Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn

Khối tài sản khổng lồ của cặp đôi “vàng” sẽ ra sao là câu hỏi mà nhiều người đặt ra vào lúc này.

Sau 12 năm bên nhau với nhiều thăng trầm và đồn đoán, cuối cùng Angelina Jolie đã nộp đơn ly hôn với Brad Pitt vào đầu tuần này và công khai thông tin với báo giới vào hôm qua 20.9 (giờ Việt Nam). 

Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn - 1

Tổng tài sản của cặp đôi lên tới 400 triệu USD - gần 9 nghìn tỷ đồng.

Trong quãng thời gian bên nhau, cả hai đã kiếm được rất nhiều tiền từ cát-sê đóng phim, đóng quảng cáo, bản quyền hình ảnh,… Họ cũng lập Quỹ Jolie-Pitt vào năm 2006.

Theo Dailymail, uớc tính tổng tài sản mà  “ông bà Smith” sở hữu lên đến 400 triệu USD (gần 9 nghìn tỷ đồng). Trong khi đó,  trang Celebrity Net Worth cho biết nếu tính riêng lẻ, Pitt sở hữu khoảng 240 triệu USD và Jolie có trong tay 160 triệu USD.

Theo TMZ, Jolie đứng tên phần lớn các bất động sản của hai vợ chồng. Dinh thự chính của họ nằm ở phía đông Hollywood (bang California, Mỹ), bao gồm nhiều ngôi nhà lớn.

Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn - 2

Dinh thự của cặp đôi ở Hollywood.

Căn nhà chính được Pitt mua lại hồi năm 1994 với giá 1,7 triệu USD. Anh sống với vợ cũ Jennifer Aniston cho đến khi họ ly dị vào năm 2005. Sau đó, anh sửa chữa lại căn nhà và mua thêm ba biệt thự khác gần đó. Nam diễn viễn Ngựa chiến thành Troy còn xây một công viên cho con cái vui chơi.

Tuy nhiên, “khủng” nhất trong khối tài sản của cặp vợ chồng này phải kể đến căn biệt thự có giá 60 triệu USD mang tên Château Mirval tại Provence (Pháp) với 35 phòng ngủ, bể bơi nhân tạo, vườn nho, một hào nước riêng và là nơi cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào năm 2014.

Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn - 3

Căn biệt thự có giá 60 triệu USD Château Mirval tại Pháp.

Ngoài ra, Jolie mua riêng một căn hộ siêu sang tại Los Feliz, Los Angeles để tiện cho công việc. Cặp đôi cũng mua một villa mang tên Costanza tại Valpolicella tại Ý vào năm 2010. Đó là bất động sản gồm 15 phòng ngủ lớn, nhiều hồ bơi và phòng tập thể dục riêng.

Một căn hộ khác có giá hơn 16 triệu USD tại Richmond, phía tây London (Anh). Thậm chí để tiện đi lại, Pitt và Jolie thường xuyên lui tới căn hộ này bằng máy bay trực thăng riêng.

Từ năm 2015, Pitt rao bán dinh thự ở New Orleans, được xây dựng từ năm 1830, có 5 phòng ngủ. Ban đầu anh đặt mức giá 6,5 triêu USD, sau đó giảm xuống còn 5,65 triệu USD. Hồi năm 2007, cũng có tin Jolie mua một căn nhà ở Laurel Canyon.

Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn - 4

Số bất động sản của cặp đôi gồm nhiều biệt thự siêu sang tại nhiều địa điểm du lịch trên thế giới.

Ngoài bất động sản, cặp đôi vàng của Hollywood còn sở hữu nhiều máy bay trực thăng và các siêu xe, trang sức với giá trị “trên thời”.

Jolie có niềm đam mê đặc biệt với máy bay. Cô sở hữu 1 chiếc Cirrus SR-22 trị giá hơn 360.000 USD có thể đạt tốc dộ 300 dặm/giờ.

Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn - 5

Máy bay trực thăng của cặp đôi.

Ngoài máy bay, không thiếu các tên tuổi siêu xe nằm trong bộ sưu tập xe hơi của gia đình này như Range Rover, BMW hay Jaguar. Món quà sinh nhật của Brad Pitt năm 2015 mà Jolie tặng anh chính là một chiếc Aston Martin Vanquish Carbon Edition có giá 300.000 USD.

Trước đó 2 năm, Jolie bỏ ra 20 triệu USD để tặng Brad Pitt… nguyên 1 hòn đảo mang tên Petra có hình trái tim ở gần New York trong sinh nhật lần thứ 50 của Pitt.

Chẳng để vợ chịu thiệt thòi, một năm sau ngày cưới, Brad Pitt tặng vợ chiếc đồng hồ bạch kim dòng Patek Philipe 1952 có giá lên đến 3 triệu USD.

Số phận khối tài sản nửa tỷ đô của Pitt – Jolie sau ly hôn - 6

Brad Pitt tặng vợ chiếc đồng hồ bạch kim dòng Patek Philipe 1952 có giá lên đến 3 triệu USD.

“Ông bà Smith” lập Quỹ Jolie-Pitt vào năm 2006 với mục tiêu “giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên thế giới”. Hai người đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, xã hội và đóng góp nhiều triệu USD cho các tổ chức và cá nhân trên thế giới. Chính vì khối tài sản lớn nên cả hai nhận nuôi rất nhiều con nuôi trên khắp thế giới, trong đó có cậu bé Pax Thiên người Việt Nam.

Tuy bên nhau 12 năm nhưng Jolie và Pitt mới chỉ kết hôn 2 năm qua. Điều đó có nghĩa là thu nhập trong 2 năm này của cặp đôi sẽ được chia đều 50/50. Ước tính con số đó là khoảng 100 triệu USD.

Nhiều báo mạng phương Tây nhận định khả năng cặp đôi Brad-Jolie sẽ không xảy ra vụ tranh chấp tiền bạc hậu ly hôn bởi cả hai đều sở hữu khối tài sản quá khổng lồ. Trong đơn ly hôn, Jolie cũng không đòi Brad Pitt hỗ trợ tài để dù cô nhận tuôi tất cả 6 người con nuôi.

Về khối tài sản trước khi kết hôn năm 2014, cả hai sẽ được giữ nguyên cho bản thân mà không phải chia cho đối phương vì họ đã kí hợp đồng tiền hôn nhân. Rõ ràng, Angela Jolie và Brad Pitt “tỉnh táo” hơn tài tử Johnny Depp rất nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN