Tác giả "Ông bà anh" thấy có lỗi với mẹ khi quyết định chuyển giới

"Tôi không biết nếu mẹ còn sống, bà sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy con gái của mình đã dần trở thành một người đàn ông", Thiện Hiếu tâm sự.

Sau khi xuất hiện trong chương trình Sing my song (Bài hát hay nhất) vào tối 20/11, tiết mục Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu đã lập tức gây sốt cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, những câu chuyện về cuộc sống riêng của chàng trai 21 tuổi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Bởi trước khi có cái tên Lê Thiện Hiếu và vẻ ngoài điển trai, nam tính như hiện nay, anh chàng từng là một cô gái và có tên thật là Lê Phương Thảo.

Tác giả "Ông bà anh" thấy có lỗi với mẹ khi quyết định chuyển giới - 1

Lê Thiện Hiếu - cái tên đang gây sốt Sing my song với ca khúc Ông bà anh.

Thiện Hiếu chia sẻ, anh là con út trong gia đình có hai chị em. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã ý thức bản thân mình là con trai, chỉ thích chơi những môn lắp ráp, bắn bi, cởi trần tắm biển hệt như đàn ông thay vì chơi búp bê, tập nấu ăn hay khép nép, kín kẽ như các bạn gái cùng lứa.

Thời điểm đó, gia đình Thiện Hiếu cho rằng anh bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nên cố gắng định hướng lại tư tưởng. Mẹ chàng ca sĩ 9x còn dạy cho con cách ăn mặc, đi đứng nữ tính sao cho ra dáng con gái. Thiện Hiếu cũng vì thương và nghe lời mẹ nên đã nuôi tóc dài đến ngang vai.

Tác giả "Ông bà anh" thấy có lỗi với mẹ khi quyết định chuyển giới - 2

Dù là con gái, Thiện Hiếu lại thích cởi trần và chơi những trò mạnh bạo như con trai.

Tuy nhiên, khi học đến lớp 7, mẹ Hiếu bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông đã trở thành cú sốc tâm lý cực lớn đối với anh. Đó cũng là lý do khiến anh quyết định cắt mái tóc dài.

Sau khi mẹ mất, chị gái lại sống ở Bắc Ninh nên chỉ còn lại Thiện Hiếu và bố đang sinh sống cùng nhau tại Thái Nguyên. Khi anh chàng quyết định thực hiện quá trình chuyển giới vào cuối năm 2015, bố anh đã quyết liệt phản đối khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Ông cũng khuyên Thiện Hiếu nên cố gắng để tóc dài, tập mặc váy cho đúng với tính cách con gái. Nhưng khi thấy con thực sự quyết tâm chuyển giới để được sống thật với bản thân, ông dần buông xuôi và để con tự quyết định cuộc đời mình.

“Toàn bộ quá trình chuyển giới của Hiếu đều được thực hiện tại Việt Nam. Số tiền chi trả để làm liệu trình này đều là những khoản được Hiếu tích góp từ công việc làm thêm, đi hát bên ngoài trong suốt thời gian qua”, tác giả của Ông bà anh chia sẻ.

Thiện Hiếu nói thêm, dù bạn bè, người thân xung quanh không hề tỏ ra dị nghị khi mình trở thành con trai, nhưng đôi lúc, anh vẫn cảm thấy có lỗi với gia đình, đặc biệt là với người mẹ quá cố. Bởi khi còn sống, bà luôn mong Hiếu thuỳ mị, nữ tính như những cô gái bình thường.

Tác giả "Ông bà anh" thấy có lỗi với mẹ khi quyết định chuyển giới - 3

Hình ảnh Thiện Hiếu chụp cùng mẹ lúc bé.

“Tôi không biết nếu mẹ còn sống, bà sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy con gái của mình đã dần dần trở thành một người đàn ông. Từ khi chuyển giới đến nay, đôi lúc tôi thấy mình bất hiếu vì đã chối bỏ giới tính mà bố mẹ đã tạo ra cho mình”, Thiện Hiếu tâm sự.

Được biết, ngoài vấn đề về gia đình, một lý do nữa khiến chàng trai trẻ 21 tuổi cảm thấy áp lực là bị mất đi giọng nói, cũng như cơ thể thay đổi quá nhiều sau liệu trình chuyển giới. Sáu tháng đầu tiên là lúc anh có cảm giác hoang mang, bối rối, không dám bước ra đường vì không biết tương lai mình sẽ ra sao, sẽ trở thành người như thế nào.

Thời điểm bị mất giọng cũng là lúc Lê Thiện Hiếu chuyển từ công việc đi hát sang sáng tác. Dù chưa từng qua trường lớp bài bản nào, nhưng anh chàng đã bỏ túi gần 10 ca khúc tự mình viết nên. Nội dung các bài hát chủ yếu nói về những câu chuyện của bản thân và cuộc sống xung quanh.

Tác giả "Ông bà anh" thấy có lỗi với mẹ khi quyết định chuyển giới - 4

Chân dung bảnh bao, điển trai của tác giả "Ông bà anh" sau khi chuyển giới.

Chàng trai 9x đến từ Thái Nguyên cho biết, anh bắt đầu đi hát từ tháng 12 năm ngoái và đã tham gia khá nhiều cuộc thi như X-Factor, The Voice,... Nhưng do thời điểm đó đang bị đổi giọng nên đã bị rớt từ những vòng ngoài. Mãi đến khi thi Sing my song, Thiện Hiếu mới nổi lên như một “hiện tượng” và được đông đảo khán giả chú ý.

Thiện Hiếu cho biết, anh cũng khá bất ngờ trước những phản hồi tích cực từ khán giả, bởi lúc đầu, anh chàng chỉ dự định đi thi cho vui chứ không mong được nổi tiếng.

Dù bài hát tạo được thành công ngoài mong đợi, nhưng đồng thời, đó cũng là áp lực rất lớn đối với Thiện Hiếu ở những lần xuất hiện tới. Lúc này, giọng ca chuyển giới gốc Thái Nguyên đang dành phần lớn thời gian tập luyện cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho vòng thi tiếp theo của Sing my song.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Nghiên ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN