MC Hong Kong nhảy lầu tự vẫn vì làm ăn thất bát

Khủng hoảng tài chính khiến nam MC của đài ATV Hồng Kông nhảy lầu quyên sinh.

Theo trang On, ngày 24.12 cảnh sát và người dân ở một khu chung cư cao tầng thuộc trung tâm Hồng Kông đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên mặt đất, được cho là nhảy từ trên tầng cao xuống.

MC Hong Kong nhảy lầu tự vẫn vì làm ăn thất bát - 1

Thi thể MC Đặng Cảnh Huy được đưa tới bệnh viện.

MC Hong Kong nhảy lầu tự vẫn vì làm ăn thất bát - 2

Hiện trường xảy ra vụ án.

Theo điều tra của cảnh sát ghi nhận, danh tính của nạn nhân là nam MC kỳ cựu Đặng Cảnh Huy (Kevin Tang), từng có thời gian công tác tại đài ATV.

"Đặng Cảnh Huy đã nhảy lầu tự sát. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh điều ngược lại như bị ám sát", trang Phượng Hoàng dẫn lời một nhân viên cảnh sát cho biết.

MC Hong Kong nhảy lầu tự vẫn vì làm ăn thất bát - 3

Đặng Cảnh Huy đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, vợ của MC Đặng thời gian này đang công tác ở nước ngoài. Đến tối cùng ngày cô mới nhận được tin báo và vội vã trở về nhà. Trên Facebook của cô đã cho đăng bức hình về chồng kèm dòng chia sẻ: "Anh có thể rời xa em nhưng mãi mãi luôn trong trái tim em".

Theo lời kể của bạn bè Đặng Cảnh Huy, anh là người hài hước và yêu đời. Thậm chí trước vài giờ xảy ra hung tin, MC 51 tuổi còn tổ chức tiệc Giáng sinh cùng đồng nghiệp trong công ty công nghệ sinh học do anh sáng lập.

Theo Ifeng, sau khi Đặng Cảnh Huy kết thúc hợp đồng với ATV, anh chuyển sang hợp tác với đài RTHK và sau đó thành lập công ty riêng về công nghệ sinh học nhưng do khủng hoảng tài chính dẫn đến công việc kinh doanh đi xuống và thua lỗ, nợ nần hàng trăm ngàn đô la Hồng Kông. Đây được cho là áp lực chính khiến nam MC tài năng nghĩ quẩn và tìm đến cái chết để giải thoát, bỏ lại vợ và cậu con trai 9 tuổi.

MC Hong Kong nhảy lầu tự vẫn vì làm ăn thất bát - 4

Đặng Tử Huy được phong tặng là "Hoàng tử thời sự" của đài ATV.

Đặng Cảnh Huy tốt nghiệp chuyên ngành phát thanh tại Đại học Washington ở Seatles (Hoa Kỳ) vào năm 1980. Sau 8 năm tốt nghiệp anh tham gia phòng thời sự tiếng Quảng Đông tại Đài truyền hình KTSF San Francisco.

Năm 1992 anh chính thức đầu quân cho đài ATV và được phong tặng là "Hoàng tử thời sự" của đài này. Ngoài ra, Đặng còn có thời gian công tác cho đài TVB và đài RTHK.

Clip thi hài của nam MC xấu số được đưa tới bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo On/Ifeng) ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN