Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu

Nam ca sĩ lần đầu chia sẻ về tin đồn giới tính và khoảng thời gian sau khi rời khỏi công ty của Hồ Ngọc Hà.

Ngọc Khanh sinh năm 1989, gia nhập nhóm V-music vào tháng 10/2009. Anh là thành viên nổi bật của nhóm nhạc thời còn hoạt động nhờ ngoại hình điển trai cùng chất giọng thu hút.

Ngoài ca hát, Ngọc Khanh còn từng thử sức khá thành công ở lĩnh vực điện ảnh qua vai Hùng trong phim Biết chết liền và vai chính trong phim truyền hình Mười bảy tuổi rưỡi.

Nhóm Vmusic tan rã vào tháng 2/2014, Ngọc Khanh tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát với vai trò ca sĩ solo. 

Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu - 1

Ca sĩ Ngọc Khanh

Gần đây, Ngọc Khanh và cựu vận động viên wushu Thúy Hiền thường xuyên đồng hành ở các sự kiện giải trí. Em gái Thúy Vinh đã hỗ trợ ca sĩ sinh năm 1989 luyện võ đóng MV Quá yêu quá đau lòng. Sự thân thiết khiến họ vướng tin đồn tình cảm.

Thúy Hiền chia sẻ, sau hôn nhân tan vỡ với ca sĩ Anh Tú, cô ngại chuyện tái hôn nhưng vẫn mong muốn tìm được một bờ vai để dựa vào. Thúy Hiền gần đây ngày càng trẻ trung rạng rỡ ở tuổi 37, đi đi về về liên tục giữa TP.HCM - Hà Nội.

Về phía Ngọc Khanh, anh xác nhận thường xuyên liên hệ với Thúy Hiền. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối bình luận về tin đồn tình cảm với đàn chị

Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu - 2

Thúy Hiền hỗ trợ nam ca sĩ sinh năm 1989 luyện võ trong MV "Quá yêu quá đau lòng".

Bắt đầu sự nghiệp solo được gần 3 năm kể từ ngày nhóm Vmusic tan rã, sự nghiệp của anh vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều người nhận xét anh khá lận đận trong thời gian qua. Anh lý giải thế nào?

Bất kỳ ca sĩ solo nào sau khi tách khỏi nhóm đều gặp khó khăn trong công việc. Bởi khi hát nhóm, mọi người có thể hỗ trợ nhau, hay có ê-kíp hậu thuẫn phía sau. Khi solo, tôi gần như trở về con số 0, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Vạn sự khởi đầu nan, tôi đã gặp nhiều vấn đề không thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Thời gian đầu tôi cảm thấy bơ vơ, lạc lõng vì không có người quản lý hậu thuẫn, định hướng. Tôi từng cho ra mắt MV nhưng không thành công. Lúc đó tâm trạng rất chán nản, gần như muốn bỏ nghề. Có thời điểm tôi dừng theo đuổi đam mê để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh quán nhậu.

Tuy nhiên, việc kinh doanh cũng công thành vì sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng. Tôi ống nhiều bia rượu khi tiếp khách nên tinh thần thiếu minh mẫn, sức khỏe cũng giảm sút nên tôi quyết định ngừng công việc này. 

- Ngoại hình không mấy thu hút là một trong những lý do khiến anh khó đi đến thành công trong showbiz. Anh nghĩ sao?

Gương mặt tôi mang vẻ baby nên từ khi vào nhóm tôi gắn liền với hình tượng này. Sau khi tách nhóm, tôi đã nỗ lực xây dựng hình ảnh mới mẻ hơn. Hiện tại, tôi hướng đến phong cách trưởng thành, chín chắn.

Tôi dành nhiều thời gian tập thể thao để có ngoại hình săn chắc, 6 múi. Hi vọng hình ảnh này sẽ giúp tôi cải thiện cái nhìn trong mắt khán giả. 

Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu - 3

Cựu thành viên Vmusic chật vật trên con đường solo.

- Rời khỏi nhóm Vmusic, Sơn Ngọc Minh nhận được sự hậu thuẫn của công ty quản lý cũ và Hồ Ngọc Hà rất nhiều, anh có nhận được ưu ái tương tự?

Tôi không may mắn như đồng nghiệp. Sơn Ngọc Minh được chị Hà và anh quản lý giúp đỡ rất nhiều. Tôi mừng cho bạn mình nhưng đâu đó vẫn cảm thấy tủi thân. 

Sau quãng thời gian chật vật solo tôi mới nhận ra, đến thời điểm này, anh quản lý cũ là người hiểu tôi nhất và làm việc tận tâm nhất. Nếu anh ấy vẫn là người quản lý chắc chắn sự nghiệp của tôi tốt hơn bây giờ rất nhiều.

- Sự nghiệp solo gặp nhiều khó khăn, công việc kinh doanh cũng cũng không mấy thuận lợi. Thực thế anh lấy nguồn tài chính từ đâu để đầu tư MV mới và phim ngắn vừa ra mắt?

Ở thời điểm ngừng việc kinh doanh quán nhậu, người anh hợp tác mở quán muốn hỗ trợ để tôi theo đuổi đam mê của mình. Anh không chỉ đầu tư về tài chính mà còn giúp tôi lấy lại cảm xúc. Ngoài ra tôi còn có rất nhiều anh chị trong showbiz hỗ trợ. Gia đình cũng là chỗ dựa giúp tôi vực dậy tinh thần để theo đuổi đam mê. 

- Từng có nhiều tin đồn anh thuộc giới tính thứ 3. Anh giải thích ra sao?

Tôi có nghe nhiều người nói về vấn đề này từ khi ở trong Vmusic. Đó chỉ là những cảm nhận của mọi người về tôi. Có thể họ thấy tôi hay cười, gương mặt có vẻ baby nên hiểu nhầm. Tôi khẳng định mình là đàn ông.

Tôi có rất nhiều mối quan hệ công việc, thân thiết với các bạn thuộc giới tính thứ 3. Đối với tôi, giới tính không ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu - 4

Hình ảnh Ngọc Khanh trong MV mới

- Bận rộn với các dự án âm nhạc vậy còn thời gian dành cho chuyện hẹn hò thì sao, hiện tại anh có đang yêu ai không?

Tôi là người không thể sống nếu không có tình yêu và cảm xúc nhớ nhung một ai đó. Tuy nhiên, tôi cũng quan trọng tình yêu phải đúng người và đúng thời điểm.

- Hoạt động trong showbiz, anh có ngại công khai bạn gái với công chúng không ?

Tôi muốn tình yêu của mình được người hâm mộ ủng hộ và chúc phúc. Tất nhiên mọi chuyện phải rơi vào thời điểm thích hợp. Hiện tại, tất cả đều ở tương lai, không ai có thể nói trước được.

Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu - 5

Thúy Hiền hơn "đàn em" 10 tuổi

- Thời gian qua có nhiều tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa anh và “Nữ hoàng wushu” Thúy Hiền. Anh nói gì về thông tin này?

Hiện tại, tôi không muốn nhắc đến chuyện riêng tư, vì muốn tập trung hoàn toàn cho công việc. Trước mắt tôi phải nỗ lực nhiều hơn cho sự nghiệp. Tôi đang luyện tập rất nhiều trong diễn xuất để đầu tư cho lĩnh vực phim ảnh. 

Tuy nhiên, theo tôi tình cảm nên xuất phát từ chân thành mới có đủ sức mạnh, đông lực để đi cùng nhau lâu dài. Một mối quan hệ nếu quá rình rang, lợi dụng nhau để đánh bóng tên tuổi chắc chắn sẽ tan vỡ rất nhanh.

Ngọc Khanh V-music úp mở "chuyện tình" với Thúy Hiền wushu - 6

Sự thân thiết khiến cả hai vướng tin đồn tình cảm.

- Nhiều ý kiến cho rằng yêu phụ nữ hơn mình nhiều tuổi sẽ gặp bất đồng trong quan điểm và lối sống, anh nghĩ gì về điều này?

Trong tình yêu tôi tôn trọng cảm xúc của mình và người yêu. Tôi nghĩ một người phụ nữ lớn tuổi, từng trải sẽ giúp tôi học hỏi và trưởng thành hơn. 

Tôi tự thấy mình còn trẻ và đôi khi bồng bột, tình yêu và sự hiểu biết của một người phụ nữ trưởng thành có thể sẽ là động lực giúp tôi thay đổi và trở thành người đàn ông biết lắng nghe, sống yêu thương và quan tâm đến tương lai nhiều hơn.

- Cám ơn Ngọc Khanh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viên An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN