Tranh cãi gay gắt chuyện Tổ nghiệp của Lệ Rơi là ai?

Nhiều người cho rằng, Lệ Rơi không phải nghệ sĩ nên việc anh đi cúng Tổ nghề rất khó hiểu.

Ngày 12.9, tại Hà Nội, các nghệ sĩ miền Bắc tổ chức lễ cúng Tổ nghiệp tại nhiều nơi. Tại điểm cúng Tổ do nghệ sĩ Trà My chủ trì, khá nhiều nghệ sĩ hài xuất hiện. Đặc biệt, Lệ Rơi - hiện tượng mạng đình đám ngày nào cũng góp mặt.

Tranh cãi gay gắt chuyện Tổ nghiệp của Lệ Rơi là ai? - 1

Lệ Rơi hòa cùng dòng người, những nghệ sĩ ở nhiều lứa tuổi để vào thắp hương cúng Tổ nghề sân khấu.

Do là một sự kiện dành riêng cho những nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ... những người của công chúng nên sự xuất hiện bất ngờ của Lệ Rơi khiến dân mạng rộ lên nhiều ý kiến trái chiều. 

Trên nhiều diễn đàn mạng, không ít người cho rằng, anh chàng quê gốc Thanh Hà, Hải Dương này chưa bao giờ được khán giả công nhận là một nghệ sĩ thực thụ. Anh cũng chưa có những hoạt động nghệ thuật, sân khấu đúng nghĩa.

Dâng hương cúng Tổ nghề, Lệ Rơi bị nhiều dân mạng bàn ra tán vào. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, anh đang tự "huyễn hoặc" bản thân khi cho mình là một nghệ sĩ, cho mình là một thành viên trong làng giải trí Việt Nam.

Bạn Hoàng Lê chia sẻ: “Anh ấy nổi tiếng thật nhưng giọng hát quá thảm họa, thử sức với bao nhiêu lĩnh vực vẫn không có thành tích gì. Rất khó để xem Lệ Rơi như một người nghệ sĩ, người làm nghệ thuật đúng nghĩa".

Tranh cãi gay gắt chuyện Tổ nghiệp của Lệ Rơi là ai? - 2

Lệ Rơi cho biết, anh là người làm nghệ thuật nên đến cúng Tổ là chuyện bình thường.

Anh ấy không có chút gì liên quan đến sân khấu hay nghệ thuật mà cũng đến cúng Tổ, mình thấy thật khó hiểu”, Nhung Nguyễn bình luận.

"Tôi không hiểu Tổ nghề của Lệ Rơi là ai khi anh ấy không phải là nghệ sĩ. Tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy đi cúng Tổ nghề trong khi mình không hoạt động showbiz như những nghệ sĩ khác", Hoàng Hải nói.

Tuy nhiên, có không ít người cho rằng, Lệ Rơi dù không là nghệ sĩ nhưng anh muốn đi cúng Tổ nghề đó là quyền của anh, không ai được nhận xét hay đánh giá người khác.

"Tôi nghĩ, người bình thường cũng có thể đến cúng Tổ nghề ngành sân khấu nếu họ thích và họ là fan của những bộ môn nghệ thuật. Lệ Rơi có quyền cá nhân của anh ấy và việc đi cúng Tổ nghề của anh lẽ ra nên được ủng hộ vì không phải ai cũng có tâm biết ơn Tổ nghề. Đừng nghĩ chỉ nghệ sĩ mới có Tổ nghề và được đi cúng Tổ nghề", Trang Linh bênh vực Lệ Rơi. Chia sẻ này cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng.

Về phía Lệ Rơi, chàng trai sinh năm 1987 bình thản trả lời: “Tôi từng hoạt động nghệ thuật, đóng phim, tham gia các show truyền hình nên đến cúng Tổ cũng đâu có gì khó hiểu. Nhiều người bảo tôi đến đó để làm màu nhưng không phải thế đâu. Hai năm trước, tôi cũng đều đã cúng Tổ tại TP.HCM”.

Lệ Rơi cho biết, anh đến lễ cúng Tổ với tấm lòng thành tâm hướng về Tổ nghiệp, không hề làm “màu” bởi chỉ mang theo nén hương và lẵng hoa. “Đến bây giờ tôi không lấn quá sâu về nghệ thuật nhưng vẫn muốn bày tỏ tấm lòng, chẳng nhẽ lại không được?”, Lệ Rơi đặt câu hỏi.

Chia sẻ về hiểu biết “Tổ nghiệp”, Lệ Rơi khẳng định, anh không biết quá nhiều về ông Tổ của ngành sân khấu là ai, chỉ được anh em, bạn bè trong nghề “rỉ tai” nên đến lễ cúng Tổ để tỏ lòng thành kính.

 “Tôi không nhớ rõ tên của ông Tổ của ngành sân khấu lắm bởi chỉ được đọc qua ở đâu đấy và được bạn bè kể lại sơ sơ. Ngày cúng Tổ là truyền thống của ngành sân khấu, là ngày để những người như tôi bày tỏ tấm lòng thành. Dù sao tôi cũng từng là người hoạt động nghệ thuật mà”, Lệ Rơi nói.

Tranh cãi gay gắt chuyện Tổ nghiệp của Lệ Rơi là ai? - 3

Lệ Rơi chờ duyên để trở lại với "nghệ thuật".

Trước việc nhiều người không làm nghệ thuật cũng tham gia cúng Tổ, Lệ Rơi cho rằng, họ có thể họ xuất hiện ở đó để ngoại giao, tạo quan hệ trong nghề chứ không nhất thiết phải dâng hương lên Tổ nghiệp.

Lệ Rơi cho biết thêm, anh hiện đang làm công việc của một lao động bình thường chứ không còn liên quan đến nghệ thuật. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1987 cho hay, anh vẫn chờ một cái duyên nào đó để trở lại với showbiz bằng các hoạt động như đóng phim, quảng cáo, truyền thông.

Khi được hỏi có trau dồi, tập luyện gì về nghệ thuật để thay đổi bản thân không, Lệ Rơi cho biết anh không học hành gì mà chỉ chờ vào duyên số và may mắn.

Sau vài lần thay đổi công việc, từ mở công ty truyền thông, sang kinh doanh, bán bún chả, rồi lại về bán ổi, đóng clip "làng nhàng"... hiện tại Lệ Rơi đang theo đuổi công việc kinh doanh laptop cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Lệ Rơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN