Số phận trái ngược ở tuổi 50 của 2 mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ

Hai mỹ nhân một thời Châu Hải My và Ôn Bích Hà hiện tại lại đang có những ngã rẽ khác nhau.

Hai mỹ nhân nổi tiếng thập niên 90 là Ôn Bích Hà trong vai Phan Kim Liên (Kim Bình Mai) và Châu Hải My với vai Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đô Long Kí) đều là những nữ diên viên xinh đẹp tài năng của làng điện ảnh HongKong.

Số phận trái ngược ở tuổi 50 của 2 mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ - 1

Vẻ ngoài trong sáng của Châu Hải My

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, những hình ảnh mới nhất của hai mỹ nhân một thời đã tiết lộ cuộc sống hoàn toàn đối lập giữa hai “bông hoa” xinh đẹp này. Khi Ôn Bích Hà được lấy chồng đại gia, dù đã 50 tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ. Còn Châu Hải My không kết hôn ngày càng già nua xuống sắc.

Ôn Bích Hà sinh ngày 30 tháng 7 năm 1966, Châu Hải My sinh ngày 6 tháng 12 năm 1966. Cả hai đều là diễn viên điện ảnh Hong Kông danh tiếng.

Số phận trái ngược ở tuổi 50 của 2 mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ - 2

Vẻ ngoài sắc sảo của Ôn Bích Hà khi vào vai Phan Kim Liên

Trong khi Ôn Bích Hà táo bạo khi thủ vai diễn Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình 1994 chuyển thể từ Kim Bình Mai, còn Châu Hải My thành danh từ vai diễn Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Kí, đến nay cả hai bông hoa đều chạm đến tuổi ngũ tuần. Nhưng mỗi người lại có một số phận khác nhau.

Năm 1985, Châu Hả My và Lữ Lương Vỹ - nam tài tử Hồng Kông đóng  vai Đinh Lực trong Bến Thượng Hải đã nảy sinh tình cảm với nhau khi đóng cùng phim Sóng gió đảo nhỏ. Năm 1988, khi Châu Hải My mới 21 tuổi đã cùng Lữ Lương Vĩ tổ chức đám cưới tại Mỹ. Khán giả chưa hết bàng hoàng về đám cưới nhanh chóng này thì 10 tháng sau Châu Hải My đã quyết định ly hôn vì lí do tính cách không hợp.

Số phận trái ngược ở tuổi 50 của 2 mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ - 3

Châu Hải My với quyết định kết hôn chớp nhoáng ở tuổi 21

Nhiều năm qua, cô vẫn rất tự tin theo đuổi hình tượng “độc thân quý tộc” – không muốn kết hôn. Minh chứng cho điều này, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên đã thẳng thắn trả lời phóng viên rằng bản thân đã chia tay “bạn trai” 10 năm là nam ca sĩ trẻ Lý Quý Phủ sau 10 lần chàng trai này cầu hôn. Được biết cô còn tuyên bố rằng:” Tôi không có ý định kết hôn càng  không có ý định sinh con”

Còn với Ôn Bích Hà thì vào năm 2000, mỹ nhân phim cấp ba chính thức gả cho đại gia Hà Tổ Quang – một đại gia máu mặt của HongKong. Kể từ đây cuộc đời của cô bước sang trang khác rực rỡ hơn, mặc dù ít xuất hiện hơn trên màn ảnh. Nhưng bù lại cô có một cuộc hôn nhân “mĩ mãn” nhiều người ganh tị.  

Số phận trái ngược ở tuổi 50 của 2 mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ - 4

Cuộc sống viên mãn của Ôn Bích Hà kể từ khi lấy chồng đại gia

Được biết cho đến nay sau 16 năm chung sống, tình cảm hai vợ chồng Ôn Bích Hà và đại gia Hà Tổ Quang vẫn rất mặn nồng hạnh phúc. Cô chia sẻ rằng: "Suốt bao năm chung sống, anh ấy chưa bao giờ xem trộm điện thoại tôi. Tổ Quang luôn tôn trọng và hết mực chiều chuộng tôi, ở bên anh ấy tôi luôn có cảm giác ấm áp”.

Số phận trái ngược ở tuổi 50 của 2 mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ - 5

Châu Hải My vẫn trẻ trung nhưng lại xuề xòa, đơn giản

Ngày 17.11 vừa qua trên trang mạng cá nhân, cả Ôn Bích Hà và Châu Hải Mi đều đăng ảnh “tự sướng” của bản thân, nhưng có sự đối lập vô cùng lớn khi Ôn Bích Hà càng ngày càng trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi, còn Châu Hải My khiến cho cộng đồng mạng được một phen bất ngờ vì dù trông cô vẫn trẻ đẹp nhưng lại quá xuề xòa và không chăm chút cho bản thân.

   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lam ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN