Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới

Một danh sách dài sao "bự" từ giã cõi đời ở tuổi còn rất trẻ, do nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

Charlie Sheen mới đây xuất hiện trên kênh Today show của đài NBC chính thức công khai ông nhiễm HIV từ cách đây 4 năm. Ngôi sao Two and A Half Men trước đó từng khốn đốn với những tin đồn về căn bệnh này, sau khi truyền thông khui đời sống cá nhân trụy lạc của ông.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 1

Sheen cũng thừa nhận từng lạm dụng ma túy trong nhiều năm, quan hệ tình dục không phòng tránh với hàng nghìn đối tượng, bao gồm cả ngôi sao làng giải trí lẫn gái mại dâm, vũ công thoát y và cả sao phim người lớn, trong đó có cả tình dục đồng giới.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 2

Nữ diễn viên người Mỹ Amanda Blake qua đời năm 1989 vì bệnh AIDS, thọ 60 tuổi. Ngôi sao Stars in My Crown từng trải qua 4 đời chồng. Bà còn nghiện thuốc lá nặng và mắc ung thư vòm họng.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 3

Nam diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Anthony Perkins, ngôi sao của phim Psycho từng giấu rất kín thực tế ông bị nhiễm HIV. Tài tử sinh năm 1932 qua đời sau khi chuyển sang giai đoạn AIDS vào năm 1992, hưởng dương 60 tuổi. Perkin có vợ là nữ nhiếp ảnh gia Berry Berenson (kết hôn năm 1973).

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 4

Tài tử người Mỹ Rock Hudson công bố ông nhiễm HIV năm 1985 trước khi qua đời một thời gian ngắn, hưởng dương 60 tuổi. Rock Hudson từng kết hôn với Phyllis Gates năm 1955 và ly hôn 3 năm sau đó.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 5

Tài tử người Mỹ Paul Shenar qua đời năm 1989 vì bệnh AIDS, hưởng dương 53 tuổi. Shenar từng có mối quan hệ đồng tính với tài tử người Anh Jeremy Brett vào những năm 1970 và kéo dài mối tình ấy suốt 5 năm.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 6

Nam diễn viên người Mỹ Timothy Patrick Murphy qua đời vì bệnh AIDS năm 1988 ở tuổi 29. Timothy từng công khai ông là người lưỡng tính và có quan hệ đồng giới với tài tử Brad David, người cũng mắc AIDS và tự sát vào năm 1991.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 7

Tài tử người Mỹ Brad David, ngôi sao của Midnight Express nhiễm HIV năm 1985. Ông qua đời vì sử dụng thuốc quá liều, hưởng dương 42 tuổi. Brad từng kết hôn với nữ đạo diễn Susan Bluestein vào năm 1976 và có một con trai Alexandra Davis. Thực tế ông từng công khai là người lưỡng tính khi quan hệ với cả đàn ông.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 8

Robert Reed, ngôi sao điện ảnh người Mỹ được khán giả biết đến qua vai diễn Mike Brady trong phim The Brady Bunch. Ông nhiễm HIV dương tính và qua đời khi mắc thêm bệnh ung thư ruột kết, hưởng dương 60 tuổi. Robert kết hôn với Marilyn Rosenberger năm 1954 và có một con trai. Hai người ly hôn sau 5 năm chung sống.

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 9

Tài tử gạo cội người Anh Denholm Elliot, ngôi sao của phim Trading Places nhiễm HIV năm 1987. Ông qua đời năm 1992 vì liên quan đến bệnh lao phổi, thọ 70 tuổi. Denholm từng trải qua hai cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Susan Robinson (1962 - 1992) và cô đào Virginia McKenna (1954 - 1957).

Những cái chết vì HIV/AIDS của sao showbiz thế giới - 10

Nam diễn viên người Mỹ Michael Jeter, ngôi sao của The Green Mile từng công khai là người đồng tính, có bạn trai là Sean Blue. Hai người sống cùng nhau cho đến khi Jeter qua đời vì căn bệnh HIV vào năm 2003 ở tuổi 50. Tài tử sinh năm 1952 được cho là đã mất vì HIV. Tuy vậy nhiều ý kiến cho biết ông qua đời vì một căn bệnh khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN