Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai?

Nữ diễn viên người Việt là tâm điểm báo chí Đài Loan vì liên tiếp nói dối.

Sao gốc Việt đang lùm xùm nhất Đài Loan là ai?

Cái tên Helen Thanh Đào đang là tâm điểm của showbiz Đài Loan vì scandal thừa nhận nói dối. Cô vốn là diễn viên người Việt qua Đài Loan sinh sống và lập nghiệp.

Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai? - 1

Helen Thanh Đào cùng người chồng cô mới thừa nhận 

Ngày 8.1.2017, Helen Thanh Đào bất ngờ tổ chức họp báo công khai xin lỗi vì đã nói dối về đời tư. Cô cho hay bản thân là người đã có gia đình trong 18 năm qua. Cô giải thích lý do lên tiếng vì mẹ ruột ép phải chu cấp khoản tiền lớn, nếu không sẽ công khai sự thật. Vì không chấp nhận vụ tống tiền từ mẹ, Helen quyết định nói rõ về thân phận, cuộc sống thật của mình.

Nữ diễn viên cùng người chồng lớn tuổi – ông Đới Phát Khuê – xuất hiện tại buổi họp báo. Hai người nắm tay nhau thể hiện sự động viên. Helen Thanh Đào vừa phát biểu vừa khóc trước báo chí.

Trước đây Helen Thanh Đào công bố với báo giới cô mang dòng máu lai, cha người Đài Loan, mẹ mang hai dòng máu Việt - Ấn. Cô còn nói bản thân không biết tiếng Việt, phải cố gắng rất nhiều trong thời gian về Việt Nam đóng phim.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo ngày 8.1, cô đã thừa nhận nói dối. Thực chất Helen Thanh Đào là người Việt Nam chính gốc, theo học trường Đại học dân lập Hồng Bàng tại TP. HCM trước khi được mai mối, nhập cư sang Đài Loan.

Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai? - 2

Trước scandal thừa nhận nói dối, Helen Thanh Đào là một diễn viên độc thân, giàu có và chịu nhiều nỗi đau mất người thân

Cô cũng thừa nhận nói dối việc bản thân là người độc thân. Thực tế cô đã kết hôn từ 18 năm trước. Người “anh trai” thường xuyên theo cô trong mỗi sự kiện trước đây thực chất là người chồng danh chính ngôn thuận. Mặc dù hai người đã kết hôn nhưng Helen Thanh Đào chỉ giới thiệu trước báo giới đó là anh trai.

Nữ diễn viên còn lừa gạt người hâm mộ về cái chết liên tiếp của cả mẹ và em trai. Thực chất năm 2009, mẹ chồng của Helen qua đời nhưng cô nói dối đó là mẹ ruột. 1 năm sau, người em trai của chồng tự vẫn, cô đã trả lời báo chí đó là em trai mình.

Cô thừa nhận đã dựng lên câu chuyện đau thương về hoàn cảnh gia đình chị gái qua đời do tai nạn giao thông, vài năm sau bố cũng qua đời vì đau buồn, vài năm trước mẹ mất, sau đó em trai tự vẫn, mục đích để lấy tình cảm thương xót của cư dân mạng.

Hiện tại mẹ ruột của Helen Thanh Đào xuất hiện, đòi một khoản tiền lớn nếu không sẽ công bố bí mật khiến cô phải tổ chức họp báo giải thích trước.

Helen Thanh Đào còn đánh bóng tên tuổi bằng việc chia sẻ đã học Đại học ở California (Mỹ). Cô từng khoe có cuộc sống gia đình khá giả. Mỗi ngày cô đi tới trường ở Mỹ bằng chiếc xế sang có giá hơn 100.000 USD. Hành vi nói dối này được cô xác nhận.

Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai? - 3

Nữ diễn viên đã khóc lóc thừa nhận mọi thông tin trước đó về gia cảnh đều là nói dối

Tuy nhiên, việc công khai chỉ trích mẹ ruột và thừa nhận nói dối vẫn chưa đủ nói hết scandal của Helen Thanh Đào.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trang Apple Daily của Đài Loan vào tối 10.1 mới đây, nữ diễn viên lại bất ngờ đưa ra tuyên bố trái ngược với phát ngôn trong họp báo ngày 8.1.

Nếu như trong họp báo, cô và chồng thể hiện nhiều tình cảm động viên nhau như nắm tay, hôn má thì khi trả lời phỏng vấn 2 ngày sau đó, Helen Thanh Đào bất ngờ tố những điều này đều do bị chồng ép buộc.

Nữ diễn viên còn chia sẻ cô nhiều lần bị ông Đới đánh đập, có lần đánh tới ngất xỉu. Helen Thanh Đào cho hay sau mỗi lần đánh vợ, ông Đới lại hối lỗi nên cô tha thứ. Cô chưa ly dị cũng vì lý do này.

“Tôi là nạn nhân của thói bạo lực gia đình” – Helen Thanh Đào lên tiếng.

Cô còn tâm sự từng có ý định tự vẫn nhưng không thành, sau bỏ trốn rồi lại quay về vì không đủ tiền sinh hoạt phí. Mọi thù lao cô có được đều do ông Đới quản lý.

Điều đáng nói là tuyên bố chồng bạo hành được Helen Thanh Đào chia sẻ sau khi cô bị một số cư dân mang tung ảnh cặp kè ngoại tình với trai trẻ. Việc này khiến lời nói của nữ diễn viên bị giảm trọng lượng.

Helen Thanh Đào – một diễn viên, MC chưa có tiếng nhưng đầy tai tiếng

Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai? - 4

Nữ diễn viên có mặt tại thảm đỏ LHP Kim Mã năm 2012

Những chia sẻ của Helen Thanh Đào bất nhất trước sau gây tranh cãi khiến cộng đồng mạng không còn tin tưởng. Cô vốn là tên tuổi quen thuộc trên màn ảnh, tham gia nhiều bộ phim Việt Nam như Hai mảnh đời (2006), Giá mua một thượng đế (2006), Ván cờ tình yêu (2007), Luật giang hồ (2007), Cuộc chiến hoa hồng (2008), Sóng gió thương trường (2008), Tiếng dương cầm trên biển (2009), Định mệnh (2009)....

Cô chủ yếu sống và làm việc ở Đài Loan, đóng các phim Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh, Dạ liên hương (tên khác: Hương sen đá).

Diễn xuất của Helen Thanh Đào giúp cô nhận đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Chung nhờ bộ phim Dạ liên hương. Cô cũng từng nhận giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất trên đài truyền hình HTV Việt Nam vào năm 2006 nhờ vai Khánh Băng trong phim Đô la trắng.

Ngoài ra, Helen Thanh Đào còn là một MC, được chọn làm Đại sứ du lịch Việt – Đài.

Tuy nhiên, tên tuổi của Helen Thanh Đào ở làng giải trí xứ Đài vẫn còn rất mờ nhạt. Mỗi năm may mắn cũng chỉ được đóng một phim. Trước đó Helen Thanh Đào mạnh mồm tuyên bố cô may mắn vì dù là diễn viên mới ở Đài Loan nhưng đã được mời đóng vai chính 2 phim truyền hình và 2 phim điện ảnh. Thực tế các vai diễn của cô chủ yếu là nhân vật người phụ nữ nước ngoài lấy chồng Đài Loan.

Cô phải làm thêm nghề người mẫu, MC để có thu nhập. Muốn nổi tiếng, Helen Thanh Đào còn dùng nhiều chiêu, trong đó cả cả việc tung ảnh “nóng”.

Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai? - 5

Helen Thanh Đào vừa là diễn viên kiêm người mẫu, MC

Năm 2010, một clip ghi lại cảnh hậu trường buổi chụp hình của Helen Thanh Đào gây xôn xao vì tạo dáng khiêu khích. Nữ diễn viên chỉ mặc nội y màu da, bán nude và lấy tay che ngực. Khi đó Helen Thanh Đào lên tiếng khẳng định bộ ảnh không để lộ những điểm quan trọng của cơ thể phụ nữ. Dù vậy, cư dân mạng vẫn chỉ trích những bức hình là phản cảm.

Cô cũng thường xuyên được báo chí nhắc đến mỗi khi diện trang phục sexy lên thảm đỏ. Tại LHP Kim Mã năm 2012, chiếc váy xuyên thấu khiến Helen Thanh Đào được nhắc tới khá nhiều.

Thậm chí cái tên Helen Thanh Đào còn vướng ồn ào “đổi tình lấy vai diễn”. Năm 2015 một số cư dân mạng tung tin Helen ngủ với đạo diễn để có được vai trong phim. Cô phải lên tiếng khẳng định đó là lời vu khống.

Người đẹp Việt bị gọi "thánh nổ" ở Đài Loan là ai? - 6

Cô từng ra tự truyện để tâm sự về gia cảnh nhiều đau thương

Dù nhiều lần phủ nhận những tin đồn nhưng chính Helen Thanh Đào lại đánh mất hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ vì scandal nói dối thân phận, đánh bóng tên tuổi. Mới đây nhà xuất bản cuốn sách tự truyện của Helen Thanh Đào phát hành năm 2015 đã tuyên bố sẽ thu hồi lại vì nội dung sai sự thật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp theo Sina, Apple Daily) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN