Sau 46 năm, Khả Tú thừa nhận cặp kè với Lý Tiểu Long

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Miêu Khả Tú đã lên tiếng thừa nhận chuyện quan hệ ngoài luồng với Lý Tiểu Long sau 46 năm.

Ngày 3/9, tờ Thời báo Tự do (The Liberty times) đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Miêu Khả Tú – minh tinh từng bị đồn là người tình bí mật của ngôi sao quá cố Lý Tiểu Long.

Sau 46 năm, Khả Tú thừa nhận cặp kè với Lý Tiểu Long - 1

Miêu Khả Tú hiện tại (Hình do phóng viên tờ Thời báo tự do chụp).

Khi được hỏi về nghi án phim giả tình thật với Lý Tiểu Long bị đồn đoán gần 50 năm qua, người đẹp 65 tuổi mỉm cười trả lời: “Tôi biết cuộc sống của tôi đã được định sẵn không thể thoát khỏi chuyện này. Tôi không phủ nhận”.

Câu trả lời rõ ràng, rành mạch của người tình màn ảnh Lý Tiểu Long khiến nhiều người bất ngờ. Trước đây, cô luôn giữ im lặng về chuyện hẹn hò với ngôi sao võ thuật quá cố. Đây là lần đầu tiên, Miêu Khả Tú thừa nhận chuyện quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có vợ sau 46 năm.

Miêu Khả Tú là mỹ nữ có cơ hội đóng cặp với Lý Tiểu Long nhiều nhất trên màn ảnh với ba tac phẩm: Đường Sơn đại huynh (1971), Tinh Võ Môn (1972) Mãnh Long quá giang (1972). Diễn xuất ăn ý của hai người từng dấy lên tin đồn hẹn hò xong nữ diễn viên Hong Kong không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.

Sau 46 năm, Khả Tú thừa nhận cặp kè với Lý Tiểu Long - 2

Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long trong Mãnh long quá giang.

Miêu Khả Tú sinh năm 1952 ở Hong Kong. Cô và ông vua võ thuật Trung Quốc có mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai cùng là đồng hương lại lập nghiệp trên đất khách (Mỹ) nên rất gắn bó với nhau. Đặc biệt, mẹ của Khả Tú và mẹ Lý Tiểu Long cũng là bạn bè lâu năm nên cặp đôi càng khăng khít hơn.

Miêu Khả Tú cho hay, năm 17 tuổi cô tới công ty điện ảnh Gia Hòa tham gia casting. Vẻ đẹp khả ái, gương mặt thanh tú giúp cô lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất phim. Thậm chí, Gia Hòa không ngại ưu ái gọi cô là “công chúa” của công ty. Một số người còn cho rằng, Miêu Khả Tú đẹp như Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, Khả Tú lại cảm thấy mình giống đại minh tinh Lâm Thúy (Jeanette Lin Chui). Trong Gia Hòa, Miêu Khả Tú được công ty hết mực ưu ái và gọi cô với cái tên Kim Ba La (ý chỉ như viên ngọc sáng, vô cùng trân quý).

Sau 46 năm, Khả Tú thừa nhận cặp kè với Lý Tiểu Long - 3

Nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi trong Tinh võ môn.

“Trên thực tế, tôi cũng là con gái duy nhất trong nhà nên được bố mẹ rất chiều chuộng và coi mình như một kho báu”, người tình Lý Tiểu Long cho biết. Được Gia Hòa ưu ái hết mực song Miêu Khả Tú chỉ ở lại công ty 5 năm. Sau khi rời Gia Hòa, cô rời khỏi showbiz và chuyển tới định cư ở Toronto (Canada).

Tháng 7/1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Đây là cú sốc rất lớn đối với Miêu Khả Tú. Trong một bài phỏng vấn, Miêu Khả Tú cho biết, khi biết tin cô đã buồn tới nỗi chỉ biết khóc. Khi quá mệt, cô đã thiếp đi và mơ thấy Lý Tiểu Long đứng bên cạnh giường, nhìn mình rất chăm chú.

Kể về lần cuối được nhìn thấy người tình màn ảnh của mình, nữ diễn viên sinh năm 1952 cho biết: “Anh ấy nằm đó, rất tự tại, thoải mái. Tôi lấy tay vuốt tóc cho anh bất giác mới nhận ra anh ấy đã chết thật rồi. Tay anh ấy lạnh ngắt, không còn cảm giác gì”.

Sau 46 năm, Khả Tú thừa nhận cặp kè với Lý Tiểu Long - 4

Miêu Khả Tú trên phim trường "Đường tâm phong bạo 3" của TVB. Ảnh chụp giữa tháng 2.

Sau Lý Tiểu Long, Miêu Khả Tú còn hẹn hò với tài tử Kha Tuấn Hùng, Phan Chí Văn nhưng chưa một lần lên xe hoa. Nhiều người nhận định, Miêu Khả Tú chọn sống đời độc thân vì mối tình day dứt với Lý Tiểu Long.

“Mỗi lần về Hong Kong, bạn bè tôi đều hỏi có phải tôi ở vậy vì Lý Tiểu Long? Tôi chỉ cười và nói mọi người tin chuyện đó sao?”, Khả Tú tâm sự.

Ở tuổi 65, Miêu Khả Tú cho hay, mình không phải mẫu người hợp để kết hôn: “Tôi theo đuổi cuộc sống tự do, không ràng buộc".

”Người tình Lý Tiểu Long” tuổi 65 tuổi vẫn đi về lẻ bóng

Ký ức về Lý Tiểu Long khiến cô chưa thể đến với ai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Ltn) ([Tên nguồn])
Lý Tiểu Long Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN