Minh Thuận gày gò và khóc nhiều trong phòng hồi sức

Sau cơn nguy kịch vì bị tai biến bởi ung thư phổi, Minh Thuận đang được theo dõi tại phòng hồi sức tích cực.

Sáng ngày 4/9, hàng loạt nghệ sỹ đã chia sẻ cảm xúc bàng hoàng, đau xót khi hay tin Minh Thuận đang nguy kịch sau cơn tai biến vì ung thư phổi. 

Minh Thuận gày gò và khóc nhiều trong phòng hồi sức - 1

Hình ảnh Minh Thuận ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với Minh Thuận đã bày tỏ sự lo lắng và mong khán giả, người hâm mộ cùng cầu nguyện phép màu sẽ xảy đến với nam ca sỹ tài hoa.

Các bác sỹ khoa cấp cứu, hồi sức tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho biết, hiện tại, Minh Thuận vẫn đang nằm cách ly trong phòng hồi sức tích cực. Sau 16h chiều, bạn bè, người thân của anh mới được phép vào thăm.

Theo cô Nhất - hộ lý phòng hồi sức và cũng là người trực tiếp chăm sóc Minh Thuận, so với những bệnh nhân đang được theo dõi tại đây, Minh Thuận có phần tỉnh táo hơn.

“Khi nãy tôi hỏi anh có phải là ca sỹ Minh Thuận không, anh ấy vẫn nhận biết và trả lời được. Nhưng toàn thân anh bị thâm đen, cơ thể gầy gò nên người ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra anh ấy”, cô Nhất cho biết.

Tuy vậy, nữ hộ lý chia sẻ, khi các bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức tích cực cũng là lúc bệnh tình trở nặng và nguy hiểm. Các bác sỹ cũng đã dặn dò người thân nên chuẩn bị tâm lý vì bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Minh Thuận gày gò và khóc nhiều trong phòng hồi sức - 2

Theo nhân viên hộ lý tại phòng hồi sức, cơ thể Minh Thuận đã trở nên gầy gò, thâm đen khiến người ngoài khó có thể nhận ra anh.

Được biết, ngay khi hay tin Minh Thuận bị hôn mê vì tai biến, Phương Thanh đã có mặt tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để cùng người thân theo dõi tình trạng sức khoẻ của nam ca sỹ.

“Hiện tại cả tôi và anh em nghệ sỹ có mặt tại bệnh viện đều không đủ bình tĩnh. Anh Thuận rất hay khóc, điều đó rất khó khăn cho tình hình sức khoẻ hiện tại. Dự kiến chiều tối nay, bố anh ấy sẽ về tới Việt Nam. Anh Thuận vẫn đang chờ bố và mọi người trong gia đình bay về gặp mình”, chị Chanh cho hay.

Về phía Thanh Thảo, nữ ca sỹ cho biết cô đã rất hoang mang trước hàng loạt thông tin nhiễu loạn về tình hình sức khoẻ của Minh Thuận.

“Suốt từ sáng đến trưa nay, tôi và anh em nghệ sỹ đều bàng hoàng trước những thông tin nhận được. Người nói mất, người nói chưa, trong khi tôi vẫn chưa thể có mặt trực tiếp ở bên anh Thuận nên hoang mang và đau lòng quá”, giọng ca Búp bê chia sẻ.

Trên trang cá nhân, nam ca sỹ Minh Quân cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm từng có với Minh Thuận và hy vọng phép màu sẽ giúp đàn anh qua khỏi cơn nguy kịch. Anh viết: “Anh Thuận là người nghệ sỹ luôn cháy hết mình vì nghệ thuật, vì niềm đam mê âm nhạc và sức sáng tạo mạnh mẽ không ngừng. Biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày Singer day cứ ùa về trong em. Chưa bao giờ anh chị em nghệ sỹ cả nước lại vui vầy, thân thiết với nhau như thế. Chính anh Thuận là người đã luôn tạo niềm vui, sự gắn kết cho tất cả mọi người một cách hồn nhiên, nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu.”

Diễn viên hài Gia Bảo cũng gửi lời động viên nam ca sỹ: "Anh ơi! Hứa với em là anh sẽ không có chuyện gì có được không anh? Ba tháng trước anh có nói em là coi thế vai anh trong vở Thượng Ẩn, em không muốn ai thế vai này vì anh diễn vai này rất tuyệt! Cô Lili Khanh vẫn đợi anh. Tháng 9 này em bỏ hết xuất Thượng Ẩn em đợi anh, tháng 10 khoẻ lại về diễn anh nhé. Thương và quý anh lắm - một ngôi sao hiền lành, dễ thương đã hỗ trợ em từ ngày thành lập sân khấu Family cho đến những lúc khó khăn nhất cũng đã không bỏ em, giờ cũng vậy nhé anh ơi"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Thiên An ([Tên nguồn])
Ca sĩ Minh Thuận qua đời vì ung thư phổi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN