Thu Minh: "Ra đường là tiêu hết mấy trăm triệu"

"Chồng tôi chẳng bao giờ ý kiến về việc mua sắm tốn kém vì người mua là anh ấy chứ có phải tôi đâu".

Thu Minh: "Ra đường là tiêu hết mấy trăm triệu" - 1

Thu Minh xinh đẹp hơn sau khi sinh con đầu lòng

- Chào Thu Minh, chị có thể chia sẻ với độc giả cái Tết vừa rồi của chị và gia đình?

Thu Minh cũng hăm hở đón Tết lắm nhưng từ mùng 1 đến mùng 6 Tết lại không thấy Tết đâu cả, chỉ thấy mỗi...con trai mình. Mấy ngày Tết các cô bảo mẫu về quê hết nên một mình Thu Minh phải “đánh vật” với thằng bé từ 6h sáng đến 1h đêm, ngày chỉ ngủ được 4 tiếng. Thu Minh không chạy show, không đến thăm ai được, đến thời gian nhắn tin chúc mừng năm mới cũng không có luôn.

- Chị có thể chia sẻ thêm về con trai mình được không?

Con trai tôi hiện được 8 tháng rưỡi, bé biết ngồi và làm một vài động tác do người lớn bày rồi. Có con trai bên cạnh khiến Thu Minh vui lắm, không cảm thấy mệt mỏi hay quá tải gì cả.

- Chị hay ông xã là người chăm sóc bé nhiều hơn?

Tất nhiên là Thu Minh rồi, chỉ khi nào phải đi nấu cháo cho con hay bận việc thì chồng mới chơi với con thôi. Ông xã cũng muốn chăm con phụ nhưng tôi không đồng ý vì tay của ông xã to và cứng nên Thu Minh sợ làm đau con, cứ để Thu Minh làm cho chắc.

- Sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của chị sau khi có con là gì?

Có con thì con là vị trí số một trong cuộc sống của mình, muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến việc có phù hợp với việc chăm sóc con, công việc có ảnh hưởng đến giờ ăn, giấc ngủ của con hay không,…nói chung là phải nghĩ cho con trước rồi mới đến những việc khác.

Thu Minh: "Ra đường là tiêu hết mấy trăm triệu" - 2

Con trai là số một trong cuộc sống của Thu Minh

- Vợ chồng chị có tính sinh thêm con?

Có chứ, vợ chồng tôi cũng đang cầu mong có thêm một em bé nữa. Con cái là của trời cho nên Thu Minh không tính toán được là khi nào sẽ có em bé, lúc trước mình cứ mong có con nhưng không có, đến lúc không ngờ đến thì lại có. Vậy nên, giờ muốn có con thì hãy để tự nhiên đi, trời cho lúc nào sẽ nhận lúc ấy.

- Chị chi tiêu thế nào mỗi ngày?

- Thu Minh không biết nữa, có ngày tôi không ra đường thì không mất đồng nào, nhưng cũng có ngày vèo một phát đi hết mấy trăm triệu.

- Chị có phải là tín đồ của hàng hiệu?

Thu Minh thích đồ hiệu nhưng không phải tín đồ, không nhất thiết phải dùng đồ hiệu. Đơn giản là mình thích thì mua, vui thì mua thôi.

- Chồng chị có ý kiến gì về việc chị mua sắm đồ đạc tốn kém không?

Anh ấy chẳng bao giờ ý kiến gì cả vì người mua là anh ấy chứ có phải tôi mua đâu (cười lớn).

- Nếu không làm ca sĩ thì chị sẽ làm nghề gì?

- Chắc chỉ có một nghề đó là cô giáo dạy thanh nhạc, ngoài ra Thu Minh không biết sẽ làm nghề gì khác cả.

- Bạn thân nhất trong showbiz của chị?

Thu Minh thường tụ tập cà phê, tâm sự cùng chị Mỹ Lệ và các chị trong Tam ca Áo Trắng,... Còn những người em, người học trò bên cạnh Thu Minh thì có Trang Pháp, Trúc Nhân. Trong thời điểm hiện tại thì họ là những người thân thiết nhất của tôi.

- Chị có thể chia sẻ một chút về FC Thu Minh?

- Nói thật là tôi chưa bao giờ thành lập FC cả, là do các bạn fan tự tạo nhóm hoạt động cùng nhau. Mỗi lần Thu Minh đi diễn, đi ghi hình ở đâu thì các fan đều đến cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi phải nói lời cảm ơn và trân trọng đến các bạn vì nhiều khi tôi cảm thấy mình không chăm sóc fan được nhiều nhưng các bạn vẫn yêu mến, hâm mộ tôi.

- Món quà nào của fan mà chị ấn tượng nhất?

Thu Minh có rất nhiều quà, nhưng món quà tôi thích nhất là một cái gối rất dễ thương do fan Hà Nội tặng. Cái gối đó có in hình Thu Minh mang bầu lúc làm giám khảo chương trình Vietnam Idol, bên cạnh hình của tôi còn có hình một bình sữa và một chú gấu con.

Thu Minh: "Ra đường là tiêu hết mấy trăm triệu" - 3

Nếu không làm ca sĩ thì Thu Minh sẽ chọn làm giáo viên dạy thanh nhạc

- Hiện nay, văn hóa thần tượng trong showbiz Việt bị lên án khá nhiều bởi những hành động không đẹp của các fan hâm mộ. Chị nghĩ sao về điều này?

Chuyện fan ca sĩ này không thích ca sĩ kia, nói xấu ca sĩ nọ, hoặc ca sĩ thần tượng của FC này vừa hát xong thì tất cả bỏ về, không ở lại cổ vũ cho các ca sĩ khác,…là chuyện có thật.

Riêng với FC của mình thì tôi thường xuyên nhắn nhủ các bạn rằng: “Văn hóa ứng xử của các bạn cũng chính là bộ mặt của ca sĩ đó, nếu các bạn yêu Thu Minh thì sẽ cổ vũ cho Thu Minh một cách đặc biệt hơn so với những người khác. Nhưng, làm ơn đừng bao giờ bỏ về khi Thu Minh vừa hát xong. Một chương trình muốn thành công thì cần nhiều ca sĩ  chứ không phải một mình Thu Minh. Vậy nên, FC Thu Minh hãy ở lại cổ vũ và tôn trọng những tiết mục khác của chương trình”.

Điều thứ hai mà tôi dặn dò fan là khi lên tiếng bênh vực hay ủng hộ Thu Minh thì hãy dùng những từ ngữ có văn hóa, lời lẽ văn minh cùng thái độ lịch sự, đừng gây gổ hay nói xấu bất kì ai. Chỉ cần như vậy thôi là Thu Minh đã rất tự hào về các bạn rồi.

- Thu Minh nhận được sự yêu mến của nhiều người khi ngồi ghế giám khảo chương trình The Voice và Vietnam Idol, trong thời gian tới chị có định quay lại với công việc giám khảo?

Hiện tại có nhiều lời mời làm giám khảo lắm nhưng Thu Minh không muốn tham công tiếc việc rồi làm không tốt. Năm ngoái, Vietnam Idol đã có một mùa thành công, nếu chương trình vẫn có lời mời thì tôi sẽ suy nghĩ và có thể quay lại với mùa mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Trúc - Ảnh: Triều Phạm ([Tên nguồn])
Thu Minh: Nữ hoàng sexy nhạc Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN