay "hoa hậu làng hài". Tuy nhiên, cô cũng cho rằng những danh xưng đó chẳng phải là nghệ sĩ tự xưng mà bởi khán giả yêu mến thì họ mới đặt biệt danh cho nghệ sĩ của mình như vậy.

"Điều đó chứng tỏ họ có chỗ đứng trong tim người hâm mộ đây chứ! Và phải là những người hâm mộ tuyệt vời thì mới đặt được những danh xưng đó cho thần tượng của mình" - Vân Dung khẳng định. 

"Cứ có chuyện buồn tôi lại tâm sự với mẹ chồng"

Dù trên sân khấu, trên màn ảnh, Vân Dung sôi nổi là thế nhưng chuyện đời tư cô lại rất kín tiếng. Năm 2001, Vân Dung lên xe hoa và sinh con trai đầu lòng không lâu sau đó. Tuy nhiên, theo những thông tin ít ỏi được nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô và con trai sống ở Hà Nội còn chồng cô và cả gia đình lại sống ở Sài Gòn. Vậy phải chăng, dù đôi lúc thiếu vắng sự có mặt của người chồng, người cha trong gia đình, nhưng Vân Dung lại "tránh" được việc làm dâu?

"Theo tôi, làm dâu cũng có cái hay của nó chứ. Mẹ chồng tôi là người rất thẳng tính và cũng nóng tính nữa, nhưng ngược lại, bà rất tốt bụng và tâm lý. Tôi thấy bà nói chuyện với tôi và coi tôi như con ruột hay một người bạn chứ không phải con dâu. Thường thì cứ có chuyện buồn hay khúc mắc trong công việc là tôi lại gọi điện thoại tâm sự với mẹ. 

"Mẹ chồng lúc nào cũng lắng nghe, động viên tôi và không để cho tôi động tay động chân vào việc nhà. 

"Bà bảo việc của tôi là "làm công tác xã hội", đem niềm vui đến cho mọi người, còn việc nhà thì để bà giúp cho tôi. Nhưng không phải thế mà tôi ỉ lại đâu nhé (cười). Mẹ chồng tôi từng nói và rất hãnh diện về tôi và tôi cũng hãnh diện về bà nữa. Cách đây một thời gian, bà qua đời nhưng trong tâm trí tôi thì dường như bà không đi đâu cả mà vẫn ở đó bên hai mẹ con tôi" - Vân Dung chia sẻ, cô không ngần ngại nói rằng cô yêu quý mẹ chồng rất nhiều. 

Nói về cậu con trai năm nay cũng đang bước vào tuổi mới lớn, Vân Dung hóm hỉnh kể rằng lâu lâu Nhím (tên gọi ở nhà của con trai cô) cũng tâm sự với mẹ. "Có lần, anh Nhím nói với mẹ rằng anh ấy có 27 bạn gái làm mẹ suýt ngất (cười). Hóa ra lúc đó anh ấy còn ngây ngô lắm, nghĩ rằng cứ chơi với bạn là con gái thì gọi là bạn gái rồi. 

Vân Dung và câu trả lời bất ngờ về chuyện bị gạ tình - 4

Danh hài Vân Dung cho rằng việc làm dâu cũng có cái hay của nó

"Nhím còn bảo sau này lấy vợ, con sẽ đi làm còn vợ con ở nhà nuôi con. Tôi phải gạt ý nghĩ đó của con đi ngay, vì quan niệm của tôi là đàn ông hay đàn bà thì cũng phải đi làm và kiếm tiền như nhau. Chẳng lẽ đàn ông được đi làm, giao lưu bên ngoài, còn đàn bà phải ru rú ở nhà sao? Tôi dạy con là nếu sau này kết hôn thì cả con và vợ đều phải đi làm và cùng chia sẻ việc nhà. Còn riêng với tôi, nếu có con dâu, tôi chẳng có yêu cầu gì nhiều, tôi chỉ cần đó là một cô gái ngoan, hiếu thảo là được" - danh hài Gặp nhau cuối tuần tâm sự. 

Hiện nay cái tên Vân Dung vẫn là một trong những danh hài được yêu mến nhất ở miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Cô vẫn xuất hiện thường xuyên trong các tiểu phẩm cũng như phim dài tập trên truyền hình, đặc biệt là vai Táo Giáo dục, Táo Y tế trong chương trình Táo quân mỗi dịp Tết Nguyên Đán với phong cách diễn xuất riêng biệt, không thể nhầm lẫn.

Nếu như người hâm mộ nhớ tới Giang Còi - Quang Tèo là hình ảnh hài hước của người nông dân chân chất mộc mạc giản dị thì NSND Tự Long lại mang đến tiếng cười đa dạng qua những kiểu nhân vật từ ông chồng sợ vợ, lão hàng xóm buôn thích buôn chuyện, đồng nghiệp xấu tính cho đến táo quân. Sau gần 20 lên sóng, anh là một trong những nghệ sĩ có thành tích cao nhất của dàn diễn viên Gặp nhau cuối tuần với danh hiệu NSND được trao tặng vào cuối năm 2015.

Mời các bạn đón đọc chân dung nghệ sĩ Tự Long vào 10h30 thứ Sáu 8/11.

Nghệ sĩ Giang Còi: ”Gặp nhau cuối tuần đã tiêu diệt quá nhiều diễn viên giỏi”

Nghệ sĩ hài nổi tiếng chia sẻ những tâm sự chất chứa cả về chuyện nghề cũng như chuyện đời mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Dàn sao Gặp nhau cuối tuần giờ ra sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN