Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ nói không với tình dục trước hôn nhân vì niềm tin tôn giáo cao cả.

Ngày 25/2 vừa qua, kiều nữ Hong Kong Chung Gia Hân xác nhận cô đã kết hôn với con trai chủ tịch hãng phim danh giá TVB.

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 1

Hoa đán TVB Chung Gia Hân mới đây chính thức lên xe hoa. Trong đám phù dâu ngày hôm đó xuất hiện nhiều mỹ nhân như Vương Quân Thanh, Lý Á Nam, Sùng Lệ Hương, Cẩu Vân Tuệ... 

Đối diện với tin đồn mình có thai trước khi làm đám cưới, hôm qua 2/3 trên trang cá nhân, Chung Gia Hân khẳng định, cô và bạn trai Jeremy Leung trong suốt thời gian yêu luôn giữ gìn cho nhau. 

Xuất hiện trong đám cưới của mỹ nhân Chung còn có khá nhiều người đẹp, và đều là những người sẵn sàng công khai nói không với tình dục trước hôn nhân. Chung Gia Hân được cho là người tiếp theo sau ngôi sao Lý Á Nam, Trịnh Tú Văn, Đặng Tử Kỳ... chính thức trao “cái ngàn vàng” cho chồng, sau 2 năm yêu đương gìn giữ.

Trịnh Tú Văn

Chuyện tình cảm hợp tan suốt 22 năm của cặp ngôi sao Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn thực sự tốn nhiều giấy mực của báo chí. Mãi đến tháng 8.2013, cả hai mới chính thức về chung một nhà. 

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 2

Trịnh Tú Văn từng có thời gian bị trầm cảm. Và vì theo đạo Kito giáo, cô mạnh dạn nói không với tình dục trước hôn nhân.

Sau khi nữ diễn viên về ở chung với Hứa Chí An, nhiều người cho rằng cả hai đã “gạo nấu thành cơm”. Nhưng trong một bài phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ 48 tuổi thẳng thắn thừa nhận hai người chưa kết hôn, dù chung nhà nhưng không chung giường.

Năm 2015, cặp tình nhân bí mật tổ chức đám cưới, lúc này Trịnh Tú Văn mới lên tiếng: “Có thể gọi tôi là cô Hứa được rồi”. Câu nói này khiến ai cũng ngầm hiểu vợ chồng cô đã “ăn cơm đúng kẻng”.

Đặng Tử Kỳ

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 3

Tháng 3.2014, chuyện tình 3 năm của nam ca sĩ Lâm Dục Gia và nữ danh ca Đặng Tử Kỳ kết thúc trong khẩu chiến kịch liệt.

Nhiều tin đồn cho rằng, lý do cả hai chia tay là do Dục Gia cặp bồ với nữ ca sĩ xứ Đài - Đinh Văn Kỳ. Thông tin từ một người bạn thân của Đặng Tử Kỳ cho biết, trong thời gian yêu nhau 3 năm, nữ ca sĩ vì niềm tin tôn giáo luôn cự tuyệt sex trước hôn nhân.

Hầu Bội Sầm

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 4

Trước khi kết hôn, mẹ của nữ ca sĩ Hầu Bội Sầm từng tiết lộ cô luôn giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn.

Ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ đã được mẹ dạy dỗ về “lần đầu tiên” chỉ được trao cho chồng, vì vậy Hầu luôn giữ “cái ngàn vàng” như chính sinh mạng. Một nguồn thạo tin cho biết thêm, thời gian Hầu Bội Sầm và nam ca sĩ Châu Kiệt Luân yêu nhau, mọi cuộc hẹn hò đều diễn ra ở nhà cô, bên cạnh có sự giám sát của mẹ.

Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1977 từng có cuộc tình với nhiều sao nam như Liên Thắng Văn, Lâm Trí Văn... và sau đó là chuyện tình 2 năm với Châu Kiệt Luân. Tuy nhiên giữa họ không hề có quan hệ xác thịt.

Lưu Nhược Anh

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 5

Nữ diễn viên Lưu Nhược Anh cũng là người đẹp nhất quyết chỉ trao thân cho ông xã.

Thời gian trước khi Nhược Anh lên xe hoa vài hôm, cô thường xuyên gọi điện cho cô bạn thân truy hỏi về chuyện phòng the và quan hệ giữa phụ nữ với đàn ông. Đến lúc này bạn thân của Lưu Nhược Anh mới “ngã ngửa” việc nữ diễn viên suốt hơn 40 năm qua vẫn “thủ tiết” cho chồng.

Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 6

Hoa hậu Hong Kong 2013 Trần Khải Lâm từ năm lên 8 đã theo đạo Kito giáo và thực hiện nghi lễ rửa tội ở Canada. Đây cũng là lý do người đẹp kiên quyết từ chối chuyện nam nữ trước hôn nhân, đồng thời cô coi đó là niềm vinh hạnh của đời mình.

Bí mật này từng được Trần Khải Lâm chia sẻ cùng các thí sinh hoa hậu trong thời gian cô tham gia thi sắc đẹp.

Lý Á Nam

Nữ diễn viên đài TVB – Lý Á Nam vốn là người đẹp gốc Hoa. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu người Hoa ở Canada năm 2004 và đăng quang Hoa hậu người Hoa quốc tế 2005, sau đó được ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ đài TVB.

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 7

Bản thân Lý Á Nam cũng như chồng cô hiện tại, nam diễn viên Vương Tổ Lam đều từ chối tình dục trước hôn nhân. Thời gian hẹn hò, họ thường rủ thêm người đi cùng quan sát với hy vọng sẽ giữ gìn trinh trắng cho nhau đến đêm tân hôn.

Ngày cưới, hai vợ chồng vì quá mệt đều lăn ra ngủ đúng đêm “động phòng hoa trúc”. Vương Tổ Lam sau đó viện dẫn lý do: “Tôi đã chuẩn bị cả rồi, nhưng cô ấy lại đến ngày”.

Chung Thư Mạn

Những mỹ nhân quyết giữ “ngàn vàng” trước đám cưới - 8

Cách đây không lâu, làng giải trí Hong Kong xôn xao scandal nam ca sĩ trẻ Ngô Hạo Khang lén bạn gái là nữ ca sĩ Chung Thư Mạn, cặp bồ với 6 người đẹp, khiến cả hai chính thức hủy hôn ước. Sau vụ việc trên, nữ ca sĩ sinh năm 1984 tổ chức họp báo, lên tiếng tha thứ cho vị hôn phu.

Được biết Chung Thư Mạn là người cổ xúy trào lưu không tình dục trước hôn nhân, vì vậy nhiều ý kiến cho rằng đây chính là lý do khiến bạn trai cô chọn cách “ngoài luồng”.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ 32 tuổi đã phản bác và khẳng định: “Không phải nguyên nhân đó, tôi có lý do riêng không tiện nói. Nhưng tình yêu không phải chỉ cần chuyện đó mà là cùng nhau trải nghiệm và bao dung”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN