Nghệ sĩ chụp nude, khiêu dâm sẽ bị phạt 50 triệu đồng

Các người mẫu, ca sĩ, diễn viên... dù vô tình hay cố ý khi đưa ảnh phản cảm lên mạng hay chụp ảnh nude (khỏa thân) đều bị vi phạm pháp luật và đều bị phạt 50 triệu đồng thời đình chỉ từ 3 đến 24 tháng biểu diễn.

Nhận định thông tư còn nhiều bất cập, ông Tân chia sẻ, nghệ thuật và khiêu dâm chỉ là ranh giới mong manh. Thế nào là ảnh nude, thế nào là ảnh khiêu dâm cũng cần có sự thẩm định của cơ quan hay tổ chức cụ thể.

"Chính vì thế trong quản lý, việc ca sĩ, người mẫu ăn mặc phản cảm bị phạt đã rành rẽ ra rồi, nhưng còn giữa nude nghệ thuật và khỏa thân thì cần có sự thẩm tra, đánh giá cụ thể".

Nghệ sĩ chụp nude, khiêu dâm sẽ bị phạt 50 triệu đồng - 1

Một tác phẩm ảnh nude tên "Suối vắng" của Thái Phiên

Liên lạc với ông Lê Minh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng đĩa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn để làm rõ hơn về tính khả thi cũng như thông tin của thông tư 01, ông Tuấn cho hay, việc lưu hành trên mạng viễn thông được hiểu là ảnh nude đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội theo nội dung thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL quy định chi tiết Nghị định 15/2016/NĐ.

Theo ông Tuấn, cần hiểu đúng, đủ quy định pháp luật để đảm bảo việc tuân thủ. Quy định tại Thông tư không hạn chế người biểu diễn thực hiện các bộ ảnh, clip nhằm mục đích riêng tư. Nhưng khi họ đưa lên mạng xã hội thì không còn là riêng tư nữa.

Hội đồng thẩm định sẽ có chuyên gia chuyên ngành đánh giá, thẩm định, kết luận hành vi vi phạm và tham mưu cho cơ quan quản lý quyết định xử lý, khi có tranh cãi giữa ảnh nude và ảnh khỏa thân.

Bản thân các bài viết trên báo chí cũng đã đưa ra nhận định cơ bản về những hành vi không phù hợp chuẩn mực xã hội. Truyền thông và dư luận cũng là kênh tham khảo cho hội đồng thẩm định có thêm thông tin đa chiều để đưa ra kết luận chính xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dạ Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN